Tài chính thông minh: Thoát khỏi "ngục tối" nợ nần
Hải Linh
|
Mắc nợ thì dễ, thoát khỏi cảnh nợ nần mới khó. Trong chương trình Tài chính thông minh số 5, chuyên gia giáo dục tài chính và truyền thông Hoàng Hồng Hạnh đến từ DSIK Đông Nam Á sẽ cùng quý vị lập kế hoạch thoát khỏi "ngục tối" nợ nần.
Trong chương trình Tài chính thông minh số 4, Ths Phạm Thế Thành, Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ giúp khán giả của báo Lao Động trả lời các câu hỏi: Nên vay nợ bao nhiêu là hợp lý? Làm gì để không rơi vào bẫy nợ? Cách tối ưu các khoản vay.
"Nhiều người có thu nhập cao và sở hữu nhiều tài sản nhưng lại luôn trong tình trạng vay nợ nhiều, thậm chí chưa hết tháng đã hết tiền. Như vậy, lương cao, có xe, có nhà chưa chắc đã là người giàu có", TS Hoàng Thị Bảo Thoa (Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh số 3.
Phần lớn mọi người có xu hướng liên hệ sự giàu có với tiền bạc. Song, GS.TS Andreas Stoffers - cựu banker lão làng từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao của Deutsche Bank tại Đức và Đông Nam Á cho rằng giàu có là khái niệm rộng lớn, không dừng ở tiền. Trong số đặc biệt của chương trình Tài chính thông minh, Chủ tịch Alpha Books, ông Nguyễn Cảnh Bình và GS.TS Andreas Stoffers sẽ chia sẻ nhiều góc nhìn mới về tiêu chuẩn giàu đa chiều.
Giờ thứ 9 - Vợ chồng tôi cũng không biết vì sao người hàng xóm thường ngồi ở bậc thềm nhà tôi. Bà bảo, bà thích ngồi ở đó rồi không nói thêm gì nữa… Người hàng xóm bí ẩn này là ai? Câu trả lời có trong phần 2 của podcast Giờ thứ 9 ngày hôm nay.
Long An - Công an tỉnh có nhận được đơn của người thân về việc mất tích cũng như tố cáo về việc những người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My...
Vừa qua, Khoa Hồi sức nội khoa và chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận một cặp vợ chồng (ở Long Biên, Hà Nội) nhập viện cấp cứu trong tình trạng hốt hoảng lo sợ do vừa uống nhầm nước làm mát động cơ ô tô.
Khi Ấn Độ hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài, những người lao động nghèo của nước này - phần lớn thường làm việc ngoài trời - phải đối mặt với nhiều rủi ro.
Trong chương trình Tài chính thông minh số 4, Ths Phạm Thế Thành, Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ giúp khán giả của báo Lao Động trả lời các câu hỏi: Nên vay nợ bao nhiêu là hợp lý? Làm gì để không rơi vào bẫy nợ? Cách tối ưu các khoản vay.
"Nhiều người có thu nhập cao và sở hữu nhiều tài sản nhưng lại luôn trong tình trạng vay nợ nhiều, thậm chí chưa hết tháng đã hết tiền. Như vậy, lương cao, có xe, có nhà chưa chắc đã là người giàu có", TS Hoàng Thị Bảo Thoa (Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh số 3.
Phần lớn mọi người có xu hướng liên hệ sự giàu có với tiền bạc. Song, GS.TS Andreas Stoffers - cựu banker lão làng từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao của Deutsche Bank tại Đức và Đông Nam Á cho rằng giàu có là khái niệm rộng lớn, không dừng ở tiền. Trong số đặc biệt của chương trình Tài chính thông minh, Chủ tịch Alpha Books, ông Nguyễn Cảnh Bình và GS.TS Andreas Stoffers sẽ chia sẻ nhiều góc nhìn mới về tiêu chuẩn giàu đa chiều.