Thanh lý bất động sản tiền tỉ, ngân hàng chấp thuận cho vay tới 80%

Lam Duy |

Theo tìm hiểu của Lao Động, hoạt động rao bán và thanh lý tài sản là các bất động sản đang diễn ra rầm rộ tại các ngân hàng. Có ngân hàng thậm chí sẵn sàng cho vay tới 80% giá trị tài sản được rao bán.

Trong thời gian gần đây, hoạt động thanh lý, đấu giá tài sản là các bất động sản diễn ra rầm rộ tại nhiều ngân hàng thương mại, từ quốc doanh tới các ngân hàng cổ phần có quy mô nhỏ hơn.

Song hoạt động đấu giá trên gặp không ít khó khăn và nhiều ngân hàng buộc phải thông báo đấu giá nhiều lần với mức giá khởi điểm lần sau thường thấp hơn rất nhiều các lần trước đó.

Như tại BIDV, ngân hàng này mới đây phải rao bán đấu giá tới lần thứ 7 đối với một bất động sản của Công ty Thành Vinh gồm quyền sử dụng của 4 thửa đất (diện tích 132,1m2/thửa) tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và tài sản gắn liền với đất gồm nhà xưởng cùng các cơ sở hạ tầng liên quan.

Ở lần đấu giá thứ 7 này, mức giá khởi điểm là hơn 3,53 tỉ đồng, giảm gần 30% so với lần đầu ngân hàng này rao bán.

Ngân hàng khác là Agribank cũng rao bán tới lần thứ 4 đối với hai tài sản gồm quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đường Kinh Dương Vương, KP4, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM. Mức giá khởi điểm của 2 tài sản này là 63,235 tỉ đồng, giảm hơn 60% so với lần rao bán đầu tiên hồi giữa năm 2021 là hơn 163 tỉ đồng.

Một ngân hàng có quy mô nhỏ hơn là Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) hiện cũng đang thanh lý hàng loạt tài sản là các bất động sản, nhà ở có giá khởi điểm từ vài trăm triệu đến hàng chục tỉ đồng.

Gần đây nhất VIB đang đấu giá hơn 620 đất tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) với giá đấu hơn 4,1 tỉ đồng.

Một lô đất tại Chương Mỹ (Hà Nội) đang ngân hàng thanh lý đấu giá với giá giá 4,1 tỉ đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Một lô đất tại Chương Mỹ (Hà Nội) đang được ngân hàng thanh lý đấu giá với giá 4,1 tỉ đồng. Ảnh: Chụp màn hình

Theo các dữ liệu thống kê của FiinGroup, khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay là bất động sản.

Chính vì vậy, nhà đất thường là tài sản được các ngân hàng đem ra phát mại, thanh lý tài sản nhiều nhất khi khách hàng không đảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay. Tuy nhiên, việc thanh lý không phải lúc nào cũng diễn ra dễ dàng, đặc biệt khi doanh nghiệp đang gặp áp lực trả nợ và lãi suất vẫn duy trì ở mức cao như hiện nay.

Theo tìm hiểu của Lao Động, một vài ngân hàng bắt đầu triển khai dịch vụ cho vay mới, cam kết tài trợ vốn hoặc mua trả góp dành cho người mua các tài sản mà chính ngân hàng thanh lý ra.

Người mua tài sản thanh lý tại ngân hàng có thể được cho vay tới 80%. Ảnh: Chụp màn hình
Người mua tài sản thanh lý tại ngân hàng có thể được cho vay tới 80%. Ảnh: Chụp màn hình

Trong đó, một ngân hàng cổ phần có trụ sở tại Hà Nội hiện cam kết hỗ trợ vay đến 80% giá trị tài sản mua. Như với bất động sản thanh lý có giá 4,1 tỉ đồng, người mua tài sản thanh lý này có thể được vay tới 3,3 tỉ đồng tại ngân hàng.

Ngân hàng này cũng đưa ra công cụ tính toán giúp người mua tài sản thanh lý có thể tính toán được khả năng trả nợ khi vay vốn.. Cụ thể với khoản vay 3,3 tỉ đồng trong 10 năm, để mua được bất động sản trên, mỗi tháng người mua phải trả cả gốc và lãi hơn 50 triệu đồng.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Đến lượt ngân hàng cũng đi cho thuê nhà

Lam Duy |

Một ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chào mời cho thuê 8 tài sản là các căn nhà, cụm tòa nhà. Việc này gây chú ý bởi Luật các Tổ chức tín dụng 2017 quy định các ngân hàng không được kinh doanh bất động sản.

Một số địa phương còn ngần ngại thanh lý, đấu giá trụ sở cũ sau sắp xếp

Vương Trần |

Việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 cũng còn một số khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, xử lý trụ sở làm việc, tài sản công của cơ quan, tổ chức thực hiện sắp xếp.

Bỏ ra hơn 40 tỉ đấu giá mua tài sản phát mãi, 12 năm chưa được bàn giao?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau 12 năm kể từ lúc bỏ ra hơn 40 tỉ đồng đấu giá mua tài sản do 2 ngân hàng phát mãi, người trúng đấu giá vẫn chưa được bàn giao tài sản trên thực địa.

Giải pháp cho thị trường bảo hiểm lành mạnh

Trà My |

Theo TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV - bảo hiểm là kênh phòng ngừa rủi ro chứ không phải lĩnh vực đầu tư. Với mục đích đầu tư, người dân nên lựa chọn lĩnh vực khác.

Huế với tham vọng sách tìm người đọc

Tường Minh |

Huế - Phải làm sao để sách tìm người đọc chứ không phải để người đọc đi tìm sách.

Nga cảnh báo đáp trả việc Ukraina tịch thu tài sản đại sứ quán

Khánh Minh |

Chính quyền thành phố Kiev đã hủy bỏ thỏa thuận cho thuê đất với đại sứ quán Nga - thị trưởng thủ đô Ukraina Vitaly Klitschko cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 20.4.

Xử lý nghệ sĩ, KOL vi phạm thuần phong mỹ tục: Cần luật hoá

Mỹ Linh |

Dư luận đặc biệt quan tâm việc tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thành quy trình hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo... với nghệ sĩ, KOL vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.

9 nút giao thông trọng yếu ở Hà Nội được tổ chức lại, người dân cần lưu ý

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm xử lý các điểm ùn tắc giao thông trong năm 2023, trong quý II/2023, Sở GTVT Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá các phương án tổ chức giao thông tại các trục tuyến đường, nút giao trọng yếu.

Đến lượt ngân hàng cũng đi cho thuê nhà

Lam Duy |

Một ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chào mời cho thuê 8 tài sản là các căn nhà, cụm tòa nhà. Việc này gây chú ý bởi Luật các Tổ chức tín dụng 2017 quy định các ngân hàng không được kinh doanh bất động sản.

Một số địa phương còn ngần ngại thanh lý, đấu giá trụ sở cũ sau sắp xếp

Vương Trần |

Việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 cũng còn một số khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, xử lý trụ sở làm việc, tài sản công của cơ quan, tổ chức thực hiện sắp xếp.

Bỏ ra hơn 40 tỉ đấu giá mua tài sản phát mãi, 12 năm chưa được bàn giao?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau 12 năm kể từ lúc bỏ ra hơn 40 tỉ đồng đấu giá mua tài sản do 2 ngân hàng phát mãi, người trúng đấu giá vẫn chưa được bàn giao tài sản trên thực địa.