Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, phố đi bộ Ninh Bình nằm tại đường Đào Duy Từ (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), năm 2018, UBND thành phố Ninh Bình giao cho một doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng và khai thác, với mục tiêu nhằm tạo không gian cộng đồng lành mạnh, là nơi giao lưu của người dân địa phương cũng như nơi tham quan, tìm hiểu văn hóa của khách du lịch về đêm.

Cảnh hoang tàn tại Phố đi bộ Ninh Bình. Ảnh: Diệu Anh
Cảnh hoang tàn tại Phố đi bộ Ninh Bình. Ảnh: Diệu Anh

Phố đi bộ Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Anh Nguyễn Ngọc Thủy - người dân sống tại đường Đào Duy Từ chia sẻ, phố đi bộ Ninh Bình chỉ được một thời gian ngắn khi mới đi vào hoạt động thì nhộn nhịp nhưng sau đấy thì “đìu hiu” và không có khách.

Đặc biệt, kể từ năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam cho đến nay thì các hoạt động về đêm ở đây đã dừng hoạt động.

Hiện mọi hoạt động về đêm ở Phố Ninh Bình đã dừng hoạt động. Ảnh: Diệu Anh
Hiện mọi hoạt động về đêm ở Phố Ninh Bình đã dừng hoạt động. Ảnh: Diệu Anh

“Thời gian đầu khi mới đi vào hoạt động cứ tầm 17h hàng ngày là họ chặn đường cấm các phương tiện giao thông đi vào, hàng quán bày bán nhộn nhịp đến tận khuya. Đặc biệt là vào dịp cuối tuần, các ngày lễ. Tuy nhiên từ khi dịch COVID-19 xuất hiện đến nay thì mọi hoạt động ở đây đều không còn nữa” - anh Thủy chia sẻ.

Sau một thời gian dài không hoạt động, những dãy ki ốt bán hàng lưu niệm, đồ ăn vặt... ở đây cũng dần xuống cấp. Một số hạng mục chính của Phố đi bộ này cũng bỏ hoang cho cỏ dại mọc, gây lãng phí.

Các ki ốt bỏ hoang nhiều năm đã xuống cấp. Ảnh: Diệu Anh
Các ki ốt bỏ hoang nhiều năm đã xuống cấp. Ảnh: Diệu Anh

Trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Hoa Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình cho biết, theo quy hoạch chung của tỉnh Ninh Bình, thành phố Ninh Bình sẽ hình thành các trung tâm chuyên ngành, phát triển các trọng điểm trong khu vực đô thị, tập trung thành tuyến phố du lịch với các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cao cấp, tuyến phố đi bộ, phố mua sắm…

Năm 2018, một doanh nghiệp tư nhân tại Hà Nội đã về đầu tư, xây dựng và vận hành khai thác tuyến phố đi bộ này.

Cũng theo ông Thắng, sự hình thành của tuyến phố đi bộ đầu tiên tại đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành là mô hình hết sức mới mẻ với kỳ vọng tạo nên không gian công cộng lành mạnh, là nơi giao lưu của người dân địa phương cũng như nơi tham quan, tìm hiểu văn hóa của khách du lịch.

Sau nhiều năm dừng hoạt động, một số hạng mục của Phố đi bộ Ninh Bình đã xuống cấp. Ảnh: Diệu Anh
Sau nhiều năm dừng hoạt động, một số hạng mục của Phố đi bộ Ninh Bình đã xuống cấp. Ảnh: Diệu Anh

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên các hoạt động về đêm tại Phố đi bộ phải dừng hoạt động. Bên cạnh đó, hiện nay, khu Phố cổ Hoa Lư đã được phục dựng lại nằm ngay cạnh Phố đi bộ Ninh Bình nên du khách chủ yếu đổ về khu Phố Cổ Hoa Lư để tham quan, mua sắm.

"Hiện tuyến Phố đi bộ Ninh Bình vẫn do doanh nghiệp họ quản lý, tới thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ ý kiến nào của doanh nghiệp về việc có tiếp tục khai thác tuyến Phố đi bộ này nữa hay không và họ vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước" - ông Thắng cho hay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Ninh Bình, hành trình lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Vừa qua, Booking.com, (ứng dụng đặt phòng có mặt tại 228 quốc gia, vùng lãnh thổ) đã công bố giải thưởng Traveller Review Awards 2023. Ninh Bình là địa phương duy nhất của Việt Nam được lọt vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới. Thành tích này, có sự đóng góp của những người lao động bình dị.

Phố đi bộ Hội An sẽ là khuôn hình mẫu cho Buôn Ma Thuột

Thanh Hải |

Nằm ngay giữ lòng thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhưng buôn AKô Dhông – một buôn làng truyền thống của người Ê Đê vẫn còn giữ tương đối nguyên sơ một không gian văn hóa hiếm có. Gìn giữ, phát huy những giá trị kiến trúc cổ, riêng có và cả văn hóa phi vật thể của người Ê Đê trước “cơn lốc” đô thị hóa hiện nay là cả một thách thức lớn đối với cả chính quyền lẫn các chủ nhân trong ngôi làng này...

Cần Thơ: Chính thức ra mắt Phố đi bộ Ninh Kiều

Hải Minh |

Cần Thơ - Dù trời mưa nặng hạt nhưng người dân, du khách vẫn đội mưa tham dự sự kiện ra mắt phố đi bộ đầu tiên ở Cần Thơ.

Một phụ nữ bị lừa đảo gần 3 tỉ đồng vì làm cộng tác viên online

Lâm Điền |

Một phụ nữ ở Đồng Tháp đã bị lừa đảo gần 3 tỉ đồng sau khi nhận làm cộng tác viên online.

Gói 120.000 tỉ đồng BIG4 cho vay mua nhà lãi suất chỉ từ 8,2%/năm

Lan Hương |

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là chủ lực triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng với lãi suất  ưu đãi.

Tuyển Việt Nam gặp bất lợi ở Asian Cup 2023

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2023 với sự điều chỉnh về cách phân loại hạt giống. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 3 cùng với các đội tuyển có thứ hạng từ 13 đến 18 Châu Á.

Chợ đìu hiu, học sinh 2 năm đi nhờ phà tạm sau vụ ghe lúa tông sập cầu

HOÀNG LỘC |

Cầu Phong Hòa (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) mà người dân nơi đây gọi là cầu Bù Húc đã bị ghe chở lúa tông sập cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, đến nay, cầu này vẫn chưa được xây dựng khiến việc đi lại của người dân và học sinh gặp nhiều khó khăn.

Nóng cuộc chiến bản quyền giữa AI và con người

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS) |

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra những công cụ tiên tiến như ChatGPT, giúp con người có thể tạo ra nội dung như mong muốn. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi, nội dung này có thật sự do con người tạo ra và có thể đăng ký bản quyền cho nó hay không?

Du lịch Ninh Bình, hành trình lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Vừa qua, Booking.com, (ứng dụng đặt phòng có mặt tại 228 quốc gia, vùng lãnh thổ) đã công bố giải thưởng Traveller Review Awards 2023. Ninh Bình là địa phương duy nhất của Việt Nam được lọt vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới. Thành tích này, có sự đóng góp của những người lao động bình dị.

Phố đi bộ Hội An sẽ là khuôn hình mẫu cho Buôn Ma Thuột

Thanh Hải |

Nằm ngay giữ lòng thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhưng buôn AKô Dhông – một buôn làng truyền thống của người Ê Đê vẫn còn giữ tương đối nguyên sơ một không gian văn hóa hiếm có. Gìn giữ, phát huy những giá trị kiến trúc cổ, riêng có và cả văn hóa phi vật thể của người Ê Đê trước “cơn lốc” đô thị hóa hiện nay là cả một thách thức lớn đối với cả chính quyền lẫn các chủ nhân trong ngôi làng này...

Cần Thơ: Chính thức ra mắt Phố đi bộ Ninh Kiều

Hải Minh |

Cần Thơ - Dù trời mưa nặng hạt nhưng người dân, du khách vẫn đội mưa tham dự sự kiện ra mắt phố đi bộ đầu tiên ở Cần Thơ.