Sau thuỷ sản, đến lượt doanh nghiệp sữa giải thể công ty bất động sản

Thanh Giang |

Một doanh nghiệp sản xuất sữa và một công ty thuỷ sản đã ra Nghị quyết về việc giải thể công ty con được đăng ký thành lập với lĩnh vực hoạt động là kinh doanh bất động sản.

Mới đây, HĐQT CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) thông qua việc giải thể công ty con là CTCP Đầu tư Green Light. Lý do giải thể để cơ cấu lại danh mục đầu tư của công ty.

CTCP Đầu tư Green Light được IDP góp vốn thành lập từ tháng 8.2022, với lĩnh vực hoạt động là kinh doanh bất động sản (ngành nghề chính) và hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Thủa ban đầu thành lập, CTCP Đầu tư Green Light có vốn điều lệ 500 tỉ đồng. Trong đó, phần vốn góp của IDP là 499,9 tỉ đồng, tương đương 99,98% vốn điều lệ.

Đồng thời, IDP đã cử bà Chu Hải Yến (SN 1977) và ông Phan Văn Thắng (SN 1978) là người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn IDP tại CTCP Đầu tư Green Light.

Trong tháng 4.2023, một doanh nghiệp thuỷ sản có tên tuổi hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng đã giải thể mảng kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) đã ra nghị quyết về việc giải thể Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Nam Việt sau 1 năm thành lập. Lý do được đưa ra là vì không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Trước đó vào tháng 3.2022, Công ty Nam Việt đã thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Nam Việt (BĐS Nam Việt) và bổ nhiệm ông Doãn Chí Thiên làm người đại diện góp vốn, cụ thể là góp 81 tỉ đồng, tương đương chiếm 100% vốn điều lệ.

Được biết, ông Doãn Chí Thiên (1989) là con trai ông Doãn Tới - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Việt.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết cụ thể hơn, BĐS Nam Việt được thành lập ngày 9.3.2022, có địa chỉ tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang, với vốn điều lệ 81 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1969) – Phó Tổng Giám đốc Công ty Nam Việt được bổ nhiệm làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật BĐS Nam Việt.

Tuy nhiên, đến tháng 7.2022, BĐS Nam Việt bất ngờ giảm vốn điều lệ từ 81 tỉ đồng về còn 9 tỉ đồng.

Thanh Giang
TIN LIÊN QUAN

Dự án Kim Chung – Di Trạch tái sinh, Vietracimex đem thế chấp làm dự án năng lượng

Quang Dân |

Sau hơn 2 năm dự án Kim Chung – Di Trạch nhận được quyết định “tái sinh”, việc nổi bật nhất mà dự án mang lại cho Vietracimex chính là trở thành tài sản đảm bảo để doanh nghiệp này huy động vốn cho các dự án phát triển năng lượng. Trong khi đó, bản thân dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.

Vietracimex chậm lãi trái phiếu, tổng nợ hơn 20.000 tỉ, khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng nợ phải trả Vietracimex còn khoảng 20.335 tỉ đồng. Đáng chú ý khi nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn, cho thấy những rủi ro về tính thanh khoản trong ngắn hạn của công ty.

Chủ dự án Kim Chung - Di Trạch chậm nợ trái phiếu

Quang Dân |

Ông Lê Tuấn Dũng - Tổng giám đốc Vietracimex - thông tin, lý do công ty chậm thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu vì doanh nghiệp chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán tại ngày thanh toán theo kế hoạch.

Lợi nhuận tụt dốc, mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể

Thu Giang |

Liên tục sụt giảm doanh thu, nhiều doanh nghiệp bất động sản mới đây đã thông báo cắt giảm nhân sự, giải thể nhiều công ty con để cầm cự.

Va chạm với xe khách Hà Sơn - Hải Vân và xe bán tải, 3 học sinh tử vong

Tân Văn |

Lào Cai - Tại khu vực Km7, xã Cốc San đã xảy ra vụ tai nạn giữa nghiêm trọng giữa xe khách Hà Sơn - Hải Vân, xe bán tải và một xe máy.

Xử phạt công ty có đỉa trong bình nước vì hành vi xoá bỏ bằng chứng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến việc phát hiện con đỉa trong bình nước, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh đã có kết luận về chất lượng nước tại Công ty CP nước khoáng Bang, đồng thời ra quyết định xử phạt đơn vị này với hành vi xóa bỏ bằng chứng.

V-Jennie bị phản đối hẹn hò và sự hà khắc biến ca sĩ thành cỗ máy ở Kpop

Huyền Chi |

Những quy định ngầm trong giới giải trí khiến các thần tượng không còn không gian riêng tư và sự tự do khi bị chèn ép, kiểm soát triệt để.

Ngổn ngang dự án đường tránh 800 tỉ đồng ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Tuyến đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) có tổng chiều dài 15,6km với tổng mức đầu tư là hơn 800 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã chậm tiến độ hơn 3 năm, trên toàn tuyến vẫn hết sức ngổn ngang và chưa biết khi nào mới hoàn thành.

Dự án Kim Chung – Di Trạch tái sinh, Vietracimex đem thế chấp làm dự án năng lượng

Quang Dân |

Sau hơn 2 năm dự án Kim Chung – Di Trạch nhận được quyết định “tái sinh”, việc nổi bật nhất mà dự án mang lại cho Vietracimex chính là trở thành tài sản đảm bảo để doanh nghiệp này huy động vốn cho các dự án phát triển năng lượng. Trong khi đó, bản thân dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.

Vietracimex chậm lãi trái phiếu, tổng nợ hơn 20.000 tỉ, khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng nợ phải trả Vietracimex còn khoảng 20.335 tỉ đồng. Đáng chú ý khi nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn, cho thấy những rủi ro về tính thanh khoản trong ngắn hạn của công ty.

Chủ dự án Kim Chung - Di Trạch chậm nợ trái phiếu

Quang Dân |

Ông Lê Tuấn Dũng - Tổng giám đốc Vietracimex - thông tin, lý do công ty chậm thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu vì doanh nghiệp chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán tại ngày thanh toán theo kế hoạch.

Lợi nhuận tụt dốc, mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể

Thu Giang |

Liên tục sụt giảm doanh thu, nhiều doanh nghiệp bất động sản mới đây đã thông báo cắt giảm nhân sự, giải thể nhiều công ty con để cầm cự.