Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế

Lan Hương |

Văn phòng Chính phủ có công văn số 4306/VPCP-KTTT ngày 28.6.2021 gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin Báo Lao Động phản ánh liên quan đến các giao dịch trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế.

Văn bản này nêu rõ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu nội dung Báo Lao Động nêu về các giao dịch tài chính bất hợp pháp để chủ động có biện pháp xử lý hiệu quả, kịp thời, đúng quy định, bảo đảm ngăn chặn các vi phạm về thanh toán, giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế, rửa tiền và các hành vi khác, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính theo thẩm quyền nghiên cứu, xử lý nội dung Báo Lao Động nêu về vấn đề trốn thuế trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm, thông lệ quốc tế, khoa học công nghệ, tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an để nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát chống thất thu thuế, xây dựng chính sách thuế phù hợp đối với các hoạt động thương mại điện tử.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền qua mạng; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam không được cơ quan quản lý cấp phép theo quy định.

Đối với Bộ Công an, Phó Thủ tướng yêu cầu theo thẩm quyền nghiên cứu, xử lý nội dung Báo Lao Động nêu về vấn đề tội phạm trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm quốc tế, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính để tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, các vi phạm pháp luật về ngoại hối, trốn thuế, rửa tiền...

Bộ Thông tin và Truyền thông theo thẩm quyền nghiên cứu, xử lý nội dung Báo Lao Động nêu, có chính sách quản lý, yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ, nội dung cho người dùng Việt Nam trên không gian mạng trong việc đăng ký, thực hiện các quy định pháp luật về thuế của Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công an trong việc chống thất thu thuế, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó, Báo Lao Động đăng tải loạt bài phóng sự điều tra về trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế (Xem chi tiết tại đây). Ngày 12.1.2021, Văn phòng Chính phủ cũng đã có Công văn số 249/VPCP-TTĐT gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xử lý thông tin báo nêu.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Giải pháp chặn chảy máu ngoại tệ

ĐÌNH TRƯỜNG - LAN HƯƠNG |

Nguy cơ trốn thuế, rửa tiền qua cổng thanh toán quốc tế là điều có thể thấy rõ. Việt Nam phải làm gì để kiểm soát dòng tiền này?

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Bên trong thế giới ngầm

Đình Trường - Lan Hương |

Đằng sau sự tiện lợi của những giao dịch xuyên biên giới trên các cổng thanh toán quốc tế là cả một thị trường ngầm mua bán, trao đổi tiền. Những giao dịch không dấu vết ngang nhiên lách qua các quy định về tỷ giá, về phí chuyển khoản hay thậm chí là cả sự truy vết của cơ quan chức năng.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Dòng tiền đã đi đâu?

Lan Hương - Đình Trường - Tuấn Anh |

Những chiêu trò trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế lần đầu tiên được hé lộ. Lỗ hổng lớn trong quản lý, kiểm soát giao dịch xuyên biên giới tại Việt Nam đang là thách thức đối với các cơ quan chức năng.

Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Hẹn hò qua ứng dụng trực tuyến và những mối nguy hại tiềm ẩn

Nhóm PV |

Hiện nay, việc các bạn trẻ lựa chọn hẹn hò qua các ứng dụng trực tuyến được coi là 1 xu thế. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đem lại, những ứng dụng hẹn hò này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ xấu cho người dùng.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4: Khu vực Thủ đô Hà Nội quay trở lại thời tiết nắng, khô ráo trong 3 ngày đầu tuần, sau đó lại đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa. Trong khi đó, khu vực TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt, trong ngày trời oi bức, ít mây.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng lợi dụng cổ phần hóa, kê khai 1 mảnh đất thành 2

THÙY TRANG |

Lợi dụng việc cổ phần hóa năm 2007, Trung “lửa” – Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng đã cùng các đồng phạm kê khai 1 mảnh đất là tài sản của doanh nghiệp thành 2.

5 ngày không bán nổi 1 chiếc áo, tiểu thương Cần Thơ treo biển nhượng kiốt

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, các tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi vào cảnh lỗ vốn vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được một sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang kiốt.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Giải pháp chặn chảy máu ngoại tệ

ĐÌNH TRƯỜNG - LAN HƯƠNG |

Nguy cơ trốn thuế, rửa tiền qua cổng thanh toán quốc tế là điều có thể thấy rõ. Việt Nam phải làm gì để kiểm soát dòng tiền này?

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Bên trong thế giới ngầm

Đình Trường - Lan Hương |

Đằng sau sự tiện lợi của những giao dịch xuyên biên giới trên các cổng thanh toán quốc tế là cả một thị trường ngầm mua bán, trao đổi tiền. Những giao dịch không dấu vết ngang nhiên lách qua các quy định về tỷ giá, về phí chuyển khoản hay thậm chí là cả sự truy vết của cơ quan chức năng.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Dòng tiền đã đi đâu?

Lan Hương - Đình Trường - Tuấn Anh |

Những chiêu trò trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế lần đầu tiên được hé lộ. Lỗ hổng lớn trong quản lý, kiểm soát giao dịch xuyên biên giới tại Việt Nam đang là thách thức đối với các cơ quan chức năng.