Sau thời gian tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, nhận thấy nhu cầu sử dụng sả của người dân ở Nhật rất cao, anh Nguyễn Hoài An (sinh năm 1993 ở xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), chọn khởi nghiệp từ cây sả để xuất khẩu.
Để bắt tay thực hiện, anh đến xã Tân Thành, huyện Bình Tân thuê hơn 20 ha để trồng sả. Anh An chia sẻ, ngoài cung ứng mỗi ngày 5 - 10 tấn cho thị trường trong nước, anh cũng đã liên kết một số công ty để xuất khẩu.
“Xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, Malaysia với số lượng trên 240 tấn thành phẩm/tháng nên tôi cũng cần một lượng lớn lao động tại địa phương để phát triển ổn định”, anh An cho biết thêm.
Bà Nguyễn Thị Hồng (49 tuổi, ở xã Tân Thành) cho biết, ngày trước không việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy, nhưng một tháng làm chưa đến 10 ngày nên gia đình thiếu trước hụt sau. Bà từng mang hồ sơ đến nhiều công ty xin việc nhưng không được nhận do lớn tuổi.
“Rất may mắn khi được anh An tuyển vào làm các công đoạn thu hoạch sả, cắt, làm sạch để xuất khẩu. Thu nhập được tính theo sản phẩm, mỗi ngày tôi được cũng hơn 200.000 đồng”, bà Hồng cho biết thêm.
Phải nghỉ việc do công ty phá sản, chị Phan Thùy Trang cho biết: “Khi nghỉ việc tôi không được nhận phần tiền lương đã làm và cũng không được hưởng các chính sách bảo hiểm thất nghiệp vì công ty không tham gia. Khi đó mang hồ sơ đi xin việc thì nhiều công ty đều lắc đầu vì chưa nhận công nhân mới”.
Theo chị Trang, nhờ được người quen giới thiệu vào cơ sở làm sả xuất khẩu của anh An nên có thu nhập giảm bớt khó khăn rất nhiều. "Mỗi ngày tôi còn có thể đưa, rước con đi học do anh An tạo mọi điều kiện tốt nhất để người lao động thoải mái làm việc", chị Trang chia sẻ.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Duy Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành - cho biết, trên địa bàn xã hiện nay có hơn 4.000 người đang trong độ tuổi lao động, chủ yếu là lao động chân tay gắn liền với những công việc trồng khoai như làm đất, trồng, tưới, thu hoạch khoai,…
Theo ông Minh, việc anh Nguyễn Hoài An đến xã Tân Thành thuê đất trồng sả đã giải quyết cho gần 100 lao động, góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương trong giai đoạn nhiều người không xin được việc làm do các công ty khó khăn..
“Trong thời gian tới, UBND xã Tân Thanh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để anh An phát triển diện tích trồng sả cũng như tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp, nguồn vốn vay… để việc trồng sả xuất khẩu ngày càng phát triển và giải quyết lượng lớn lao động tại địa phương”, ông Minh cho biết thêm.