Chọn XKLĐ để có việc làm
Như trường hợp của Lê Hồng Sơn (sinh năm 2003, ở xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), có gần 2 năm làm việc cho một công ty may ở TP Hồ Chí Minh. Nhưng từ đầu năm 2023, công ty gặp nhiều khó khăn nên công nhân không được tăng ca, nghỉ làm việc ngày thứ 7 dẫn đến thu nhập giảm nhiều.
“Khi giảm giờ làm, tiền lương còn chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng. Với thu nhập đó, sinh sống ở TP Hồ Chí Minh còn dư không được bao nhiêu, buộc tôi phải về quê tìm việc làm mới”, Sơn chia sẻ.
Gia đình thuộc diện khó khăn, cha, mẹ lớn tuổi hay bệnh, không còn sức lao động nên áp lực kinh tế gia đình dồn hết lên một mình Sơn. Do đó khi về quê, anh đã tranh thủ xin việc làm mới. Tình cờ nghe trên loa truyền thanh có thông báo ngày hội xúc tiến việc làm, “vậy là tôi đăng ký và đủ điều kiện tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, Sơn cho biết thêm.
Học lớp tiếng Nhật do Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh mở khoá vào đầu tháng 8, Nguyễn Duy Nam (sinh năm 2004, ở xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đang tập trung thời gian học tập để được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với nghề đăng ký là “sân bay mặt đất”.
Nam tâm sự: “Em từng có thời gian mang hồ sơ xin việc đến nhiều công ty ở TP Hồ Chí Minh nhưng tất cả đều lắc đầu không nhận. Do em chưa có tay nghề và công ty không nhận đào tạo mới”.
Nói về việc chọn tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều NLĐ cho biết, hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước không nhiều. Do đó, chỉ có đi XKLĐ thì mới có việc làm ổn định, có thu nhập cao để trang trải cuộc sống gia đình.
Đưa XKLĐ vào Nghị quyết
Trao đổi với Lao Động về vấn đề NLĐ tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ông Nguyễn Phú Hiếu - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Tháp) - thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay đã có 1.220 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, đạt 81,3% chỉ tiêu kế hoạch năm (1.500 lao động).
Theo ông Hiếu, để đạt được kết quả này công tác tư vấn, hỗ trợ lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài được được các cấp, các ngành quan tâm lãnh, chỉ đạo. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giải quyết việc làm, phát triển kinh tế xã hội. Đảng uỷ, UBND các cấp đưa việc giới thiệu làm việc ở nước ngoài vào Nghị quyết hoạt động của đơn vị.
Điển hình như huyện Lai Vung trong 8 tháng đầu năm có 199 lao động xuất cảnh lao động ở nước ngoài đạt 124,3%, huyện Tam Nông đã đưa 120 lao động làm việc tại nước ngoài, đạt 126,3%,…
“Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp hoạt động XKLĐ đến tỉnh Đồng Tháp nhằm phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu đơn hàng tốt nhất, giúp cho người lao động Đồng Tháp tự tin, an tâm tham gia XKLĐ”, ông Hiếu cho biết thêm.