Bình ổn việc làm cho công nhân trong thời điểm khó khăn

Lương Hà |

Trước những khó khăn, thách thức, thay vì cắt giảm lao động, một số doanh nghiệp ở Thái Bình đã thực hiện giải pháp chia đều việc cho công nhân, sẵn sàng chấp nhận bỏ ra một khoản chi phí để duy trì hoạt động sản xuất.

Thuộc Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, Công ty TNHH Công nghiệp TACTICIAN (địa chỉ Khu công nghiệp Phúc Khánh, TP Thái Bình) hiện nay đang cân đối lượng hàng, đơn hàng để giờ làm việc và lương công nhân được bình ổn.

“Ban lãnh đạo công ty đang rất cố gắng duy trì sản xuất với mong muốn giữ chân người lao động, đẩy mạnh việc liên lạc với khách hàng, nắm rõ lượng đơn hàng của công ty để duy trì giờ làm việc và ổn định tiền lương hàng tháng cho công nhân. Bên cạnh đó, công ty có làm thêm một lượng hàng tồn kho nhất định để đảm bảo tiến độ xuất hàng nhanh chóng hơn, chú trọng hiệu quả và chất lượng để hài lòng khách hàng” - bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp TACTICIAN - cho hay.

Ông Lê Tuấn Thiên - Bí thư Đảng ủy, Phụ trách nhà máy Tân Đệ 1 - Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) cho biết: “Bằng những nỗ lực của ban lãnh đạo và công đoàn công ty phối hợp chặt chẽ, nên thời điểm này, Công ty Tân Đệ vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Hiện nay, khu vực nhà máy Tân Đệ 1 có trên 2.000 công nhân, theo báo cáo 6 tháng đầu năm, thu nhập nhập bình quân của công nhân khoảng 9,7 triệu đồng/người/tháng”.

Cũng theo ông Thiên, năm 2023 là năm khó khăn, nhưng Công ty Tân Đệ vẫn đảm bảo việc làm cho người lao động. Không những vậy, ban lãnh đạo công ty còn đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời cam kết giữ nguyên các chính sách, chế độ phúc lợi, đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần tốt nhất để người lao động yên tâm làm việc.

Gắn bó với Công ty Tân Đệ đã 5 năm, chị Đồng Thị Thùy (công nhân Nhà máy Tân Đệ 1) chia sẻ: “Đây là thời điểm khó khăn chung của nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhưng Công ty Tân Đệ vẫn duy trình tốt việc làm, thời gian tăng ca và đảm bảo mức lương ổn định cho công nhân. Người lao động như chúng tôi cũng ý thức được và cố gắng đồng hành cùng công ty vượt qua mọi thời điểm khó khăn, giúp công ty ngày càng phát triển”.

Hiện nay, Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đang quản lý 51 Công đoàn cơ sở, trong đó có 2 đơn vị khối hành chính, 49 đơn vị khối sản xuất kinh doanh. Tổng số công nhân, viên chức, lao động: 43.214 người, trong đó nữ: 32.946 người.

Ông Trần Đức Hiền - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình - cho biết: “Đối với Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, trong thời điểm khó khăn hiện tại, các cấp công đoàn đã chủ động, thường xuyên nắm bắt giám sát, kiểm tra và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân lao động. Nhất là các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, việc thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,... được cụ thể, chính xác”.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

12 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng

Hoàng Quang |

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng tại các cơ quan, tổ chức hành chính. Dự thảo đưa ra 12 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng.

Người lao động có được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cùng lúc không?

Minh Hương |

Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã có quy định về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Nỗ lực giải quyết việc làm cho lao động thất nghiệp tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình đã giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động, đạt 52,14 % kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động là 881 người - ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình - cho biết.

Bật mí ngành học sáng giá, cơ hội việc làm rộng mở

Trang Hà |

Điểm đầu vào cao, cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập tốt đã khiến ngành học Tài chính - Ngân hàng trở nên sáng giá trong mỗi mùa tuyển sinh.

Kết nối cung - cầu tìm việc làm nâng cao thu nhập người lao động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Với mục tiêu phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Thái Nguyên đang tập trung đẩy mạnh đào tạo nghề, phát triển đồng bộ chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nga chuyển lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga đã giao khoảng 1.700 tấn thiết bị hạt nhân tối tân cho Trung Quốc, bao gồm vỏ lò phản ứng và 4 máy phát điện hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan.

Vụ chuyến bay giải cứu: 4 lần nộp tiền giúp cựu Thư ký Thứ trưởng thoát tử

Quang Việt |

Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 42,6 tỉ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu thoát án tử hình, bởi đến "giờ chót" nộp gần hết số tiền hưởng lợi.

Dự án hơn nghìn tỉ đồng, 3 lần gia hạn vẫn chưa biết bao giờ xong

Nguyễn Linh |

Dù được triển khai thực hiện từ năm 2018, đến nay đã 3 lần gia hạn nhưng đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng vẫn chưa thể hoàn thành.

12 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng

Hoàng Quang |

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng tại các cơ quan, tổ chức hành chính. Dự thảo đưa ra 12 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng.

Người lao động có được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cùng lúc không?

Minh Hương |

Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã có quy định về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Nỗ lực giải quyết việc làm cho lao động thất nghiệp tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình đã giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động, đạt 52,14 % kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động là 881 người - ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình - cho biết.

Bật mí ngành học sáng giá, cơ hội việc làm rộng mở

Trang Hà |

Điểm đầu vào cao, cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập tốt đã khiến ngành học Tài chính - Ngân hàng trở nên sáng giá trong mỗi mùa tuyển sinh.

Kết nối cung - cầu tìm việc làm nâng cao thu nhập người lao động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Với mục tiêu phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Thái Nguyên đang tập trung đẩy mạnh đào tạo nghề, phát triển đồng bộ chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người lao động.