Hiện trường loạt cây xanh ngã đổ sau cơn dông lốc ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây xanh gãy đổ ra đường sau cơn dông kèm mưa lớn tối qua (ngày 19.9) tại TPHCM đang được nhân viên công ty cây xanh xử lý trong ngày 20.9.

Ngày 20.9, nhân viên cây xanh vẫn đang khắc phục tình trạng cây xanh ngã đổ trên đường Võ Văn Kiệt (Quận 5, TPHCM) sau cơn mưa dông kèm mưa lớn chiều tối qua (19.9).
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 20.9, nhân viên cây xanh vẫn đang khắc phục tình trạng cây xanh ngã đổ trên đường Võ Văn Kiệt (Quận 5, TPHCM) sau cơn dông kèm mưa lớn chiều tối qua (ngày 19.9).
Nhóm công nhân tiến hành phân nhánh, cắt nhỏ di dời cây kèn hồng tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thi.
Nhóm công nhân tiến hành phân nhánh, cắt nhỏ di dời cây kèn hồng tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thi. "Tối qua (ngày 19.9), sau khi nhận tin cây xanh gãy đổ, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để tiến hành cắt tỉa cành, dọn dẹp để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Hôm nay, công nhân sẽ di dời cây đổ gãy, đồng thời tỉa nhánh cây khác quanh khu vực để hạn chế nguy cơ nếu bị đổ xuống đường" - một người làm nhiệm vụ cho hay.
Khoảng 18h chiều tối 19.9, trong cơn dông lốc, cây kèn hồng cao khoảng 20 m, đường kính hơn 30 cm tại đây bất ngờ bật gốc, gãy đổ xuống đường.
Trước đó, khoảng 18h tối 19.9, trong cơn dông lốc, cây kèn hồng cao khoảng 20 m, đường kính hơn 30 cm tại đây bất ngờ bật gốc, gãy đổ xuống đường. Người dân địa phương cho biết, cây kèn hồng có tuổi đời gần 10 năm.
Người dân địa phương cho biết, cây kèn hồng trồng cách đây khoảng gần 10 năm. Trước đó cây không có dấu hiệu nghiêng ngả hay sâu mục. Thời điểm cây ngã đổ vắng người qua lại nên may mắn không có thương vong.
Trước đó cây không có dấu hiệu nghiêng ngả hay sâu mục. Thời điểm cây ngã đổ vắng người qua lại nên không có thương vong.
Sự cố khiến thành lan can bị méo mó, hư hỏng.
Cách đó vài trăm mét, 2 cây me tây tán rộng trên đường Võ Văn Kiệt với đường kính 30-40 cm, cao 20 m cũng bật gốc, ngã đổ xuống kênh Tàu Hủ. Sự cố khiến thành lan can kênh Tàu Hủ bị hư hỏng.
Phần rễ
Phần rễ cây me tây trồi hoàn toàn lên trên mặt đất.
Đơn vị đã huy động nhiều đội dùng cưa phân nhỏ thân, nhánh dùng xe cẩu di dời những cây lớn.
Đơn vị cây xanh đã huy động công nhân dùng cưa phân nhỏ thân ngay sau khi xảy ra sự cố vào tối 19.9.
Đại diện công ty cây xanh TPHCM cho biết, mưa lớn làm đất quanh gốc mềm xốp, cộng với dông lốc bất thường khiến hàng chục cây xanh đổ hàng loạt trong tối 19.9.
Đại diện công ty cây xanh TPHCM cho biết, mưa lớn làm đất quanh gốc mềm xốp, cộng với dông lốc bất thường khiến hàng chục cây xanh đổ hàng loạt trong tối 19.9.
Đại diện công ty cây xanh TPHCM cho biết, mưa lớn làm đất quanh gốc mềm xốp, cộng với dông lốc bất thường khiến hàng chục cây xanh đổ hàng loạt trong tối 19.9.
Dự kiến trong chiều nay, những cây xanh ngã đổ sẽ được cơ quan chức năng xử lý.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an Quận 5 sau đó đã đến hiện trường, tháo dỡ và đưa xuống đất 29 tấm tôn, diện tích khoảng 145m2 và 22 cây đà sắt nguyên khối, đảm bảo an toàn cho 9 căn nhà bị tôn đè và khu dân cư lân cận.
Dông lốc, mưa lớn chiều tối 19.9 khiến mái tôn chống nóng Chung cư Đỗ Văn Sửa (Quận 5) bị tốc, bay và đè lên nóc của 9 căn nhà trên đường Trần Tướng Công. Thống kê có khoảng 29 tấm tôn, diện tích khoảng 145m2 và 22 cây đà sắt nguyên khối được lực lượng chức năng tháo dỡ, đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, áp cao cận nhiệt vào đất liền gặp nhiệt độ, độ ẩm cao làm khí quyển xáo trộn gây mưa giông, gió giật mạnh tại nhiều quận, huyện của TP HCM. Dự báo từ ngày mai đến 26.9, thành phố tiếp tục mưa to, khả năng giông lốc.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, áp cao cận nhiệt vào đất liền gặp nhiệt độ, độ ẩm cao làm khí quyển xáo trộn gây mưa dông, gió giật mạnh tại nhiều quận, huyện của TPHCM. Dự báo từ ngày mai đến 26.9, thành phố tiếp tục mưa to, khả năng dông lốc.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét

Khương Duy |

Hôm nay (20.9), Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân TPHCM dính nước ngập và kẹt xe trong cơn mưa lớn giờ tan tầm

LÂM ANH |

Cơn mưa lớn chiều 19.9 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, dẫn đến kẹt xe kéo dài, người dân rất vất vả để về nhà giờ tan tầm.

Mưa dông, lốc xoáy làm 1 người chết, nhiều nhà bị tốc mái

An Long |

Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã nhiều căn nhà ở xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An bị tốc mái, 1 người bị điện giật tử vong.

Sự cấp thiết mang tính thời đại của văn học viết về công nhân

Mi Lan |

Tại các buổi sơ khảo, chung khảo Cuộc thi viết văn về công nhân, công đoàn, người lao động do Tổng LĐLĐVN phát động, Báo Lao Động chủ trì, các nhà văn đánh giá cuộc thi rất thành công, đặc biệt ở thể loại tiểu thuyết.

Nhận định trận tuyển nữ Việt Nam và Nepal tại ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển nữ Viêt Nam sẽ ra quân ở bảng D môn bóng đá nữ tại ASIAD 19 gặp đối thủ Nepal vào lúc 15h00 hôm nay (22.9).

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất hàng trở lại, đảm bảo nguồn cung

Cường Ngô |

Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ bán trở lại các sản phẩm xăng dầu từ kho dự trữ, tùy theo kế hoạch nhận hàng của đối tác bao tiêu và các đơn vị đầu mối tiêu thụ sản phẩm xăng dầu. Theo lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), đây là tin vui cho thị trường xăng dầu trong nước những tháng cuối năm.

Gói tín dụng khẩn cấp giúp người lao động vượt qua khó khăn

Phương Ngân |

Gói hỗ trợ khẩn cấp 300 tỉ đồng của Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) với lãi suất thấp chính thức được triển khai tại các Khu chế xuất - Công nghiệp (KCX-CN) TPHCM.

"Mỏ vàng" biển số xe bắt đầu được khai thác hiệu quả

Khánh An |

Đến nay, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức thành công 2 phiên đấu giá cho 29 biển số vào ngày 15.9 và ngày 21.9. Các phiên đấu giá mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách Nhà nước và giúp công khai, minh bạch trong công tác đăng ký, quản lý xe.

Cảnh báo Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét

Khương Duy |

Hôm nay (20.9), Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân TPHCM dính nước ngập và kẹt xe trong cơn mưa lớn giờ tan tầm

LÂM ANH |

Cơn mưa lớn chiều 19.9 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, dẫn đến kẹt xe kéo dài, người dân rất vất vả để về nhà giờ tan tầm.

Mưa dông, lốc xoáy làm 1 người chết, nhiều nhà bị tốc mái

An Long |

Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã nhiều căn nhà ở xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An bị tốc mái, 1 người bị điện giật tử vong.