Những biến động của ngành công thương trong năm 2022

Anh Tuấn |

Dưới đây là những sự kiện nổi bật và biến động của ngành công thương trong năm 2022.

Xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới với hơn 732 tỉ USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế

Năm 2022 là năm nổi bật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Theo số liệu của Bộ Công Thương, dự kiến cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 732 tỉ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2021.

Dự kiến cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 732 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2021. Ảnh: TTXVN
Dự kiến cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 732 tỉ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2021. Ảnh: TTXVN

Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp với thặng dư gần 11 tỉ USD, góp phần làm tích cực cho cán cân thanh toán, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỉ giá và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế.

Kết quả tăng trưởng của xuất khẩu năm 2022 là điểm sáng trong phát triển kinh tế đất nước, thể hiện sự nỗ lực của Bộ Công Thương trong thực thi đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Kiện toàn cơ cấu tổ chức Bộ Công Thương

Ngày 29.11.2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2022. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương giảm 1 Vụ, 1 Cục và 23 phòng thuộc Vụ.

 
Kiện toàn cơ cấu tổ chức Bộ Công Thương. Ảnh: MOIT

Nghị định 96 của Chính phủ quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương bao gồm 28 đơn vị, trong đó thêm 1 đầu mối.

Cụ thể, trong 28 đơn vị, không có Cục Công tác phía Nam, sáp nhập Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp và Vụ Kế hoạch thành Vụ Kế hoạch – Tài chính, bỏ Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; đồng thời bổ sung Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Cũng trong năm 2022, Bộ Công Thương cũng điều động nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng. Ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ sang giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

Vị trí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được giao cho ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực. Còn Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Hoà được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

Luật Dầu khí sửa đổi chính thức được Quốc hội thông qua

Tại Phiên họp ngày 14.11.2022, kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 (với tỉ lệ 472/475 đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý), Luật gồm 11 chương, 69 điều, có hiệu lực từ ngày 1.7.2023.

Luật dầu khí được thông qua. Ảnh: PVN
Luật dầu khí được thông qua. Ảnh: PVN

Luật Dầu khí sửa đổi đã thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với các điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí với nhiều chính sách mới; được kỳ vọng sẽ tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để tăng cường thu hút đầu tư vào hoạt động dầu khí, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Giá xăng lần đầu tiên chạm ngưỡng gần 33.000 đồng/lít; thiếu cục bộ nguồn cung xăng dầu

Năm 2022 là năm nhiều biến động của thị trường xăng dầu. Giá xăng đã tăng 16 lần, giảm 14 lần, có thời điểm vượt mốc 30.000 đồng/lít. Đó là vào ngày 21.6, giá xăng lập đỉnh, đạt 32.870 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng tăng mạnh và liên tục lập đỉnh vào những tháng giữa năm do 2 nguyên nhân. Thứ nhất là do thị trường xăng dầu thế giới có nhiều biến động lớn. Cụ thể, việc EU đưa ra đề xuất cấm vận đối với các sản phẩm xăng dầu từ Nga và OPEC+ không tăng sản lượng so với kế hoạch như đề xuất của EU đã gây lo ngại về nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

Thứ hai, do nhu cầu dầu thô tăng sau khi Mỹ công bố kế hoạch mua 60 triệu thùng để bổ sung cho kho dự trữ khẩn cấp.

Năm 2022 là năm đầy biến động của ngành xăng dầu. Ảnh: Phan Anh
Năm 2022 là năm đầy biến động của ngành xăng dầu. Ảnh: Phan Anh

Không chỉ tăng giá, vào những ngày đầu tháng 10, thị trường lại diễn ra tình trạng thiếu xăng cục bộ, đứt gãy ở một số phân khúc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải lý giải, do thị trường thế giới có biến động rất bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến biến động của thị trường xăng dầu trong nước.

Đồng thời, chi phí chiết khấu thấp, chưa tính đúng tính đủ vào giá xăng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khan xăng dầu cục bộ.

EVN lỗ hơn 31.000 tỉ, đề xuất tăng giá điện để tránh lỗ

Năm 2022 tình hình thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu, kéo theo chi phí nhiên liệu tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất điện. Mặc dù, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tập trung tiết giảm chi phí, thực hiện các giải pháp về quản trị, tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2022 của EVN dự kiến sẽ lỗ khoảng 31.360 tỉ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, EVN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành sớm xem xét, phê duyệt Quy hoạch điện VIII;

Kiến nghị Bộ Công Thương chấp thuận và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo quy định tại Quyết định 24 để giảm bớt khó khăn và đảm bảo cân bằng tài chính năm 2023 và các năm tiếp theo do giá nhiên liệu tăng cao.

EVN đề xuất tăng giá điện. Ảnh: EVN
EVN đề xuất tăng giá điện. Ảnh: EVN

Tại buổi tổng kết của EVN hồi tháng 12.2022, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, Ủy ban đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc EVN rà soát, cập nhật lại số liệu kế hoạch, chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khó khăn, tình hình tài chính của EVN và đề xuất các giải pháp hỗ trợ EVN trong đó có giải pháp cốt lõi, lâu dài là tăng giá điện để đảm bảo cân bằng tài chính năm 2022 và các năm tiếp theo cho EVN.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

17 tập thể trong ngành Công Thương được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Hà Anh |

Ngày 29.12, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An dự hội nghị.

Không đủ điều kiện vẫn được cấp phép xăng dầu: Bộ Công Thương cần trả lời trách nhiệm của ai?

Cường Ngô |

Đoàn thanh tra miền Trung của Bộ Công Thương phát hiện rất nhiều doanh nghiệp xăng dầu - để được trở thành thương nhân đầu mối, xuất nhập khẩu đã có hành vi gian dối trong việc công bố số lượng đại lý, tổng đại lý, hoặc cửa hàng bán lẻ. Trong đó, có những doanh nghiệp mặc dù thiếu nhiều điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn được cấp lại giấy phép.

Bộ Công Thương: Nguồn cung xăng dầu đã ổn định

Cường Ngô |

Tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023 diễn ra chiều 26.12, Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu đã ổn định.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

17 tập thể trong ngành Công Thương được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Hà Anh |

Ngày 29.12, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An dự hội nghị.

Không đủ điều kiện vẫn được cấp phép xăng dầu: Bộ Công Thương cần trả lời trách nhiệm của ai?

Cường Ngô |

Đoàn thanh tra miền Trung của Bộ Công Thương phát hiện rất nhiều doanh nghiệp xăng dầu - để được trở thành thương nhân đầu mối, xuất nhập khẩu đã có hành vi gian dối trong việc công bố số lượng đại lý, tổng đại lý, hoặc cửa hàng bán lẻ. Trong đó, có những doanh nghiệp mặc dù thiếu nhiều điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn được cấp lại giấy phép.

Bộ Công Thương: Nguồn cung xăng dầu đã ổn định

Cường Ngô |

Tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023 diễn ra chiều 26.12, Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu đã ổn định.