Anh Nguyễn Văn Anh và anh Nguyễn Xuân Huân, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chia sẻ: Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, hai anh lại dùng xe cải tiến chở tre ra chợ Phố Châu bán cho người cần làm cây nêu Tết.
Trước ngày 23 Tết là ngày đón ông Táo về trời, mọi người thường đi mua tre về để làm cây nêu dựng trước cổng nhà. Một cây tre có chiều dài từ 15m trở lên giá 200.000 đồng (kèm theo dịch vụ chở đến tận nhà).
Cây nêu thường là những cây tre già, thẳng và cao từ 10 - 15m, làm sạch nhánh, trừ lại một ít lá ở phần ngọn. Trên thân cây nêu, người dân thường dùng lá cây đùng đình bọc quanh.
Những gia đình nào bận công việc có nhu cầu, anh Anh và anh Huân nhận trang trí hoàn thiện (trang trí kèm theo đèn lồng, cờ, tua, đèn led...) với mức giá 1,5 triệu đồng/cây nêu.
“Năm nay người mua cây nêu khá nhộn nhịp. Bình quân mỗi ngày chúng tôi bán ra thị trường khoảng 30 cây nêu, tính ra mỗi ngày thu nhập khoảng 6 triệu đồng” - anh Huân cho biết.
Theo phong tục, cây nêu sẽ được dựng vào ngày 23 tháng Chạp (tức ngày ông Táo lên trời) đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng sẽ được hạ xuống (hay còn gọi là ngày khai hạ). Không chỉ để trang trí, theo quan niệm dân gian, cây nêu giúp xua đuổi tà ma và mang lại điều lành, hạnh phúc cho gia đình.
Chính vì thế, không chỉ có người trồng tre, buôn tre được lợi, mà các cửa hàng tạp hóa bán đồ điện, đồ trang trí cũng được dịp ăn theo. Số lượng đèn led, dây led, lồng đèn... đi kèm với cây nêu cũng được tiêu thụ mạnh hơn.