Quy định rõ các ngân hàng thương mại cho hợp tác xã vay vốn tín dụng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nên chăng trong Luật Hợp tác xã (sửa đổi) quy định rõ các ngân hàng thương mại cho các chủ thể tổ hợp tác, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã vay vốn tín dụng thương mại theo quy định pháp luật.

Tiếp tục phiên họp thứ 21, chiều 16.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Về Liên đoàn hợp tác xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, Nghị quyết số 20-NQ/TW đã nêu chủ trương “nghiên cứu, xây dựng thí điểm một số liên đoàn hợp tác xã hoạt động chuyên môn hoá cao trong một số ngành, lĩnh vực”.

Do đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị chưa luật hóa các nội dung về liên đoàn hợp tác xã tại dự thảo Luật.

Để thực hiện chủ trương của Nghị quyết số 20-NQ/TW, đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm một số liên đoàn hợp tác xã theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sau thời gian thí điểm, sẽ tiến hành đánh giá tổng kết và nghiên cứu đề nghị Quốc hội bổ sung tại Luật những quy định phù hợp, khả thi, đã được kiểm nghiệm trên thực tiễn liên quan đến mô hình liên đoàn hợp tác xã.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Về số lượng thành viên hợp tác xã, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đồng tình tăng từ 5 đến 7 thành viên chính thức tự nguyện thành lập.

Ông đề nghị quy định tăng số lượng thành viên hợp tác xã theo lộ trình hợp lý, khả thi để tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể.

Việc khuyến khích các thành viên mới tham gia hợp tác xã là việc đúng đắn, tránh việc hộ gia đình trá hình hợp tác xã để trục lợi chính sách.

Về Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, ông Cường đồng thuận quy định Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã là quỹ hỗ trợ ngoài ngân sách, đồng thời cho rằng nên giao Liên minh hợp tác xã quản lý quỹ này.

Về chuyển nhượng phần góp vốn của thành viên hợp tác xã, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, không nên cho phép chuyển nhượng, tránh tạo điều kiện giao dịch để chuyển tài sản của mình thông qua hợp tác xã cho người khác, phục vụ các mục đích khác, tránh việc mua bán cổ phần, dẫn đến tình trạng không phản ánh đúng ý nghĩa, bản chất của hợp tác xã, kinh tế hợp tác.

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đến nay cơ quan soạn thảo và thẩm tra cơ bản thống nhất nhiều nội dung cơ bản của Luật và đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới.

Chủ tịch Quốc hội quan tâm đến chính sách tiếp cận vốn và bảo hiểm. Chính sách này là hết sức cần thiết đối với hợp tác xã mà thực tế đang rất vướng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, có thể thiết kế theo 3-4 nhóm nội dung cụ thể như nói riêng về chính sách tiếp cận vốn, bảo hiểm, lưu ý tiếp cận vốn và bảo hiểm là những nội dung khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Phạm Thắng

Về chính sách tiếp cận vốn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nên chăng trong luật này quy định rõ các ngân hàng thương mại cho các chủ thể tổ hợp tác, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã vay vốn tín dụng thương mại theo quy định pháp luật.

Xem xét đánh giá năng lực tài chính và hiệu quả dự án sản xuất kinh doanh kể cả về năng lực tài chính và hiệu quả của dự án, những tài sản hình thành sau đầu tư có thể dùng thế chấp vay vốn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, nghiên cứu quy định một số loại tài sản cụ thể có thể thế chấp vay vốn vào luật.

Về việc dùng tài sản kết cấu hạ tầng làm tài sản thế chấp để vay vốn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần rà soát theo hướng không phải tất cả các tài sản đều được dùng để thế chấp mà quy định một số tài sản.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Luật Hợp tác xã tác động sâu rộng đến nhiều thành phần kinh tế, lĩnh vực

PHẠM ĐÔNG |

Chủ trì buổi làm việc về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu, phải bảo đảm tính khả thi, thiết thực, dễ tiếp cận, dễ đi vào cuộc sống của các chính sách phát triển hợp tác xã.

Hạn chế xin cho, dựa dẫm trong phát triển hợp tác xã

NHÓM PV |

Đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã rất quan trọng. Cần quy định chặt chẽ nhằm hạn chế hỗ trợ theo kiểu xin - cho và không loại trừ tình trạng trông chờ, dựa dẫm, trục lợi chính sách.

Không để hợp tác xã khai trương rầm rộ sau đó rơi vào tình trạng èo uột

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hiền đề nghị việc sửa đổi Luật Hợp tác xã lần này phải bảo đảm cho hợp tác xã phát triển thực chất hơn. Không để khi ra mắt hợp tác xã thì khá rầm rộ nhưng sau một thời gian thì hoạt động khá èo uột.

Quy hoạch đô thị vệ tinh Hà Nội: Nhiều công trình bỏ hoang, lãng phí

THU GIANG |

“Hà Nội tắc đường, ô nhiễm, Hà Nội cứ mưa là lụt lội”… đó là những vấn đề nổi cộm của Thủ đô kỳ vọng sẽ được giải quyết triệt để bằng dự án quy hoạch đô thị vệ tinh, quyết tâm giãn dân ra bên ngoài nội đô. Thế nhưng sau hơn 10 năm triển khai, nhiều vùng lõi trong các khu đô thị vệ tinh đang rơi vào tình trạng đắp chiếu, bị bỏ hoang một cách lãng phí.

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động khốn khó

Nhóm phóng viên |

Trong thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, nợ BHYT gây thiệt hại nghiêm trọng tới đời sống của người lao động. Cụ thể, người lao động không được giải quyết kịp thời các chế độ như ốm đau, thai sản; không  được giải quyết chế độ hưu trí kịp thời; không nhận được trợ cấp thất nghiệp… Trước tình trạng trên, Báo Lao Động tổ chức Chương trình Tọa đàm “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”.

SVB sụp đổ - kinh tế Việt Nam không chịu tác động trực tiếp

Trà My |

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ triển vọng đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ xuống mức tiêu cực sau những bất ổn mà hệ thống này trải qua trong những ngày gần đây. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trên thị trường quốc tế trồi sụt liên tục sau sự kiện SVB. Theo một chuyên gia kinh tế, trọng tâm của kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới không phải là câu chuyện lãi suất và lạm phát mà là rủi ro hệ thống ngân hàng và suy thoái kinh tế.

Du lịch Quảng Ninh: Phát triển chưa xứng tầm với tài nguyên vượt trội

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những thành tựu về du lịch và đặc biệt là tài nguyên du lịch vượt trội của Quảng Ninh (cả tài nguyên vật thể và phi vật thể) là điều không phải bàn cãi, nhưng những gì mà du lịch Quảng Ninh thể hiện cho đến thời điểm này thực sự chưa tương xứng với tiềm năng.

Làm rõ vụ thầy giáo bị tố đuổi đánh 1 nữ sinh ở Thái Nguyên

NGUYỄN TÙNG - NGUYỄN HOÀN |

Theo tường trình của nạn nhân, vì cho rằng bị học sinh xúc phạm, một thầy giáo trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã đuổi theo và vung tay đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh này.

Luật Hợp tác xã tác động sâu rộng đến nhiều thành phần kinh tế, lĩnh vực

PHẠM ĐÔNG |

Chủ trì buổi làm việc về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu, phải bảo đảm tính khả thi, thiết thực, dễ tiếp cận, dễ đi vào cuộc sống của các chính sách phát triển hợp tác xã.

Hạn chế xin cho, dựa dẫm trong phát triển hợp tác xã

NHÓM PV |

Đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã rất quan trọng. Cần quy định chặt chẽ nhằm hạn chế hỗ trợ theo kiểu xin - cho và không loại trừ tình trạng trông chờ, dựa dẫm, trục lợi chính sách.

Không để hợp tác xã khai trương rầm rộ sau đó rơi vào tình trạng èo uột

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hiền đề nghị việc sửa đổi Luật Hợp tác xã lần này phải bảo đảm cho hợp tác xã phát triển thực chất hơn. Không để khi ra mắt hợp tác xã thì khá rầm rộ nhưng sau một thời gian thì hoạt động khá èo uột.