Sáng 28.11, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở Hội nghị chủ nợ Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (được gọi tắt Công ty vàng Bồng Miêu; có trụ sở tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).
Hội nghị được mở để các chủ nợ lựa chọn số phận của Công ty Bồng Miêu. Đây là hội nghị được mở lần thứ nhất, tuy nhiên, đã không có đại diện của Công ty vàng Bồng Miêu và Công ty Besra Việt Nam (doanh nghiệp có đơn yêu cầu TAND tỉnh Quảng Nam mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH vàng Bồng Miêu). Tại hội nghị, chỉ có mặt 24 chủ nợ.
Sau khi thông qua các nghị quyết, 24 chủ nợ đã tiến hành bỏ phiếu để lấy phương án phá sản đối với Công ty vàng Bồng Miêu. Kết quả, đã có 14 lá phiếu (chiếm 80,7%) tán thành. Sau đó, hội nghị đã tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp khai thác vàng này.
Được biết, trong báo cáo tài chính tháng 11.2017, tổng tài sản của Công ty vàng Bồng Miêu là hơn 302 tỉ đồng và công nợ phải thu hơn 6 tỉ đồng từ tiền ký quỹ phục hồi môi trường rừng. Trong khi tổng nợ mà công ty này phải trả hơn 1 nghìn tỉ đồng. Suy ra, số tiền nợ phải trả hơn 966 tỉ đồng.
Theo kết quả của hội nghị này, trong thời gian tới, Công ty vàng Bồng Miêu sẽ bị thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ. Nhưng trên thực tế, so với số nợ phải trả, số tài sản còn lại là quá nhỏ.
Kết quả thống kê cho thấy, số tài sản tại công ty chỉ có giá trị hơn 34.8 tỉ đồng, gồm: tài sản đảm bảo hơn 25.4 tỉ đồng, tài sản không đảm bảo hơn 9.4 tỉ đồng.
Tuy nhiên, số tài sản này gắn với đặc thù ngành khai thác khoáng sản và còn nằm lại tại mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Do đó, tài sản chỉ còn giá trị khi tiếp tục được sử dụng trong việc khai thác vàng.