Tài xế taxi ở Đà Nẵng ngao ngán vì vắng khách, lãi suất ngân hàng đè nặng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau hơn 1 tháng TP.Đà Nẵng cho phép taxi, Grab, xe buýt mở cửa trở lại, các doanh nghiệp vận tải vẫn hoạt động cầm chừng, tài xế ngao ngán vì vắng khách.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng, các dịch vụ vận tải khách được phép hoạt động trở lại  từ 6h ngày 30.9, cụ thể là xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe điện 4 bánh. Tuy nhiên nhiều đơn vị, cơ sở, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải khách vẫn hoạt động cầm chừng.

Ông Lê Văn Thôi (Tổ 36, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), cho biết: "Giữa năm 2019, tôi đầu tư một chiếc ôtô với giá 1,2 tỉ đồng để vừa chạy Grab, vừa chạy dịch vụ cưới hỏi. Thời điểm đó, chạy Grab có thu nhập tương đối ổn định nên vợ chồng tôi tính sẽ trả nợ đúng theo dự định. Tuy nhiên bước qua năm 2020, dịch bệnh bùng phát, từ tháng 4.2020 thực hiện giãn cách toàn xã hội ở thời điểm mùa du lịch khiến công việc chạy grab gặp nhiều khó khăn".

Năm 2021 thì tình hình còn khó khăn hơn, ngày lễ 30.4 ông Thôi vui mừng khi tình hình khởi sắc, nhưng được vài ngày thì ngay sau đó, dịch lại bùng phát khiến công việc chạy xe bị dừng hoàn toàn.

Để có thể có tiền trả nợ, ông Thôi đã vay mượn nhiều người thân và bạn bè, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế bởi dịch bệnh ai cũng khó khăn. Đến nay, khi các hoạt động đã được khôi phục, song lượng khách đi xa giảm mạnh, mỗi ngày ông Thôi gần như chỉ chở được 1 cuốc, hoặc có khi không có cuốc nào.

"Hàng tháng, gia đình vẫn phải gồng để chi trả vừa lãi và gốc cho chiếc xe. Hiện nay, rất ít người đi xe nên thu nhập ngày có ngày không, rất khó khăn" - ông Thôi chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Hiếu (Tổ 40, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn) cho hay, gia đình vay mượn đầu tư mua xe để chạy Grab. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát khiến xe trở thành gánh nặng với gia đình, trong khi gia đình ông Hiếu chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Thời điểm này, dịch bệnh được kiểm soát, các gia đình đều tranh thủ tổ chức đám cưới cho con nên nhu cầu về thuê xe cũng tăng. Nên ông Hiếu chạy cho họ để kiếm thêm trang trải cuộc sống.

Ông Phạm Thế Vỹ  - Giám đốc xí nghiệp Taxi Đà Nẵng cho biết, gần 100% tài xế đã tiêm vaccine COVID-19 mũi 2. Tuy nhiên, sau đợt dịch, nhiều lao động vẫn chưa sẵn sàng quay lại làm việc. Phần lớn tài xế đã chuyển nghề, hoặc ở quê chưa thể ra Đà Nẵng làm việc. Dù đã được hoạt động trở lại nhưng công ty chỉ cho 10/100 chiếc xe hoạt động lại vì không có khách.

Chi phí hoạt động và mua xe đều vay ngân hàng, nhưng đóng cửa trong thời gian dài khiến việc trả lãi cũng là một áp lực rất lớn đối với công ty. Vừa qua công ty cũng mất hàng trăm triệu để sửa chữa xe do thời gian dài bị phơi nắng.

"Công ty mới khởi động lại để anh em tài xế quen việc chứ không đủ chi phí hoạt động, có xe chạy ngày không có đồng nào. Anh em nhận xe ra thì 1 ngày cũng phải được vài trăm nghìn nhưng hiện nay kiếm không được tiền nên họ chuyển nghề hết.

Ngoài ra, dịch hiện vẫn còn rất phức tạp nếu mở rồi đóng như trước đây thì chi phí rất nhiều. Do vậy, chúng tôi chỉ mới mở 10% mà lượng khách cũng không đủ để chạy. Đặc biệt, ngành này phụ thuộc chủ yếu vào khách du lịch nhưng nay chưa có du khách nên có mở cửa thì chỉ tốn thêm chi phí" - ông Vỹ nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Cần Thơ vẫn “ế chỏng chơ” sau 10 ngày hoạt động

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ đã thống nhất cho hoạt động lại 15/29 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, bến xe vẫn im lìm vắng bóng hành khách.

Xe buýt TPHCM hoạt động lại, vẫn cảnh lác đác 4-5 khách/chuyến

Chân Phúc - Thanh Vũ |

TPHCM - Sau hơn 1 tuần hoạt động trở lại, lượng khách trên các chuyến xe buýt ở TPHCM vẫn chỉ ở mức "đếm trên đầu ngón tay".

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử liên tục từ ngày 1.11

Minh Hạnh |

Để chuẩn bị cho công tác bàn giao dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông trước ngày 10.11 theo đúng yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Tổng thầu EPC (Trung Quốc) chạy thử liên tục các đoàn tàu từ ngày 1.11.2021 cho tới ngày bàn giao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bến xe Cần Thơ vẫn “ế chỏng chơ” sau 10 ngày hoạt động

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ đã thống nhất cho hoạt động lại 15/29 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, bến xe vẫn im lìm vắng bóng hành khách.

Xe buýt TPHCM hoạt động lại, vẫn cảnh lác đác 4-5 khách/chuyến

Chân Phúc - Thanh Vũ |

TPHCM - Sau hơn 1 tuần hoạt động trở lại, lượng khách trên các chuyến xe buýt ở TPHCM vẫn chỉ ở mức "đếm trên đầu ngón tay".

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử liên tục từ ngày 1.11

Minh Hạnh |

Để chuẩn bị cho công tác bàn giao dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông trước ngày 10.11 theo đúng yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Tổng thầu EPC (Trung Quốc) chạy thử liên tục các đoàn tàu từ ngày 1.11.2021 cho tới ngày bàn giao.