Nông sản sẽ bán theo chuỗi nhờ hợp tác xã được mở rộng liên kết

Đức Mạnh |

Luật Hợp tác xã mới mở ra cơ hội thu hút vốn từ bên ngoài nhiều hơn, tạo điều kiện giúp hợp tác xã mở rộng thị trường thông qua thành viên liên kết.

Hỗ trợ hợp tác xã khi mới thành lập đóng vai trò quan trọng

Phát biểu tại Hội thảo bên lề Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2023, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho biết, trong thời gian qua, số lượng hợp tác xã không ngừng tăng lên. Doanh thu và thu nhập của thành viên, người lao động dần được cải thiện. Tuy nhiên nhiều khó khăn vẫn tồn tại như: trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ đa số còn yếu; cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật của hợp tác xã còn nghèo nàn; các chính sách của nhà nước về cơ bản chưa hỗ trợ được nhiều; các hợp tác xã gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, khoa học công nghệ.

Ảnh: Đức Mạnh
Hội thảo bên lề Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2023. Ảnh: Đức Mạnh

"Các thách thức này đặt ra yêu cầu, đòi hỏi bức thiết đối với khu vực kinh tế tập thể để thay đổi, phát huy các lợi thế liên kết, cùng nhau hợp tác lại của mỗi thành viên theo mô hình hợp tác xã. Qua đó tăng quy mô, mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững trong giai đoạn tới" - Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nói.

các hợp tác xã phải có sự thay đổi và chủ động thích ứng trong bối cảnh mới. Ảnh: Đức Mạnh
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho rằng các hợp tác xã cần thay đổi và chủ động thích ứng trong bối cảnh mới. Ảnh: MPI

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển của khu vực hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Giám đốc Liên đoàn Hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) tại Việt Nam - nhấn mạnh, việc hỗ trợ hợp tác xã ở giai đoạn đầu thành lập đóng vai trò quan trọng để các hợp tác xã phát triển.

Các chính sách hỗ trợ có thể được hiểu là những quy định cụ thể trong luật và việc áp dụng thống nhất, tạo điều kiện cho các hợp tác xã được tham gia một cách toàn diện vào nền kinh tế. Ngoài ra, hợp tác xã cũng được tham gia vào các chương trình hỗ trợ dành cho các loại hình doanh nghiệp khác khi đáp ứng các điều kiện của chương trình.

Thêm cơ hội thu hút vốn từ bên ngoài

Là đại diện đã tham gia hai lần sửa đổi Luật Hợp tác xã (năm 2012 và 2023), ông Phạm Văn Dũng - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Hồng Xuân (Bắc Giang) - đánh giá cao về quy định trong thành viên liên kết. Bởi từ trước đến nay, hợp tác xã của ông vẫn làm nhưng chỉ dừng lại ở thoả thuận riêng với nhau và chưa có văn bản quy định.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Dũng cho biết: "Các thị trường hiện nay yêu cầu về giá trị chất lượng hoa quả rất cao. Nếu sản xuất tự nhiên theo hộ gia đình nhỏ lẻ thì không có quy trình nào cả. Do đó chúng tôi cần thành viên liên kết, hộ gia đình có phương pháp sản xuất phù hợp với quy trình mà xã hội hiện nay có nhu cầu sử dụng. Lần sửa đổi luật này phù hợp với mong mỏi mà các hợp tác xã cần".

Theo đại diện các bên tham gia Hội thảo, Luật Hợp tác xã mới mở ra cơ hội thu hút vốn từ bên ngoài nhiều hơn, tạo điều kiện giúp hợp tác xã mở rộng thị trường, tăng tính minh bạch trong kiểm soát, phòng chống tham nhũng, đồng thời làm rõ quy định về áp thuế thu nhập đối với người tham gia bên ngoài, thu nhập từ bên trong sẽ được miễn hoặc giảm thuế. Qua đó nhấn mạnh hợp tác xã là tổ chức đặc biệt chứ không giống doanh nghiệp.

PGS TS Mai Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam - đề xuất hỗ trợ các hợp tác xã yếu kém, thiếu trình độ quản lý. Trong đó cần miễn giảm thuế giá trị tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trong 3 năm. Sau đó, hợp tác xã nào phát triển mới bắt đầu áp thuế.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lên kế hoạch nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 222/KH-UBND tiếp tục đổi mới, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã hiệu quả, nhằm thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia.

Hai hợp tác xã vận tải vi phạm tốc độ hơn 7.000 lần trong 1 tháng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Thông qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam từ tháng 7.2023, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thu hồi phù hiệu, biển hiệu của 750 phương tiện vi phạm tốc độ.

Khôi phục giấy chứng nhận thành lập hợp tác xã trồng sầu riêng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND huyện Krông Pắk sau khi lắng nghe những trăn trở, khó khăn của bà con nông dân đã quyết định hủy bỏ "Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hợp tác xã cây ăn trái Krông Pắk.

Kẻ nghi bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi đòi gia đình nạn nhân 1,5 tỉ đồng tiền chuộc

Vĩnh Hoàng |

Sau khi bị bắt cóc, gia đình cháu bé 2 tuổi bị đối tượng yêu cầu đưa 1,5 tỉ đồng để chuộc người.

Hiện trường loạt cây xanh ngã đổ sau cơn dông lốc ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây xanh gãy đổ ra đường sau cơn dông kèm mưa lớn tối qua (ngày 19.9) tại TPHCM đang được nhân viên công ty cây xanh xử lý trong ngày 20.9.

Nguyên nhân gây ra dông lốc khiến nhà tốc mái, hàng chục cây xanh đổ ở TPHCM

HỮU CHÁNH - NGỌC LÊ |

Bất ổn khí quyển gây mưa dông, sét tại TPHCM là nguyên nhân làm đất quanh các gốc cây mềm xốp, khiến hàng chục cây xanh đổ hàng loạt trong chiều tối 19.9.

Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau 4 lần bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày mai 21.9, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Sốt xuất huyết gia tăng, cảnh báo dấu hiệu cần phải cho trẻ nhập viện sớm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Bệnh sốt xuất huyết được chia làm 3 mức độ: thường, cảnh báo và nặng. Ở mức độ thường phần lớn các trường hợp điều trị điều trị triệu chứng và theo dõi y tế chặt chẽ tại nhà. Còn ở mức độ cảnh báo và nặng bệnh nhân phải được đưa đến bệnh viện để xử lý và điều trị kịp thời.

Hà Nội lên kế hoạch nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 222/KH-UBND tiếp tục đổi mới, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã hiệu quả, nhằm thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia.

Hai hợp tác xã vận tải vi phạm tốc độ hơn 7.000 lần trong 1 tháng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Thông qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam từ tháng 7.2023, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thu hồi phù hiệu, biển hiệu của 750 phương tiện vi phạm tốc độ.

Khôi phục giấy chứng nhận thành lập hợp tác xã trồng sầu riêng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND huyện Krông Pắk sau khi lắng nghe những trăn trở, khó khăn của bà con nông dân đã quyết định hủy bỏ "Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hợp tác xã cây ăn trái Krông Pắk.