Thị trường trái phiếu đang ấm dần lên

Đức Mạnh |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang dần nỗ lực lấy lại niềm tin nơi nhà đầu tư. Trong đó phải kể đến một loạt chính sách đã mở đường, góp phần hỗ trợ giảm áp lực cho doanh nghiệp và trấn an trái chủ.

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tháng 2/2023 có 3 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá 2.000 tỉ đồng. Trong đó, 1 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 500 tỉ đồng của CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 1.500 tỉ đồng của CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN). Các đợt phát hành này đều có lãi suất thả nổi với kỳ hạn từ 2,5 - 5 năm.

 
Thị trường trái phiếu đang đi qua vùng trũng với áp lực đáo hạn tăng dần qua từng tháng. Ảnh: FiinRatings

Con số trên dù không đáng là bao so với cùng kỳ nhưng đã phần nào lạc quan hơn. Bởi trong tháng 1 trước đó chỉ ghi nhận duy nhất 1 lô trái phiếu phát hành riêng lẻ từ một đơn vị đầu ngành nền móng cọc xây dựng, giá trị 110 tỉ đồng.

Cụ thể, Nghị định 08 ra đời nhằm sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều quy định về chào bán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tin rằng, Nghị định 08 sẽ đem lại những điều kiện phù hợp với tình hình thị trường hiện tại, giúp minh bạch hóa các quy định của pháp luật có liên quan. Đặc biệt sẽ tạo điều kiện cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành với những quy định rất rõ ràng về mặt pháp lý để xử lý những vấn đề liên quan đến thị trường phát sinh trong thời gian vừa qua.

Dù chỉ được các chuyên gia đánh giá là giải pháp ngắn hạn nhưng qua đây đã cho thấy cơ quản quản lý đang lắng nghe và nỗ lực để cùng doanh nghiệp chia sẻ rủi ro, lợi ích hài hòa.

Bên cạnh đó, từ 7 dự án ban đầu, UBND TPHCM đã đôn đốc các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho 116 dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của chính quyền thành phố.

Hay mới đây nhất, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững... Trong đó có giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ cho doanh nghiệp địa ốc khó khăn. Đồng thời triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ.

Với tất cả những cơ chế, chính sách, cộng thêm động thái hành động của Chính phủ, các bộ, ngành thời gian vừa qua và sắp tới, TS Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia - cho rằng, nếu nghiêm túc thực hiện thì có thể giúp cho thị trường vượt qua được khó khăn của giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, cần phải có sự đồng bộ cùng với những yếu tố bên ngoài khác như phải đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, duy trì kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh đầu tư công…

Đặc biệt, trong bối cảnh có nhiều ý tưởng và chính sách thì nên phân rõ thứ tự ưu tiên thực hiện. Cái nào ngắn hạn, cái nào trung và dài, cái nào làm trước hay cái nào làm sau… Như vậy, thị trường bất động sản và trái phiếu sẽ khả quan hơn trong thời gian tới.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Xử lý khủng hoảng trái phiếu không chỉ mỗi việc gia hạn

Gia Miêu |

Áp lực trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn có phần hạ nhiệt sau khi có sự ra đời của Nghị định 08/2003 NĐ-CP, song theo nhận định của nhiều chuyên gia thì vẫn còn rất nhiều vấn đề để vực dậy thị trường trái phiếu.

Câu chuyện niềm tin vào thị trường trái phiếu

Anh Kiệt |

Niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang sụt giảm nghiêm trọng. Nghị định 08 cho phép doanh nghiệp giãn nợ, hoán đổi nợ, song trái chủ có chấp nhận hay không vẫn là vấn đề còn phải bàn luận nhiều. Dòng vốn trung và dài hạn cung ứng cho doanh nghiệp bị ách tắc.

Sợ ôm bất động sản dở dang, trái chủ chỉ mong nhận lại tiền

Đức Mạnh |

Nghị định 08 cho phép các doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác, cụ thể ở đây là bất động sản. Tuy nhiên thực tế nhiều trái chủ chỉ mong nhận lại được tiền, từ chối đề xuất “hàng đổi hàng”.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phong Linh |

Ngày 14.3, tại Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với sự tham dự của lãnh đạo 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Hướng xử lý đối với các "thần kèo" mời chào cá độ, đánh bạc trên mạng

Vân Trường |

Đối với các đường dây mời chào đánh bạc, cá độ trên không gian mạng, cần có sự vào cuộc, phối hợp xử lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an.

Vẫn còn 5 công nhân ngộ độc khí methanol đang điều trị, 1 tổn thương não

Bảo Hân |

Sáng 14.3, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh – cho biết, cho đến thời điểm này, hiện còn 5 công nhân trong vụ ngộ độc khí methanol vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cựu Tổng giám đốc Đông Á bank hầu tòa vì bị cáo buộc gây thiệt hại 5.500 tỉ

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hôm nay 14.3, TAND TPHCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16.3.

Xử lý khủng hoảng trái phiếu không chỉ mỗi việc gia hạn

Gia Miêu |

Áp lực trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn có phần hạ nhiệt sau khi có sự ra đời của Nghị định 08/2003 NĐ-CP, song theo nhận định của nhiều chuyên gia thì vẫn còn rất nhiều vấn đề để vực dậy thị trường trái phiếu.

Câu chuyện niềm tin vào thị trường trái phiếu

Anh Kiệt |

Niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang sụt giảm nghiêm trọng. Nghị định 08 cho phép doanh nghiệp giãn nợ, hoán đổi nợ, song trái chủ có chấp nhận hay không vẫn là vấn đề còn phải bàn luận nhiều. Dòng vốn trung và dài hạn cung ứng cho doanh nghiệp bị ách tắc.

Sợ ôm bất động sản dở dang, trái chủ chỉ mong nhận lại tiền

Đức Mạnh |

Nghị định 08 cho phép các doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác, cụ thể ở đây là bất động sản. Tuy nhiên thực tế nhiều trái chủ chỉ mong nhận lại được tiền, từ chối đề xuất “hàng đổi hàng”.