Giai đoạn 2023-2025 có hơn 50 huyện, 1.000 xã thuộc diện sắp xếp

Vương Trần |

Dự kiến giai đoạn 2023-2025, có 52 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.037 đơn vị hành chính cấp xã có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nằm trong diện đề nghị sắp xếp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4.2023 Bộ Nội vụ xác định đó là hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt triển khai các nghị quyết nêu trên.

Liên quan tới việc này, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Tờ trình gửi Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Bộ Nội vụ xác định mục tiêu cụ thể, đến năm 2025: Hoàn thành sắp xếp đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% theo quy định. 

Đồng thời, hoàn thành sắp xếp các ĐVHC cấp huyện có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; ĐVHC cấp xã có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300%.

Dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 cũng nêu rõ, khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện sắp xếp quy định nêu trên để giảm số lượng đơn vị hành chính, tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và đời sống của nhân dân.

Bộ Nội vụ cho biết, kết quả sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2019 - 2021 tuy đã giảm được 8 huyện và 563 xã nhưng đến nay đa số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vẫn chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

Trong giai đoạn 2023-2025, dự kiến có 52 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.037 đơn vị hành chính cấp xã có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nằm trong diện đề nghị sắp xếp, sáp nhập.

Theo dự thảo nghị quyết, sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thì các ĐVHC được sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại ĐVHC. 

Trường hợp do có các yếu tố đặc thù về văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh mà không thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để đạt đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định thì ĐVHC sau sắp xếp phải đạt một trong các điều kiện sau:

ĐVHC cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số đạt từ 100% trở lên tiêu chuẩn quy định, tiêu chuẩn còn lại phải đạt từ 70% trở lên tiêu chuẩn quy định;

ĐVHC cấp huyện có diện tích tự nhiên đạt từ 30% trở lên tiêu chuẩn quy định; tiêu chuẩn về quy mô dân số đạt từ 200% trở lên tiêu chuẩn quy định;

ĐVHC cấp xã có diện tích tự nhiên đạt từ 30% trở lên tiêu chuẩn quy định; quy mô dân số đạt từ 300% trở lên tiêu chuẩn quy định;

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Khó khăn trong xác định tên gọi của các đơn vị hành chính sau sắp xếp

Vương Trần |

Đây là một trong những khó khăn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện - cấp xã giai đoạn 2019-2021. Có nhiều trường hợp cử tri không đồng ý với phương án sắp xếp chỉ vì không đồng ý với tên gọi của đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau sắp xếp. 

Nên bỏ quy định về tạm giữ xe ôtô, xe máy vi phạm hành chính

ThS Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Việc quy định tạm giữ phương tiện như ôtô, xe máy vi phạm pháp luật về giao thông để đảm bảo cho việc xử lý vi phạm hành chính là tương đối hợp lý, khi đó buộc người vi phạm phải thực hiện quyết định xử phạt hành chính nếu không sẽ bị tịch thu phương tiện.

Trung tâm hành chính mới của Đồng Nai đặt tại trung tâm TP Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa chấp thuận chủ trương di dời trung tâm hành chính về khu công nghiệp Biên Hòa 1 nằm ở phường An Bình, TP Biên Hoà với quy mô 19ha. Đây là vị trí nằm ở trung tâm của TP Biên Hòa, kết nối giao thông với quốc lộ 51, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, gắn với đường sắt nhẹ của TP Biên Hòa.

Chưa mở phiên xử vụ ông chủ Louis Holdings thao túng chứng khoán

Việt Dũng |

Theo dự kiến hôm nay (10.4), TAND Hà Nội xét xử với 8 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings.

Hải Phòng: Sau 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc ngày càng ô nhiễm

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau gần 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc cần giữ nguyên hiện trường nên những sản phẩm, đồ dùng đã cháy để lâu ngày có tình trạng bốc mùi và gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Chứng khoán: Lãi suất hạ nhiệt sẽ giúp VN-Index vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng giá ngắn hạn của thị trường chứng khoán vẫn dự báo tiếp tục được duy trì giúp chỉ số VN-Index sẽ có cơ hội hướng đến mức 1.100 điểm.

Tin sáng: Sức ép tăng giá điện lớn khi EVN báo lỗ kỷ lục

KHÁNH LINH - DUY HƯNG |

TIN SÁNG ngày 10.4: EVN lỗ kỷ lục, sức ép tăng giá điện ngày càng lớn; Hội An sẽ bỏ vé tham quan phân biệt du khách trong và ngoài nước; Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6...

Về quy định hưởng BHXH một lần: Đề xuất bỏ quy định chờ sau 12 tháng

Hà Anh |

Tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) lần này, quy định hưởng BHXH một lần cũng là một trong những nội dung được nhiều người lao động quan tâm. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Văn Mến - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội đề xuất bỏ Phương án 1; đồng thời sửa đổi Phương án 2 theo hướng bỏ quy định chờ sau 12 tháng…

Khó khăn trong xác định tên gọi của các đơn vị hành chính sau sắp xếp

Vương Trần |

Đây là một trong những khó khăn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện - cấp xã giai đoạn 2019-2021. Có nhiều trường hợp cử tri không đồng ý với phương án sắp xếp chỉ vì không đồng ý với tên gọi của đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau sắp xếp. 

Nên bỏ quy định về tạm giữ xe ôtô, xe máy vi phạm hành chính

ThS Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Việc quy định tạm giữ phương tiện như ôtô, xe máy vi phạm pháp luật về giao thông để đảm bảo cho việc xử lý vi phạm hành chính là tương đối hợp lý, khi đó buộc người vi phạm phải thực hiện quyết định xử phạt hành chính nếu không sẽ bị tịch thu phương tiện.

Trung tâm hành chính mới của Đồng Nai đặt tại trung tâm TP Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa chấp thuận chủ trương di dời trung tâm hành chính về khu công nghiệp Biên Hòa 1 nằm ở phường An Bình, TP Biên Hoà với quy mô 19ha. Đây là vị trí nằm ở trung tâm của TP Biên Hòa, kết nối giao thông với quốc lộ 51, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, gắn với đường sắt nhẹ của TP Biên Hòa.