Nhiều cổ phiếu rút chân ngoạn mục trong phiên VN-Index rơi điểm

Đức Mạnh |

Dù VN-Index rơi tiệm cận vùng 1.000 điểm quan trọng nhưng vẫn có nhiều cổ phiếu ngược dòng bật tăng. Điểm tích cực là khối ngoại vẫn giữ nhịp mua ròng phiên thứ ba liên tiếp.

Thị trường chứng khoán hôm nay rớt thảm. VN-Index "bốc hơi" 36,28, tương đương 3,48% xuống thẳng 1.006,20 điểm. Đồng thời trở thành chỉ số chứng khoán giảm tệ thứ hai Châu Á, chỉ sau chỉ số của Đài Loan (Trung Quốc) với mức giảm 4,35%. Tính đến nay, chỉ số VN-Index đã giảm 31,45% so với đầu năm và nằm trong nhóm giảm mạnh nhất thế giới.

Thậm chí, VN30-Index còn có thời điểm vỡ mốc 1.000 điểm trước cả VN-Index. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 1.2021. Mọi nỗ lực tăng điểm trong gần 2 năm qua đã bị xoá sạch.

Thanh khoản trên HOSE có dấu hiệu hạ nhiệt khi đạt hơn 12,8 nghìn tỉ đồng, giảm gần 15% so với phiên liền kề. Giá trị giao dịch toàn thị trường là 14,5 nghìn tỉ đồng.

 
Diễn biến của chỉ số VN-Index trong phiên 11.10.

Nỗi bất an bao trùm nhóm ngân hàng, cộng với hiệu ứng từ vụ việc Vạn Thịnh Phát. Trong số 22 mã đang niêm yết thì ghi nhận tới 7 mã giảm hết biên độ, số còn lại giảm tập trung trên 3%.

Nhìn theo hướng tích cực, nhà đầu tư vẫn có thể bảo toàn danh mục nhờ cổ phiếu tốt. Ngược dòng duy nhất trong cả nhóm nhà băng hôm nay là VPB. Mã này có lúc rớt chạm giá sàn nhưng nến mau chóng rút chân trở lại tham chiếu chỉ trong phiên ATC. Đây là phiên thứ hai VPB ghi nhận cây nến xanh dài. Chốt phiên VPB có giá 15.350 đồng/cổ phiếu.

 
Cổ phiếu VPB ghi nhận pha rút chân ấn tượng trong phiên ATC.

Nhiều mã chứng khoán ghi nhận nến rút chân mạnh vào cuối phiên chiều như VHC của CTCP Vĩnh Hoàn; HAS của CTCP Hacisco; PTI của CTCP Bảo hiểm Bưu điện; PAC của CTCP Pin Ắc quy miền Nam...

Trong rổ VN30 có thêm GAS nhích nhẹ 0,09% và thành trụ khoẻ nhất của VN-Index. Mã này có lúc tăng tới 2,8% trong phiên nhưng sau đó lui dần về tham chiếu.

Cổ phiếu BAF của Nông nghiệp BAF Việt Nam dẫn sóng thị trường. BAF tiến 5,02% lên 23.000 đồng/cổ phiếu. Mã này đánh dấu phiên tăng giá thứ 3 liên tiếp bất chấp thị trường chung rung lắc mạnh.

Giữa cơn bão lửa thì sàn UPCOM lại sở hữu nhiều mã mang sắc tím nhất: 19 mã kịch trần và 98 mã tăng giá, chiếm tổng cộng 30%.

Điểm sáng là khối ngoại vẫn mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, họ mua ròng gần 159 tỉ đồng trên HOSE, đổ dồn vào VIC, DGC, VNM... Khối lượng mua ròng trên HNX có dấu hiệu thu hẹp khi chỉ còn hơn 2 tỉ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 28 tỉ đồng trên UPCOM.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Gom cổ phiếu nào để hưởng lợi từ lãi suất tăng?

Đức Mạnh |

Việc tăng lãi suất sẽ tạo áp lực trực tiếp tới thị trường chứng khoán cũng như các nhóm ngành, cổ phiếu có liên quan. Giới chuyên gia cho rằng một số nhóm ngành sẽ hưởng lợi từ xu hướng này gồm bảo hiểm, bất động sản khu công nghiệp, vận tải...

Chứng khoán: Tiền đổ mạnh bắt đáy cổ phiếu vừa và nhỏ

Đức Mạnh |

Chỉ số VN-Index bật tăng tới 39 điểm so với đáy thấp nhất phiên. Nhà đầu tư chứng khoán hồ hởi bắt đáy sau khi thông tin tiêu cực cuối tuần qua đã được hấp thụ hết.

Cổ phiếu VN30 nào đang rẻ, đáng để tích luỹ dài hạn?

Đức Mạnh |

Công ty Chứng khoán Agriseco Research nhận định, P/B trung bình của rổ VN30 đã giảm khoảng 20% so với trước dịch và hơn 70% cổ phiếu đã ghi nhận định giá rẻ hơn so với trước COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Gom cổ phiếu nào để hưởng lợi từ lãi suất tăng?

Đức Mạnh |

Việc tăng lãi suất sẽ tạo áp lực trực tiếp tới thị trường chứng khoán cũng như các nhóm ngành, cổ phiếu có liên quan. Giới chuyên gia cho rằng một số nhóm ngành sẽ hưởng lợi từ xu hướng này gồm bảo hiểm, bất động sản khu công nghiệp, vận tải...

Chứng khoán: Tiền đổ mạnh bắt đáy cổ phiếu vừa và nhỏ

Đức Mạnh |

Chỉ số VN-Index bật tăng tới 39 điểm so với đáy thấp nhất phiên. Nhà đầu tư chứng khoán hồ hởi bắt đáy sau khi thông tin tiêu cực cuối tuần qua đã được hấp thụ hết.

Cổ phiếu VN30 nào đang rẻ, đáng để tích luỹ dài hạn?

Đức Mạnh |

Công ty Chứng khoán Agriseco Research nhận định, P/B trung bình của rổ VN30 đã giảm khoảng 20% so với trước dịch và hơn 70% cổ phiếu đã ghi nhận định giá rẻ hơn so với trước COVID-19.