Tài chính thông minh: Dân Phố Wall làm giàu đi kèm xởi lởi, tiền sẽ tự đến

Đức Mạnh |

Những doanh nhân ở Phố Wall (Mỹ) nổi tiếng với nhiều phương pháp quản lý tài chính thông minh và quan điểm độc đáo về tiền bạc. Nhà huấn luyện tài chính và cựu thành viên Phố Wall - Vivian Tu đã tiết lộ 3 thói quen đơn giản giúp "tiền đẻ ra tiền".

1. Họ đầu tư sớm hơn

"Dân Phố Wall thích đầu tư hơn là tiết kiệm", Vivian Tu nói.

Vào năm 2020, trang CNBC chỉ ra rằng phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi giữ 70% tài sản của mình ở kênh tiết kiệm thay vì đem đi đầu tư sinh lời. Tâm lý này vô hình đã tạo ra khoảng cách giới trong việc đầu tư. Cô khuyến khích phụ nữ nên bắt đầu thay đổi cách nhìn về tiền bạc.

Chuyên gia tài chính cá nhân khẳng định: “Không có tài khoản tiết kiệm nào trên hành tinh có thể theo kịp với tốc độ lạm phát bây giờ. Đồng nghiệp của tôi ở Phố Wall luôn có suy nghĩ làm thế nào để tiền làm việc chứ không nằm im một chỗ. Tôi nghĩ đây điều nhiều người nên học tập."

Để quản lý tài chính thông minh, đầu tư là cần thiết nhưng không phải với 100% tiền mình có. Các chuyên gia khuyên mỗi cá nhân nên xây dựng một quỹ khẩn cấp từ ít nhất 3 đến 6 tháng tiền lương trước khi bắt đầu đổ tiền vào thị trường để sinh lời.

2. Họ hiểu rõ giá trị mỗi khoản đầu tư

"Hầu hết mọi người cho rằng dân Phố Wall mặc đồ Gucci từ đầu đến chân. Nhưng thực tế không phải vậy", chuyên gia quản lý tài chính thông minh cho biết.

Một số người ở Phố Wall là nạn nhân của lạm phát lối sống. Theo đó, thu nhập của họ tăng lên và những thứ trước đây được coi là xa xỉ lại trở thành nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên những người hiểu rõ hơn sẽ coi những thứ mình mua như một khoản đầu tư.

Lấy ví dụ về quần áo. Những người môi giới giàu nhất tại văn phòng của Tu sẽ mặc áo phông trơn hoặc áo sơ mi cài cúc rẻ tiền từ một cửa hàng nào đó trên phố.

Số khác cũng mặc đồ hiệu đắt đỏ. Nhưng họ hiểu rõ sự khác biệt giữa một chiếc đồng hồ có thể đầu tư hơn là một món đồ chỉ để khoe sự giàu có đơn thuần.

3. Họ hào phóng

"Dân tài chính ở Phố Wall rất biết cách lấy lòng người khác bằng cách chiêu đãi họ những món quà, bữa ăn hay điều bất ngờ. Họ biết rằng đầu tư vào các mối quan hệ, đặc biệt là các mối quan hệ nghề nghiệp có thể mang lại sự hỗ trợ tốt cho tiềm lực tài chính sau này", cô chia sẻ.

Tu kể về một người quản lý cũ của cô, người luôn hào phóng mua đồ ăn trưa cho cả phòng chẳng vì dịp gì. Lúc đầu, cô rất bối rối, nhưng đã nhanh chóng nhận ra rằng "bạn nên đối xử với mọi người theo cách bạn muốn được đối xử".

Cô nói rằng người quản lý này rất được lòng cả phòng. Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ anh vô điều kiện ngay cả khi căng thẳng nảy sinh hay khó khăn ập đến.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Thoát khỏi "ngục tối" nợ nần

Hải Linh |

Mắc nợ thì dễ, thoát khỏi cảnh nợ nần mới khó. Trong chương trình Tài chính thông minh số 5, chuyên gia giáo dục tài chính và truyền thông Hoàng Hồng Hạnh đến từ DSIK Đông Nam Á sẽ cùng quý vị lập kế hoạch thoát khỏi "ngục tối" nợ nần.

Tài chính thông minh: Chuyên gia tiết lộ 8 bí quyết thoát ám ảnh nợ nần

Đức Mạnh |

Để quản lý tài chính thông minh, thoát khỏi vòng xoáy kiếm tiền - trả nợ - vay thêm, chuyên gia cho rằng mỗi người cần tự xác định động lực để phấn đấu. Tâm lý vững vàng ngay từ đầu sẽ giúp cá nhân lên kế hoạch chi tiêu và triệt tiêu nợ hiệu quả.

Tài chính thông minh: Giá cả tăng cao, cách đi siêu thị để không "đau ví"

Đức Mạnh |

Giá cả mọi loại hàng hoá từ xăng dầu đến thực phẩm đồng loạt tăng cao khiến người dân đau đầu mỗi khi xuống tiền mua sắm. 7 phương pháp quản lý tài chính thông minh sau đây sẽ giúp việc đi siêu thị vừa an nhàn vừa tiết kiệm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tài chính thông minh: Thoát khỏi "ngục tối" nợ nần

Hải Linh |

Mắc nợ thì dễ, thoát khỏi cảnh nợ nần mới khó. Trong chương trình Tài chính thông minh số 5, chuyên gia giáo dục tài chính và truyền thông Hoàng Hồng Hạnh đến từ DSIK Đông Nam Á sẽ cùng quý vị lập kế hoạch thoát khỏi "ngục tối" nợ nần.

Tài chính thông minh: Chuyên gia tiết lộ 8 bí quyết thoát ám ảnh nợ nần

Đức Mạnh |

Để quản lý tài chính thông minh, thoát khỏi vòng xoáy kiếm tiền - trả nợ - vay thêm, chuyên gia cho rằng mỗi người cần tự xác định động lực để phấn đấu. Tâm lý vững vàng ngay từ đầu sẽ giúp cá nhân lên kế hoạch chi tiêu và triệt tiêu nợ hiệu quả.

Tài chính thông minh: Giá cả tăng cao, cách đi siêu thị để không "đau ví"

Đức Mạnh |

Giá cả mọi loại hàng hoá từ xăng dầu đến thực phẩm đồng loạt tăng cao khiến người dân đau đầu mỗi khi xuống tiền mua sắm. 7 phương pháp quản lý tài chính thông minh sau đây sẽ giúp việc đi siêu thị vừa an nhàn vừa tiết kiệm.