Thiếu sự lan tỏa của dòng tiền, chứng khoán khó duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán tiếp tục bị kéo xuống, nhà đầu tư ngập ngừng trong khi áp lực bán có phần gia tăng khiến VN-Index có phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Việc thanh khoản sụt giảm mạnh, cộng với mức hỗ trợ 1.165-1.169 điểm vẫn được giữ vững trong phiên hôm qua cho thấy áp lực bán đang có chiều hướng suy giảm trong ngắn hạn. Nhịp điều chỉnh hiện tại vẫn chủ yếu do sự luân chuyển dòng tiền hướng đến các nhóm ngành đã điều chỉnh trước đó hoặc tập trung vào các mã tăng sau trong nhóm ngành tăng giá và tiêu biểu hôm qua là nhóm bán lẻ.

Dòng tiền có dấu hiệu thận trọng đối với các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, một trong những nguyên nhân được Công ty Chứng khoán Kafi chỉ ra là các nhóm đó đã có một giai đoạn tăng giá đáng kể trong các tháng cuối năm 2023, với mức tăng vượt trội so với VN30. Sau một chu kỳ tăng giá như vậy, nhà đầu tư có thể tìm kiếm những cơ hội khác tốt hơn, hoặc đánh giá lại tiềm năng tăng trưởng, nhất là nhóm chứng khoán, thép, dầu khí, vì mức tăng giá mạnh mang lại cảm giác về dư địa đi lên tiếp theo không còn nhiều.

Nhìn dài hạn, thị trường đang ở giai đoạn tăng bền vững, nên dòng tiền có khả năng sẽ lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu, nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, kịch bản dòng tiền lan tỏa ra nhóm vốn hóa vừa và nhỏ có xác suất không cao, bởi định giá tương đối cao, trong khi triển vọng kinh doanh chưa quá tích cực.

Về xu hướng của thị trường, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS cho rằng, thị trường tiếp tục diễn biến giảm điểm nhẹ và là phiên thứ 3 liên tiếp điều chỉnh sau khi tăng điểm tới gần ngưỡng kháng cự tâm lý 1.200 điểm. Trong ngắn hạn, thị trường đang điều chỉnh trước ngưỡng kháng cự tâm lý 1.200 điểm. Trong trường hợp tiêu cực, VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.150-1.160 điểm trước đó. Các chuyên gia của SHS cho rằng thị trường sẽ trở lại tích cực sau điều chỉnh và hoàn toàn có khả năng vượt ngưỡng cản tâm lý 1.200 điểm trong thời gian tới.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng đưa ra quan điểm thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp, nhưng thị trường có thể thu hẹp đà giảm về cuối phiên và sớm quay trở lại đà tăng.

Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật đang giảm về gần vùng quá bán cho thấy lực cầu có thể sớm được kích thích trở lại trong vài phiên tới.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên nhóm này có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp trong vài phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Đà tăng điểm của chứng khoán sẽ trở lại để chinh phục ngưỡng 1.200 điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ trở lại tích cực sau điều chỉnh và hoàn toàn có khả năng vượt ngưỡng cản tâm lý 1.200 điểm trong thời gian tới.

Chứng khoán sẽ vẫn giữ đà tăng điểm sau nhịp điều chỉnh

Gia Miêu |

Áp lực bán tuy chưa quá cao, nhưng sự thận trọng thấy rõ trên thị trường chứng khoán đã khiến thanh khoản suy giảm.

Chứng khoán gặp lực cản khi dòng tiền chưa lan toả

Gia Miêu |

Dòng tiền đang tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, tạo ra khoảng cách rộng so với nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ, nhưng để thị trường chứng khoán tạo “sóng” có thể cần đến sự lan tỏa của dòng tiền.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

3 bệnh viện ở Hà Nội tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội, Nhi Trung ương và Phụ sản Trung ương có tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Loạt tòa chung cư mini Hà Nội rao bán hơn 10 tỉ đồng dịp cận Tết

Thu Giang |

Nhiều tòa nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục được rao bán với giá hơn 10 tỉ đồng/tòa khi thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc.

Đà tăng điểm của chứng khoán sẽ trở lại để chinh phục ngưỡng 1.200 điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ trở lại tích cực sau điều chỉnh và hoàn toàn có khả năng vượt ngưỡng cản tâm lý 1.200 điểm trong thời gian tới.

Chứng khoán sẽ vẫn giữ đà tăng điểm sau nhịp điều chỉnh

Gia Miêu |

Áp lực bán tuy chưa quá cao, nhưng sự thận trọng thấy rõ trên thị trường chứng khoán đã khiến thanh khoản suy giảm.

Chứng khoán gặp lực cản khi dòng tiền chưa lan toả

Gia Miêu |

Dòng tiền đang tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, tạo ra khoảng cách rộng so với nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ, nhưng để thị trường chứng khoán tạo “sóng” có thể cần đến sự lan tỏa của dòng tiền.