Ngổn ngang dự án đường tránh 800 tỉ đồng ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Tuyến đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) có tổng chiều dài 15,6km với tổng mức đầu tư là hơn 800 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã chậm tiến độ hơn 3 năm, trên toàn tuyến vẫn hết sức ngổn ngang và chưa biết khi nào mới hoàn thành.

Nhiều hạng múc ở tuyến đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc bị hoen rỉ. Ảnh: Khánh Phúc
Nhiều hạng mục ở đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc bị hoen rỉ. Ảnh: Khánh Phúc

Đường tránh khởi công 6 năm chưa hoàn thành

Tuyến tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc có tổng chiều dài 15,6km có điểm đầu tại xã Lộc Châu và điểm cuối là xã Lộc Nga.

Dự án đã khởi công từ 31.8.2017 với tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng và được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. Mục đích của dự án là giảm tải cho Quốc lộ 20 đoạn qua trung tâm thành phố Bảo Lộc, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính đến nay, dự án đã chậm tiến độ hơn 3 năm. Hiện trên toàn tuyến đang hết sức ngổn ngang và chưa biết bao giờ mới hoàn thành. Điều đáng nói hàng ngày vẫn có rất nhiều người dân, phương tiện bất chấp nguy hiểm lưu thông trên tuyến đường này.

Mới đây, trên đường tránh dở dang này đã đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 ông cháu tử vong vì ôtô bị rơi xuống vực sâu phía dưới cầu Nau Sri.

Ghi nhận thực tế cho thấy, cầu Nau Sri có chiều dài khoảng 200m. Cầu chưa được hoàn thiện lan can bảo vệ an toàn, phần lớn cấu trúc sắt ở 2 bên thành cầu đã bị hoen rỉ... Thời điểm xảy ra tai nạn, tại đây không có biển cảnh báo nguy hiểm đối với người điều khiển phương tiện.

Không chỉ có vậy, trên suốt chiều dài toàn tuyến có nhiều đoạn đường mặt đá cấp phối xuất hiện nhiều rãnh nước bị xói mòn, "ổ trâu", "ổ gà"... đua nhau xuất hiện.

Cũng có nhiều đoạn đường bị sạt lở, bị đất đá vùi lấp kéo dài hàng chục mét mặt đường. Mương thoát nước hai bên tuyến đường cũng bị vùi lấp, cây bụi mọc um tùm. 

Nhiều người dân địa phương cho rằng, nếu tuyến đường này không được triển khai thi công thì sẽ phát sinh nhiều hệ lụy. Trong đó, nguy cơ lớn nhất là nhiều hạng mục, công trình bị xuống cấp gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Vượng, một người dân ở thành phố Bảo Lộc cho biết, toàn tuyến tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc đang hết sức ngổn ngang. Nhiều nút giao, nhiều đoạn đường hư hỏng như cái bẫy vô hình tiềm ẩn tai nạn giao thông bất cứ lúc nào không hay.

"Đường tránh chậm tiến độ hơn 3 năm nay nên vào giờ cao điểm trục đường chính của Quốc lộ 20 đi vào trung tâm thành phố thường xuyên bị ùn tắc, gây cản trở giao thông” - ông Vượng cho hay.

Hiện dự án đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc vẫn hết sức ngổn ngang. Ảnh: Khánh Phúc
Hiện dự án đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc vẫn hết sức ngổn ngang. Ảnh: Khánh Phúc

Đường dừng thi công vì thiếu vốn

Đối với dự án này, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất và đề nghị Lâm Đồng hỗ trợ phần vốn còn thiếu từ vốn ngân sách tỉnh. Tỉnh Lâm Đồng sau đó thống nhất sẽ hỗ trợ và phối hợp Bộ Giao thông Vận tải để thực hiện dự án.

Đến ngày 10.7.2015, Thủ tướng có văn bản đồng ý với đề xuất của Lâm Đồng, Bộ Giao thông Vận tải. Đến năm 2019, 2020, Bộ Bộ Giao thông Vận tải có văn bản thống nhất đề nghị Lâm Đồng hỗ trợ hơn 183 tỉ đồng.

Tháng 10.2020, trong báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ số tiền như đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải; trong đó cần ưu tiên bố trí vốn để công trình sớm được bàn giao, đi vào hoạt động.

Ban Quản lý dự án 7 cũng kiến nghị Sở Giao thông Vận tải kiến nghị tỉnh Lâm Đồng phối hợp chủ đầu tư có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải sớm có phương án bố trí vốn để thi công trở lại dự án.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, từ 2015 đến nay, Luật Ngân sách nhà nước đã thay đổi rất nhiều. Khi dự án bị đình trệ do thiếu phần vốn thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua việc bố trí vốn trung hạn để hoàn thành phần còn lại của dự án.

Khi báo cáo với Chính phủ, theo Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải, theo Luật Ngân sách, các phần vốn của địa phương và Trung ương không thể hòa với nhau trong dự án thi công các tuyến Quốc lộ do đã được phân cấp đầu tư. Hiện UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị phương án tháo gỡ.

Mới đây nhất, ngày 18.4.2023, UBND tỉnh có Văn bản (3451/UBND-GT) đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết nguồn vốn hoặc huy động nguồn vốn khác để triển khai thi công dự án và hoàn thành trong năm 2023.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thương hồ Chợ nổi Cái Răng leo trèo giữa ngổn ngang gạch đá để chuyển hàng

PHONG LINH |

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ hiện đang trong quá trình thi công. Tuy nhiên, nhiều vật tư xây dựng tại công trình vẫn còn ngổn ngang, dang dở ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Chợ nổi Cái Răng và việc vận chuyển hàng hóa của tiểu thương.

Rác thải, phế liệu ngổn ngang dưới chân đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Thái Mạnh |

Khu vực đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đoạn từ đường Cầu Giấy - Nhổn xuất hiện nhiều rác thải, phế liệu gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Dọc tuyến này còn xuất hiện chi chít các thông tin quảng cáo, rao vặt.

Dự án Vành đai 2,5 ngổn ngang, cả nghìn cư dân chịu tắc đường, ô nhiễm

LAN NHI |

Dự án đường Vành đai 2,5 là tuyến giao thông đường bộ quan trọng, phụ trợ cho tuyến đường Vành đai 2 và Vành đai 3 của Hà Nội. Do nhiều đoạn thuộc tuyến dự án liên tục chậm tiến độ thi công, khiến con ngõ nhỏ hẹp trên tuyến phố Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) gần đây đã quá tải người và phương tiện...

Từ khi bị bắt, bà Lê Thị Dung liên tục kêu oan

QUANG ĐẠI |

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) liên tục cho rằng bản thân bị oan.

Cầu gần 2.000 tỉ ở Bắc Ninh bắc qua sông Đuống sắp thông xe

Trần Tuấn |

Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành bắc qua sông Đuống, nối thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) có mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. Đây là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, dự kiến thông xe vào cuối tháng 6.2023.

Người dân đội nắng, xếp hàng chờ bốc thăm quyền thuê NOXH NHS Trung Văn

NHÓM PV |

Trưa ngày 21.5, dưới nắng nóng như đổ lửa, nhiều người dân tập trung tại Văn phòng đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS (Nhà NO9B1- Khu ĐTM Dịch Vọng, phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm thủ bốc thăm "đầy may rủi" quyền thuê và vị trí căn hộ thuê tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm).

Tàu du lịch chở 3.000 khách quốc tế cập cảng Phú Quốc

Nguyên Anh |

Tại cảng hành khách Dương Đông, TP Phú Quốc tổ chức lễ đón tàu du lịch Costa Serena, với các đơn vị lữ hành du lịch, vận tải tập trung phục vụ khách.

Cặp đôi ở Đà Lạt bạo hành cháu bé 3 tháng tuổi chấn thương sọ não

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công an đang lấy lời khai mẹ ruột và người tình sau sự việc cháu bé 3 tháng tuổi bị bạo hành chấn thương sọ não.

Thương hồ Chợ nổi Cái Răng leo trèo giữa ngổn ngang gạch đá để chuyển hàng

PHONG LINH |

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ hiện đang trong quá trình thi công. Tuy nhiên, nhiều vật tư xây dựng tại công trình vẫn còn ngổn ngang, dang dở ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Chợ nổi Cái Răng và việc vận chuyển hàng hóa của tiểu thương.

Rác thải, phế liệu ngổn ngang dưới chân đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Thái Mạnh |

Khu vực đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đoạn từ đường Cầu Giấy - Nhổn xuất hiện nhiều rác thải, phế liệu gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Dọc tuyến này còn xuất hiện chi chít các thông tin quảng cáo, rao vặt.

Dự án Vành đai 2,5 ngổn ngang, cả nghìn cư dân chịu tắc đường, ô nhiễm

LAN NHI |

Dự án đường Vành đai 2,5 là tuyến giao thông đường bộ quan trọng, phụ trợ cho tuyến đường Vành đai 2 và Vành đai 3 của Hà Nội. Do nhiều đoạn thuộc tuyến dự án liên tục chậm tiến độ thi công, khiến con ngõ nhỏ hẹp trên tuyến phố Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) gần đây đã quá tải người và phương tiện...