Ocean Group chây ỳ 16 tỉ quỹ bảo trì, cư dân Starcity căng băng rôn phản đối

T.CHÍ |

Sáng hôm nay, 25.10, hàng chục cư dân chung cư Starcity (81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội) đã tập trung căng băng rôn tại trụ sở Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương (Ocean Group) để đòi lại quỹ bảo trì.

Từ sáng sớm, tại trụ sở của Ocean Group địa chỉ 19 Nguyễn Trãi  (Thanh Xuân, Hà Nội) hàng chục cư dân đã cầm băng rôn ghi các dòng chữ phản đối chủ đầu tư Ocean Group sử dụng trái phép, chiếm dụng quỹ bảo trì. Cư dân tụ tập tới cuối giờ sáng vẫn không gặp được chủ đầu tư.

Chung cư Star City do Cty CP Đầu tư và Thương mại Vneco Hà Nội (Vneco Hà Nội) làm chủ đầu tư. Năm 2009, giữa chủ đầu tư và Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) đã ký Hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản và ủy quyền bán. Theo đó, Ocean Group đã đứng tên bán và thu 2% quỹ bảo trì từ các chủ sở hữu căn hộ. Số tiền này khoảng 16 tỉ đồng, chưa kể tiền quỹ bảo trì của phần diện tích riêng chủ đầu tư sở hữu.

Chị Vân - Thành viên Ban quản trị cho biết, sau khi Ban quản trị được thành lập hợp pháp vào tháng 9.2017, Ban quản trị đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị chủ đầu tư  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vneco Hà Nội và Ocean Group bàn giao quỹ bảo trì nhà chung cư và hồ sơ tòa nhà.

Sau nhiều lần được cơ quan chức năng đốc thúc, ngày 30.3.2018, chủ đầu tư mới bàn giao được Hồ sơ tòa nhà và một phần nhỏ quỹ bảo trì. Hiện nay Ocean Group vẫn còn giữ hơn 16 tỉ đồng tiền quỹ bảo trì tại chung cư Starcity.

Đáng nói hơn nữa, trong văn bản mới đây gửi cho Ban quản trị, Ocean Group khẳng định rằng 16 tỉ đồng phí bảo trì tòa nhà sẽ được doanh nghiệp này trả lại cho cư dân trong vòng 10 năm chia làm các đợt nhỏ. Và chỉ trong trường hợp tài chính cho phép thì mới ưu tiên thanh toán sớm hơn.

Văn bản này đã khiến hàng trăm cư dân đang sống tại chung cư Starcity cảm thấy vô cùng bức xúc. "Quỹ bảo trì là tài sản của dân chứ không phải tài sản của chủ đầu tư.

"Khi chưa thành lập ban quản trị thì chủ đầu tư giữ hộ nhưng khi đã có ban quản trị hợp pháp thì phải bàn giao, chủ đầu tư không bàn giao là đang sử dụng trái phép tài sản của cư dân", chị Vân khẳng định.

Cư dân Star City cho rằng, chủ đầu tư Ocean Group đang chiếm dụng quỹ bảo trì với số tiền lên đến 16 tỉ đồng. Ảnh: TC
Cư dân Star City cho rằng, chủ đầu tư Ocean Group đang chiếm dụng quỹ bảo trì với số tiền lên đến 16 tỉ đồng. Ảnh: TC

Trước đó, ngày 7.5, đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng đã làm việc với chủ đầu tư, đại diện cư dân Star City, về vấn đề quỹ bảo trì, Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng yêu cầu Vneco Hà Nội phải chủ trì tổ chức làm việc với Ocean Group và Ban quản trị tòa nhà để thống nhất số quỹ phí bảo trì Ocean Group đã thu là bao nhiêu.

Đồng thời, thống nhất lộ trình bàn giao kinh phí bảo trì theo đúng quy định của pháp luật, thời gian thực hiện trước ngày 15.5.2018, tuy nhiên quá thời hạn này đã lâu nhưng Ocean Group vẫn chưa trả quỹ bảo trì.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Dày đặc chung cư, hạ tầng quá tải

QUANG ĐẠI - VIỄN CHINH |

Tại TP.Vinh (Nghệ An) các dự án chung cư, khu đô thị, khu nhà ở… đang phát triển ở mức nóng. Số liệu gần đây cho thấy toàn TP có khoảng 70 dự án chung cư, khu đô thị, nhà ở với hàng chục nghìn căn hộ, nhà liền kề.

Loạn chung cư cao cấp

Thẩm Hồng Thụy |

Ngày 30.12.2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 31 quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư (CC). Theo đó, nhà CC tại Việt Nam được phân làm 3 hạng A, B, C.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dày đặc chung cư, hạ tầng quá tải

QUANG ĐẠI - VIỄN CHINH |

Tại TP.Vinh (Nghệ An) các dự án chung cư, khu đô thị, khu nhà ở… đang phát triển ở mức nóng. Số liệu gần đây cho thấy toàn TP có khoảng 70 dự án chung cư, khu đô thị, nhà ở với hàng chục nghìn căn hộ, nhà liền kề.

Loạn chung cư cao cấp

Thẩm Hồng Thụy |

Ngày 30.12.2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 31 quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư (CC). Theo đó, nhà CC tại Việt Nam được phân làm 3 hạng A, B, C.