Bến xe Cần Thơ vẫn “ế chỏng chơ” sau 10 ngày hoạt động

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ đã thống nhất cho hoạt động lại 15/29 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, bến xe vẫn im lìm vắng bóng hành khách.

Sau thời gian dài đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 22.10 TP.Cần Thơ cho phép một số xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại, tuy nhiên sau khoảng 10 ngày hoạt động bến xe Trung tâm TP vẫn vắng khách.
Sau thời gian dài đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 22.10, TP.Cần Thơ cho phép một số xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại, tuy nhiên sau khoảng 10 ngày hoạt động bến xe Trung tâm TP vẫn vắng khách.
Khu vực chờ lên xe cũng chỉ lác đác một vài hành khách.
Khu vực chờ lên xe cũng chỉ lác đác một vài hành khách.
Không có hành khách, nhiều xe chuyển sang chở hàng hóa.
Không có hành khách, nhiều xe chuyển sang chở hàng hóa.
Sau nhiều tháng đậu bến, một số xe được được dọn dẹp để hoạt động trở lại.
Sau nhiều tháng đậu bến, một số xe được được dọn dẹp để hoạt động trở lại.
Anh Đàm Tấn Đạt (sinh năm 1984, quê Bình Định) làm phụ xe chạy tuyến Cần Thơ – Quy Nhơn cho biết, khi được hoạt động trở lại xe của anh cũng đã chạy được 4 tua, nhưng dịch bệnh không có khách đi. Thi thoảng có 1,2 khách nhưng vẫn phải chạy để giữ mối.
Anh Đàm Tấn Đạt (sinh năm 1984, quê Bình Định) làm phụ xe chạy tuyến Cần Thơ – Quy Nhơn cho biết, khi được hoạt động trở lại xe của anh cũng đã chạy được 4 tua, nhưng dịch bệnh không có khách đi. Thi thoảng có 1 - 2 khách nhưng vẫn phải chạy để giữ mối.
Còn theo ông Nguyễn Văn Nhàn lái xe chạy tuyến Cần Thơ – Đồng Nai cho biết, xe của ông hoạt động từ 30.10 đến nay, chạy hầu như không có khách vì tâm lý dịch bệnh người dân còn hạn chế đi lại, qua đó giá xăng dầu cũng tăng cao đột ngột nên chạy rất lỗ. “Nếu tình hình không có khách và không có hàng như hiện nay chắc khoảng 15 ngày nữa phải tạm ngưng hoạt động”, ông Nhàn cho hay.
Còn theo ông Nguyễn Văn Nhàn lái xe chạy tuyến Cần Thơ – Đồng Nai cho biết, xe của ông hoạt động từ 30.10 đến nay, chạy hầu như không có khách vì tâm lý dịch bệnh người dân còn hạn chế đi lại. Bên cạnh đó, giá xăng dầu cũng tăng cao đột ngột nên chạy rất lỗ. “Nếu tình hình không có khách và không có hàng như hiện nay chắc khoảng 15 ngày nữa phải tạm ngưng hoạt động”, ông Nhàn cho hay.
Anh Nguyễn Văn Bảy (34 tuổi, quê Trà Vinh) chia sẻ, anh lên Cần Thơ đã được 6 năm và là lao động tự do. Đợt trước chưa dịch, cứ khoảng 3 tháng anh về thăm nhà một lần nhưng từ khi dịch bùng phát đến nay 6 tháng anh không buôn bán được, cũng không thể về quê. “Biết dịch bệnh giờ cũng rất đáng lo ngại nhưng có xe về quê gần gia đình là vui lắm rồi“, anh Bảy nói.
Anh Nguyễn Văn Bảy (34 tuổi, quê Trà Vinh) chia sẻ, anh lên Cần Thơ đã được 6 năm và là lao động tự do. Đợt trước chưa dịch, cứ khoảng 3 tháng anh về thăm nhà một lần nhưng từ khi dịch bùng phát đến nay 6 tháng anh không buôn bán được, cũng không thể về quê. “Biết dịch bệnh giờ cũng rất đáng lo ngại nhưng có xe về quê gần gia đình là vui lắm rồi“, anh Bảy nói.
Ông Lý Anh Tuấn – Đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch - Vận tải Vũ Linh cho biết, doanh nghiệp cũng như hành khách đang rất e ngại về dịch COVID-19 như hiện nay vì thích ứng lại rất là khó mà linh hoạt lại càng khó hơn. “Hoạt động không có khách đưa doanh nghiệp vào cảnh kiệt quệ không đủ chi phí bù trừ, xăng, dầu lại tăng cao, ngân hàng không giảm lãi”, ông Tuấn cho hay.
Ông Lý Anh Tuấn – Đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch - Vận tải Vũ Linh cho biết, doanh nghiệp cũng như hành khách đang rất e ngại về dịch COVID-19 như hiện nay vì thích ứng lại rất khó, mà linh hoạt lại càng khó hơn. “Hoạt động không có khách đưa doanh nghiệp vào cảnh kiệt quệ không đủ chi phí bù trừ. Xăng, dầu lại tăng cao, ngân hàng không giảm lãi...”, ông Tuấn cho hay.
Cũng theo ông Tuấn, nếu ngân hàng không hỗ trợ tích cực thì cho doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục tạm ngừng hoạt động vì thua lỗ.
Cũng theo ông Tuấn, nếu ngân hàng không hỗ trợ tích cực thì cho doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục tạm ngừng hoạt động vì thua lỗ.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ cập nhật Bản đồ COVID-19: Có 53 phường, xã, thị trấn “đổi màu”

Đạt Phan |

Cần Thơ - Từ 9 giờ ngày 01.11, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND Thành phố. Trang Bản đồ COVID-19 của Thành phố cũng đã cập nhật để người dân thuận tiện tra cứu.

Cần Thơ: Tận thấy tuyến đường hơn 1km chi chít “ổ voi”

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường 1A hướng vào khu công nghiệp Hưng Phú 1, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) dài khoảng hơn 1km nhưng từ nhiều năm nay bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường chi chít hàng trăm ổ gà, ổ voi, ám ảnh người dân khi đi qua đây.

Xe khách Cần Thơ - TP.HCM thông tuyến

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 29.10, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã có Thông báo hoạt động lại tuyến vận tải hành khách cố định đi, đến TP.HCM.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cần Thơ cập nhật Bản đồ COVID-19: Có 53 phường, xã, thị trấn “đổi màu”

Đạt Phan |

Cần Thơ - Từ 9 giờ ngày 01.11, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND Thành phố. Trang Bản đồ COVID-19 của Thành phố cũng đã cập nhật để người dân thuận tiện tra cứu.

Cần Thơ: Tận thấy tuyến đường hơn 1km chi chít “ổ voi”

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường 1A hướng vào khu công nghiệp Hưng Phú 1, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) dài khoảng hơn 1km nhưng từ nhiều năm nay bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường chi chít hàng trăm ổ gà, ổ voi, ám ảnh người dân khi đi qua đây.

Xe khách Cần Thơ - TP.HCM thông tuyến

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 29.10, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã có Thông báo hoạt động lại tuyến vận tải hành khách cố định đi, đến TP.HCM.