Lợi nhuận tụt dốc, mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể

Thu Giang |

Liên tục sụt giảm doanh thu, nhiều doanh nghiệp bất động sản mới đây đã thông báo cắt giảm nhân sự, giải thể nhiều công ty con để cầm cự.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) mới đây vừa thông báo về việc giải thể hai công ty con gián tiếp là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Nguyên Thư và Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Liên Minh.

Trong quý I/2023, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 425 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 201,07 tỉ đồng, giảm 32,9% so với cùng kỳ năm trước.

 
Lợi nhuận tụt dốc, doanh nghiệp bất động sản thông báo giải thể. Ảnh: Anh Huy

Thống kê kết quả kinh doanh quý I/2023 của gần 60 doanh nghiệp địa ốc đang niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy giá trị hàng tồn kho đạt mức trên 350.000 tỉ đồng.

Trong đó, có 8 doanh nghiệp có hàng tồn kho ghi nhận trên mức 10.000 tỉ đồng là Novaland, Vinhomes, Becamex IDC, Nam Long, Đất Xanh, Khang Điền, Kinh Bắc và Phát Đạt.

Trái ngược với bức tranh kinh doanh ảm đạm nêu trên, Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa thông qua nghị quyết về việc tham gia góp vốn thành lập công ty con có trụ sở tại TP Hải Phòng với hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ khoảng 10 tỉ đồng.

Đây là động thái tích cực hiếm hoi với thị trường bởi theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, trong quý I/2023, các chủ đầu tư, môi giới, khách hàng đều trong trạng thái chờ đợi chuyển biến chính sách.

Thị trường cũng xuất hiện tình trạng các chủ đầu tư e ngại mở bán các dự án mới do có nhiều yếu tố bất lợi. Những yếu tố kinh doanh thua lỗ, tồn kho phình to, chi phí lãi vay... cho thấy doanh nghiệp đang chịu nhiều áp lực.

Số liệu mới nhất từ Bộ Xây dựng cho thấy, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng kinh doanh có thời hạn trong 3 tháng đầu năm lần lượt là 341 doanh nghiệp (tăng 30,2%) và 1.816 doanh nghiệp (tăng 60,7%) so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng mỗi ngày có gần 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể.

Ảnh: Gia Miêu
Doanh nghiệp bất động sản đang chịu nhiều áp lực về nguồn vốn, hàng tồn kho, chi phí lãi vay. Ảnh: Gia Miêu

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) - cho biết, chỉ tính trong quý I/2023 đã có thêm khoảng 50% sàn giao dịch phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động, kéo theo hàng nghìn lao động đã mất việc.

Theo ông Đính, thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp có quy mô dưới 50 nhân viên thậm chí còn phải chấm dứt hợp đồng với khoảng 70% người lao động do họ không còn nguồn lực để cầm cự. Trong khi đó, các chủ đầu tư có bộ máy tinh gọn hơn thì ghi nhận tỉ lệ cắt giảm chỉ khoảng 20 - 25% nhân sự cùng với giảm lương theo cấp bậc.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nợ xấu trái phiếu từ doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Đã có những cảnh báo về tình trạng nợ xấu trái phiếu  gia tăng, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, trong khi đó các giải pháp tháo gỡ chỉ cho thấy việc đẩy nợ về tương lai chứ chưa thể mang lại thanh khoản thực.

Một doanh nghiệp bất động sản báo lỗ 3.000 tỷ

Quang Dân |

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp), chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An (The Global City), vừa công bố tình hình kinh doanh năm 2022 với mức lỗ gần 3.096 tỉ đồng.

Công nghiệp chế biến vẫn gặp khó, doanh nghiệp giải thể tăng

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Mặc dù hoạt động sản xuất công nghiệp có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung mà nền kinh tế thế giới cũng như trong nước đang phải đối mặt đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hầu hết đơn vị kinh doanh, đặc biệt là nhóm ngành chủ chốt công nghiệp chế biến, chế tạo.

Chuyển hồ sơ vụ "2 thiếu nữ tắm tiên ở Hồ Gươm" sang công an

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn clip 2 thiếu nữ tắm ở Hồ Gươm có thể là sản phẩm cắt ghép. Hiện UBND quận Hoàn Kiếm đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh.

Con thi lớp 10, phụ huynh đắn đo chọn trường công lập hay dân lập

Tường Vân |

Với sức nóng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đắn đo việc chọn trường THPT dân lập để "mua" sự yên tâm.

U22 Indonesia và U22 Thái Lan ẩu đả trong trận đấu có 7 thẻ đỏ, 13 thẻ vàng

MINH PHONG - THANH VŨ |

Trong tài chính Al-Hatmi đã rút ra 7 thẻ đỏ và 13 thẻ vàng trong trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Đồng Nai tạm thời hoãn các kỳ thi sát hạch lái xe ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai có văn bản về việc thông báo tạm thời hoãn các kỳ thi sát hạch lái xe ôtô.

Lênh đênh sóng nước ra chòi đóng đáy hàng khơi ở Trà Vinh

Nguyễn Khánh Vũ Khoa |

Chúng tôi lên tàu vào một đêm trời lặng gió, sóng êm. Cả đám khá buồn ngủ sau ngày dài chạy xe máy một mạch từ TP Trà Vinh về xã Đông Hải, Trà Vinh.

Cảnh báo nợ xấu trái phiếu từ doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Đã có những cảnh báo về tình trạng nợ xấu trái phiếu  gia tăng, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, trong khi đó các giải pháp tháo gỡ chỉ cho thấy việc đẩy nợ về tương lai chứ chưa thể mang lại thanh khoản thực.

Một doanh nghiệp bất động sản báo lỗ 3.000 tỷ

Quang Dân |

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp), chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An (The Global City), vừa công bố tình hình kinh doanh năm 2022 với mức lỗ gần 3.096 tỉ đồng.

Công nghiệp chế biến vẫn gặp khó, doanh nghiệp giải thể tăng

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Mặc dù hoạt động sản xuất công nghiệp có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung mà nền kinh tế thế giới cũng như trong nước đang phải đối mặt đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hầu hết đơn vị kinh doanh, đặc biệt là nhóm ngành chủ chốt công nghiệp chế biến, chế tạo.