Bị khất lương, hàng chục công nhân ở Vĩnh Long ngừng việc

HOÀNG LỘC |

Hàng chục công nhân làm việc tại một công trình xây dựng tại Khu công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long) bức xúc, ngừng việc vì bị đơn vị quản lý nợ lương nhiều tháng qua.

Ngày 9.1, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại công trình nhà xưởng do Công ty TNHH MTV Xây dựng Diamond (gọi tắt Công ty Diamond) đang thi công tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Ông T.V.S (quản lý công trường) cho biết, đây là công trình nhà xưởng do Công ty cổ phần xây dựng World Steel thuê Công ty Diamond thi công. Công ty Diamond chỉ thoả thuận với công nhân sẽ trả lương cho công nhân sau 2 tuần làm việc.

Tuy nhiên, theo ông T.V.S, đến ngày 9.1, nhiều công nhân có thời gian làm việc từ 1 đến 2,5 tháng tại công trường nhưng vẫn chưa nhận được tiền lương nên xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể.

"Tôi đã nhiều lần liên hệ với công ty Diamond để phản ánh vấn đề nhưng chỉ nhận được những lời hứa", ông T.V.S cho biết thêm.

Ông Trần Văn Hòa - làm phụ hồ tại công trình cho biết, những tháng qua, ông phải vay mượn của bạn bè, người thân để trang trải chi phí trong nhà. Ông đã làm việc được hơn 1 tháng, nhưng không được công ty trả lương nên cùng với mọi người ngừng việc vào sáng ngày 9.1.

“Là lao động nghèo, chúng tôi làm bữa nào ăn bữa đó. Công ty hứa hẹn sẽ trả lương sau 2 tuần làm việc, nhưng nay hơn 2 tháng mà công ty không trả lương cho ai. Khi đến hạn trả tiền vay, mượn, chúng tôi cũng đành thất hẹn với người thân, bạn bè để rồi bị buông lời nặng nhẹ”, ông Hòa bức xúc nói.

Công nhân không được thanh toán tiền lương theo thỏa thuận, đã ngừng việc tập thể. Ảnh: Hoàng Lộc

Cùng chung hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có việc làm ổn định, bà Nguyễn Kim Trang - ở xã Hòa Phú - cho biết, bà vào làm phụ hồ, mức lương mỗi ngày gần 300.000 đồng, nhưng hơn 30 ngày qua, bà không nhận được tiền lương.

Theo bà Trang, gia đình bà không ruộng đất, phải sống cảnh ăn trước trả sau mượn tiền hàng xóm sử dụng, hẹn đến ngày nhận lương trả lại. Nhưng đến nay đã hẹn nhiều lần, không ai cho mượn tiền tiếp. “Giờ tôi và những người làm việc ở đây không trở lại làm việc cho đến khi được thanh toán phần lương của mình”, bà Trang cho biết thêm.

Trước sự việc này, ông T.V.S (quản lý công trường) cho biết, đã liên hệ được với công ty cổ phần xây dựng World Steel nhờ hỗ trợ và hẹn lịch làm việc để giải quyết vào sáng ngày 10.1.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm nợ lương khiến giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

Thời hạn trả nợ lương đến cuối năm 2023 đã qua, nhưng đến nay, 111 người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam mới được giải quyết 1 tháng lương trong tổng số nợ 6 tháng.

UBND tỉnh vào cuộc vụ 18 viên chức, người lao động bị nợ lương, BHXH ở Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Sau bài “18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm” đăng trên Báo Lao Động ngày 29.12.2023, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã chi trả được 1,5 tháng nợ lương đối với 18 người lao động. Riêng các khoản nợ BHXH, BHYT và hơn 7 tháng lương còn lại vẫn chưa có kinh phí chi trả.

18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm

HOÀNG LỘC |

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ (Trung tâm) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Trà Vinh đã nợ lương, nợ BHXH, BHYT của 18 người lao động, viên chức hơn 1,1 tỉ đồng trong gần 1 năm qua. Thực trạng này khiến nhiều lao động nghỉ việc, số còn lại cố gắng bám trụ vì lớn tuổi khó xin việc làm mới...

Ngư phủ kể lại những cuộc đụng độ giang hồ bảo kê, phân lô bán nền trên biển

NHẬT HỒ |

Độc chiếm ngư trường thành của riêng, ai muốn vào khai thác phải chung chi nếu không sẽ bị đe dọa, bắn, đốt tàu, đến tận nhà cấm ra khơi… Đó là tình cảnh mà nhiều ngư dân ở Cà Mau gặp phải khi giáp mặt với giang hồ biển thời gian qua.

Gia đình thủ nhang muốn tiếp tục quản lý Đền Chợ Củi

TRẦN TUẤN |

Sau kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh về những tồn tại, bất cập tại Đền Chợ Củi và yêu cầu các gia đình thủ nhang bàn giao khu vực nội tự để Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân thực hiện quản lý toàn bộ di tích này, hiện phía gia đình thủ nhang đã có đơn thư “kêu cứu”.

Yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo

Thanh Hà |

Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo và cần có đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác và toàn diện về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam.

Vỉa hè trung tâm TPHCM vẫn bất ổn sau 10 ngày thay đổi cách quản lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ 1.1.2024, TPHCM áp dụng quy định mới về quản lý lòng đường, hè phố, cho phép một số trường hợp được sử dụng và đóng phí với mức 20.000 - 350.000 đồng/m2, tùy khu vực. Tuy nhiên, nhiều đoạn vỉa hè ở trung tâm TPHCM vẫn bị lấn chiếm tràn lan bởi các bãi xe tự phát, các điểm bán hàng, kinh doanh ăn uống.

Bí thư Hà Nội đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ thay vì 8 sở, ngành cùng quản lý như trước đây.

Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm nợ lương khiến giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

Thời hạn trả nợ lương đến cuối năm 2023 đã qua, nhưng đến nay, 111 người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam mới được giải quyết 1 tháng lương trong tổng số nợ 6 tháng.

UBND tỉnh vào cuộc vụ 18 viên chức, người lao động bị nợ lương, BHXH ở Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Sau bài “18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm” đăng trên Báo Lao Động ngày 29.12.2023, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã chi trả được 1,5 tháng nợ lương đối với 18 người lao động. Riêng các khoản nợ BHXH, BHYT và hơn 7 tháng lương còn lại vẫn chưa có kinh phí chi trả.

18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm

HOÀNG LỘC |

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ (Trung tâm) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Trà Vinh đã nợ lương, nợ BHXH, BHYT của 18 người lao động, viên chức hơn 1,1 tỉ đồng trong gần 1 năm qua. Thực trạng này khiến nhiều lao động nghỉ việc, số còn lại cố gắng bám trụ vì lớn tuổi khó xin việc làm mới...