Phủ xanh vùng đất bồi sông Hồng, nông dân Phú Thọ có thu nhập khá

Tô Công |

Những năm qua, dải đất bồi rộng lớn ven sông Hồng qua địa bàn huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, đã được người dân cải tạo, trồng trọt, mang lại hiệu quả về kinh tế.

Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ có gần 30km chiều dài con sông Hồng chảy qua, trải qua năm tháng, các bãi bồi dọc bờ sông được hình thành, dù có những thời điểm bị ngập bởi nước lũ, nhưng người dân nơi đây vẫn "bám trụ", từng ngày phủ xanh vùng đất này.

Những ngày đầu tháng 10, nhóm PV Báo Lao Động đi dọc theo con sông Hồng chảy qua huyện Cẩm Khê, tận hưởng làn gió sông mát mẻ vào một buổi chiều thu, trước mắt là những bãi bồi ven sông xanh ngắt, bạt ngàn những rặng chuối, nương ngô.

Diện tích đất bồi sông Hồng hoang hóa năm nào nay đã được phủ xanh.
Diện tích đất bồi sông Hồng hoang hóa năm nào nay đã được phủ xanh.

Ghé thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, người dân sống ven sông Hồng đoạn qua khu Minh Tiến, xã Hùng Việt. PV không khỏi bất ngờ khi được biết, bãi bồi rộng lớn gần như nằm ở phía bên kia sông Hồng lại là vùng đất thuộc sự quản lý của xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê.

Theo ông Hòa, hiện tại, gia đình ông đang thuê thầu hàng chục hecta đất bồi 2 bên sông Hồng để trồng chuối... Những năm qua, gia đình ông Hòa đã đầu tư hàng trăm triệu đồng tiền thuê máy móc, vận chuyển nguyên vật liệu, nhân công... để cải tạo đất và canh tác.

Ông Hòa phải cố định các cây chuối lại để tránh bị đổ khi mưa bão đến.
Ông Hòa phải cố định các cây chuối lại để tránh bị đổ khi mưa bão đến.

"Nhiều năm trước, các bãi bồi ven sông hoang hóa, rậm rạp các loại cỏ, gia đình phải mất rất nhiều công sức, tiền của để cải tạo đất. Cùng với đó, có một phần lớn đất của tôi nằm bên kia sông, nên phải sử dụng thuyền để đi lại, khó khăn nhưng mãi cũng thành quen rồi" - ông Hòa hồi tưởng lại.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, người dân sống tại khu Sậu 2, xã Minh Tân cho biết, nhiều năm nay, gia đình ông đã thuê thầu diện tích đất bãi bồi ven sông Hồng để trồng các loại cây như: Chuối, ngô, khoai, đậu, lạc... Tất cả đều đã mang lại hiệu quả về kinh tế, đặc biệt diện tích trồng chuối có thể thu về khoảng 200 triệu đồng/hecta.

 
Gia đình ông Hòa và các hộ dân có đất bồi bên kia sông Hồng phải sử dụng thuyền để đi lại, sản xuất.

"Tuy nhiên, để có được thành quả như ngày hôm nay là cả một quá trình, đất bãi bồi sông Hồng qua địa bàn thường xuyên bị lở, ngập nước, không ổn định... Vì vậy, việc giữ và cải tạo đất rất khó khăn và tốn nhiều chi phí" - ông Hoàn tâm sự.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Thị Thu Hưởng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Khê cho biết, hiện nay, diện tích đất bồi ven sông Hồng qua địa bàn rất lớn, nhất là tại các xã Minh Tân, Hùng Việt và thị trấn Cẩm Khê.

Người dân trồng xen kẽ chuối và các loại cây trồng ngắn ngày.
Người dân trồng xen kẽ chuối và các loại cây trồng ngắn ngày.

Theo bà Hưởng, đa phần diện tích đất này đang được người dân trồng chuối, còn lại là các cây trồng ngắn ngày, riêng xã Hùng Việt, chỉ tính riêng diện tích đất bồi phía bên kia sông Hồng đã trồng tới 70 hecta chuối, vừa giữ đất, vừa mang lại hiệu quả về kinh tế.

"Cũng rất mừng là bà con nông dân đã khắc phục khó khăn, cải tạo diện tích đất bồi sông Hồng, diện tích hoang hóa nay đã được phủ xanh bởi các loại cây trồng, người dân có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống" - bà Hưởng bộc bạch.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Đường đê ven sông Hồng ở Phú Thọ xuống cấp nghiêm trọng

Nhóm PV |

Phú Thọ - Tuyến đê Tả Thao ven sông Hồng qua địa bàn huyện Thanh Ba hiện tại xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi "khủng", nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) hiện hữu.

Hiệu quả "không ngờ" từ việc trồng măng tây trên đất ruộng khan ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Những năm qua, mô hình trồng măng tây xanh trên các đồng ruộng khan nước ở xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê đã mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục người dân địa phương.

Lộ diện những “ông chủ máu mặt” thâu tóm đất bồi ven sông

NHÓM PV |

Trong bài viết “Giải mã bí ẩn về đoàn xe ngày đêm chở phế thải lấp sông Hồng” đăng trên số báo 164 ra ngày 18.7, phóng viên Báo Lao Động, trong vai người có nhu cầu thuê đất làm kinh doanh dịch vụ, đã tiếp cận được một số đầu mối “bảo kê”, tổ chức và điều phối hàng chục xe tải chở phế thải xây dựng để san lấp trái phép đất bồi ven sông Hồng (thuộc phường Long Biên, Quận Long Biên, TP.Hà Nội). Bên cạnh đó, một loạt các chiêu trò lấn chiếm, hô biến đất công tại khu vực này cũng được bóc trần. Một số lô “đất vàng” bãi bồi được những “ông chủ máu mặt” hô biến thành bãi kinh doanh quy mô lớn để mặc sức thu lời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đường đê ven sông Hồng ở Phú Thọ xuống cấp nghiêm trọng

Nhóm PV |

Phú Thọ - Tuyến đê Tả Thao ven sông Hồng qua địa bàn huyện Thanh Ba hiện tại xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi "khủng", nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) hiện hữu.

Hiệu quả "không ngờ" từ việc trồng măng tây trên đất ruộng khan ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Những năm qua, mô hình trồng măng tây xanh trên các đồng ruộng khan nước ở xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê đã mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục người dân địa phương.

Lộ diện những “ông chủ máu mặt” thâu tóm đất bồi ven sông

NHÓM PV |

Trong bài viết “Giải mã bí ẩn về đoàn xe ngày đêm chở phế thải lấp sông Hồng” đăng trên số báo 164 ra ngày 18.7, phóng viên Báo Lao Động, trong vai người có nhu cầu thuê đất làm kinh doanh dịch vụ, đã tiếp cận được một số đầu mối “bảo kê”, tổ chức và điều phối hàng chục xe tải chở phế thải xây dựng để san lấp trái phép đất bồi ven sông Hồng (thuộc phường Long Biên, Quận Long Biên, TP.Hà Nội). Bên cạnh đó, một loạt các chiêu trò lấn chiếm, hô biến đất công tại khu vực này cũng được bóc trần. Một số lô “đất vàng” bãi bồi được những “ông chủ máu mặt” hô biến thành bãi kinh doanh quy mô lớn để mặc sức thu lời.