Sẵn sàng sáp nhập 2 mỏ than lộ thiên lớn ở Quảng Ninh từ 1.7.2024

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 công ty khai thác than lộ thiên ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai sẽ chính thức về chung một mái nhà từ ngày 1.7 tới, với tên gọi mới là Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu.

Theo đại diện 2 công ty, hiện nay, các công ty đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt cán bộ, đảng viên, công nhân lao động về chủ trương hợp nhất để tạo sự đồng thuận, thống nhất, chia sẻ.

Cùng với đó, bố trí sắp xếp cán bộ, bố trí việc làm, đảm bảo quyền lợi, ổn định tư tưởng cán bộ, công nhân lao động; nghiên cứu hỗ trợ cho công nhân lao động nghỉ hưu trước tuổi…

Để đẩy nhanh tiến độ hợp nhất, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng với hai công ty đang tiếp tục làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu và các thủ tục liên quan trước khi công bố phát hành cổ phiếu hoán đổi. Trong tháng 6.2024, 2 công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu, hủy đăng ký giao dịch, lưu ký cổ phần, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chính thức Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu – TKV…

Xử lý bùn, nước ở đáy moong sâu khoảng 300 tại khai trường lộ thiên Công ty CP Than Cọc Sáu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xử lý bùn, nước ở đáy moong sâu tại khai trường lộ thiên Công ty CP Than Cọc Sáu. Ảnh: Nguyễn Hùng

Về cổ phiếu của 2 công ty sau khi sáp nhập, dự kiến sẽ được quy đổi bằng nhau, dù trên thị trường chứng khoán, giá trị cổ phiếu của Công ty CP Than Đèo Nai cao hơn giá trị cổ phiếu của Công ty CP Than Cọc Sáu.

Dự kiến sau khi hợp nhất, tổng số cán bộ, công nhân viên toàn Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu là gần 3.800 người, với 23 công trường, phân xưởng, 14 phòng ban.

Sau khi hợp nhất, dự kiến năm 2024, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu sẽ khai thác 3,68 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ hơn 3,6 triệu tấn. Tiền lương bình quân của người lao động phấn đấu đạt hơn 10,3 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh từ thời điểm 1.7.2024 đến hết năm 2024 sẽ tạm thời vẫn như kế hoạch cũ của Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai; chỉ thay đổi từ đầu năm 2025.

Vận chuyển than từ đáy moong sâu 300m lên mặt đất ở Công ty CP Than Cọc Sáu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vận chuyển than từ đáy moong sâu 300m lên mặt đất ở Công ty CP Than Cọc Sáu. Ảnh: Nguyễn Hùng

Từng là công ty khai thác than lộ thiên với sản lượng lớn nhất của TKV, những năm gần đây, việc khai thác than của Công ty CP Than Cọc Sáu gặp rất nhiều khó khăn do càng ngày càng phải xuống sâu dưới lòng đất. Đây được coi là công ty đang khai thác than lộ thiên ở độ sâu nhất Đông Nam Á - khoảng -300m so với mực nước biển. Do tình hình khai thác cực kỳ khó khăn nên chỉ tiêu trong năm 2023 được điều chỉnh giảm dần vài lần, từ khoảng 1,5 triệu tấn xuống còn khoảng 860.000 tấn.

Trong khi đó, Công ty CP Than Đèo Nai hiện vẫn duy trì sản lượng khai thác than nguyên khai từ 2,5-2,6 triệu tấn/năm.

Việc hợp nhất giữa 2 công ty có khai trường khai thác lộ thiên nằm gần nhau sẽ tạo điều kiện cho việc khai thác, đổ thải trong bối cảnh tình hình khai thác ngày một khó khăn do phải xuống sâu, đồng thời từng bước tinh gọn bộ máy.

Trước đó, để chuẩn bị cho quá trình sáp nhập giữa 2 công ty này, UBND TP.Cẩm Phả đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai nằm trải dài trên 11 xã, phường của TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án cụm mỏ lộ thiên này rộng khoảng 1.790ha, có tuổi thọ 15 năm, dự kiến bắt từ đầu từ năm 2025, với trữ lượng than nguyên khai trên 31 triệu tấn, công suất khai thác tối đa là 2,7 triệu tấn/năm.

Về moong khai thác lộ thiên, trước mắt là kết hợp hai moong hiện trạng của mỏ Đèo Nai và mỏ Cọc Sáu; sau đó mở rộng diện tích moong về phía Tây Nam để khai thác sau năm 2029.

Để khai thác cụm mỏ này, ngoài việc phát huy cơ sở hạ tầng, thiết bị sẵn có của Công ty CP Than Đèo Nai và Công ty CP than Cọc Sáu, sẽ đầu tư thêm các thiết bị tiên tiến để khai thác nguồn tài nguyên than, góp phần vào sự ổn định và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giải quyết công ăn việc làm cho gần 3.800 lao động.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đấu giá lại thành công 128 lô đất vợ chồng Đường Nhuệ từng rao bán

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau một số lần tổ chức đấu giá không thành trong hơn 3 năm qua, khu đất gồm 128 lô đất vàng ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình mà vợ chồng Đường Nhuệ từng rao bán trước khi bị bắt đã tìm được chủ nhân mới.

Khó ngăn chặn hành vi săn bắt thú rừng ở Tây Nguyên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong các hành vi xâm hại đến rừng thì hành vi săn bắt thú rừng là khó ngăn chặn nhất. Tuy vậy, các chủ rừng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên vẫn đang ngày đêm nỗ lực ngăn chặn... "thú tặc" săn bắt thú rừng để đưa lên bàn nhậu.

Tin 20h: Rầm rộ môi giới cô dâu Việt lấy chồng ngoại quốc tại Hải Phòng

HUYỀN TRANG |

Tin 20h ngày 14.4: Tinh vi cách thức môi giới cô dâu Việt lấy chồng ngoại quốc tại Hải Phòng; Lực lượng Cảnh sát cơ động phải tinh nhuệ, vũ khí hiện đại, nghiệp vụ giỏi; Có nên tăng chế độ nghỉ thai sản với lao động nam lên tối thiểu 10 ngày?;...

Hiện trạng xuống cấp của sân vận động bị lãng quên ở Hà Nội

NGỌC THÙY |

Sân vận động Phúc Thọ (Hà Nội) từng là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội của huyện Phúc Thọ, tuy nhiên hiện nay, công trình này đã xuống cấp và bị lãng quên sau nhiều năm đưa vào sử dụng.

EU mở đường cho các nước châu Âu cấm nhập khẩu khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Nghị viện EU đã bỏ phiếu thông qua phương án pháp lý để ngăn chặn nhập khẩu khí đốt Nga.

Thua lỗ nặng nề khi giá vàng sụt giảm, tại sao nhiều người vẫn mua vào?

Khương Duy |

Giá vàng có xu hướng giảm, kết hợp mức chênh lệch mua vào - bán ra quá lớn khiến nhà đầu tư trong nước thua lỗ khi mua ngắn hạn. Tuy nhiên có một số yếu tố khiến kim loại quý vẫn thu hút nhà đầu tư.

Binh đoàn xe tải từ mỏ đá quần thảo làng quê, cuộc sống người dân đảo lộn

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Đoàn xe tải nặng chạy rầm rầm cả ngày từ mỏ đá Núi Quậy của HTX Thắng Lợi khiến người dân không khỏi bất an. Nhiều gia đình phải tìm đủ cách ứng phó để ngăn chặn bụi, tiếng ồn.

Nhiều loại trái cây, nông sản được siêu thị TPHCM bán với mức giá rẻ

HẠ MÂY |

TPHCM - Hiện đang vào mùa nên nhiều loại trái cây, nông sản có mức giá rẻ từ 5.000-10.000 đồng tại các chợ, siêu thị. Để chung tay hỗ trợ bà con, nhiều siêu thị ở TPHCM đã tổ chức các chương trình khuyến mãi nhằm tiêu thụ các mặt hàng này.