Nhiệt điện Na Dương: Dân khổ vì ô nhiễm môi trường

Nhóm PV |

Thời gian vừa qua, hơn 100 hộ dân (chủ yếu là người dân tộc Tày, Nùng) thuộc tiểu khu 1,2 thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn lên tiếng về việc Nhà máy Nhiệt điện Na Dương gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cũng như sức khỏe của họ.

Nhà máy Nhiệt điện Na Dương được khởi công xây dựng vào tháng 4.2004 tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Nhà máy thuộc Tổng công ty Điện lực - TKV, gồm 2 tổ máy có công suất thiết kế là 100 MW với tổng số vốn 120 triệu USD.

Năm 2005, hai tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương đi vào vận hành thương mại và phát điện. Nhưng cũng ngần đó thời gian, người dân xung quanh nhà máy luôn phải sinh sống trong cảnh môi trường bị ô nhiễm do tro xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương xả ra, gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân.

Nhà
Công ty Nhiệt điện Na Dương trực thuộc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP. Ảnh: PV

Lúa chết, người ốm vì khói bụi

Giữa tháng 7.2022, nhóm phóng viên Báo Lao Động tìm gặp bà Hoàng Thị Thúy - Trưởng tiểu khu 1, 2 thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Lẽ ra người dân phải ở ngoài đồng hay trên đồi, trên nương. Thế nhưng, bà Thúy lại chẳng đi đâu được, bà nói: "Năm nào thuận lợi, giờ này người dân thay nhau đi gặt lúa. Thế nhưng, năm nay, nước xít than và tro xỉ của nhà máy chảy xuống ruộng, khiến lúa chết như ngả rạ. Cả khu 1, 2 thị trấn Na Dương có khoảng 10ha trồng lúa, song lúa thu hoạch được chẳng được là bao".

Để minh chứng cho lời mình nói, bà Thúy dẫn chúng tôi đến gặp vợ chồng ông Hà Văn Táy và bà Hứa Thị Thoa. Hai vợ chồng người dân tộc Nùng, mới ngoài 60 tuổi, nhưng trông già hơn cả chục tuổi.

Video: Người dân thị trấn Na Dương bức xúc vì tro xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

"Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống trông chờ vào 6 sào lúa. Khổ nỗi, 6 sào ruộng ấy lại nằm cạnh "núi tro xỉ" của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương. Năm vừa rồi, sau vài trận mưa to, nước từ núi tro xỉ trôi xuống khiến 6 sào lúa mất trắng, không có lúa để ăn, phải đi đong từng bữa", bà Hứa Thị Thoa nói.

Đúng như người dân phản ánh, do không thể canh tác được, nên cỏ mọc um tùm trên những ruộng lúa. Khi trời mưa, dòng nước ngả màu vàng đục tràn từ những núi tro xỉ tới từng bờ mương, lạch nước của người dân.

Xử lý không thấu đáo

Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, theo phản ánh của người dân thời gian vừa qua, đời sống, sức khỏe của họ còn bị ảnh hưởng. Bà Hoàng Thị Thúy cho biết thêm, nhà cửa, quần áo không bao giờ sạch vì bụi tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương thường xuyên bám vào.

Trưởng tiểu khu 1, 2 còn cho biết: "Tất nhiên, người dân chúng tôi không dám "đổ tội" cho nhà máy là nguyên nhân gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi người dân thấp cổ bé họng, không có đủ điều kiện để kiểm tra, tìm hiểu.

Thế nhưng, là người lớn tuổi trong xóm, tôi rất đau lòng khi chứng kiến nhiều cháu nhỏ, cụ già thường xuyên bị ho, tức ngực. Nhất là về đêm, nhiều gia đình mất ngủ khi con nhỏ ho, quấy khóc".

Tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện
Bà Thuý bức xúc vì tro xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương chảy xuống ruộng, khiến gia đình bà không thể canh tác.
Bà Thuý bức xúc vì tro xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương chảy xuống ruộng, khiến gia đình bà không thể canh tác.
Khu vực đổ tro xỉ chất cao như núi ở thị trấn Na Dương.
Khu vực đổ tro xỉ chất cao như núi ở thị trấn Na Dương.

"Chúng tôi rất mong được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, hoặc một tổ chức từ thiện nào đó về đây khám, xem người dân có bị ảnh hưởng sức khỏe gì không, nhất là liên quan đến các bệnh về phổi, hô hấp. Còn như hiện tại, người dân tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền khám bệnh định kỳ", bà Hoàng Thị Thúy tâm sự.

Chia sẻ về vấn đề này, người dân trong tiểu khu 1, 2 cho biết, họ cũng đã nhiều lần có đơn thư kiến nghị gửi đến nhà máy, chính quyền địa phương. Thế nhưng những cánh thư cứ ra đi lại chẳng thấy hồi âm. Nhiều đoàn cán bộ đến kiểm tra theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa", rồi lại ra đi, bỏ lại những cánh đồng khô héo vì xít than, tro xỉ.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Dân bức xúc tố trạm trộn bê tông không phép gây ô nhiễm môi trường

Trần Trọng |

Hòa Bình – Người dân huyện Lạc Thủy cho rằng 4 năm qua, trạm trộn bê tông tại địa bàn xả chất thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. Hơn thế nữa, lãnh đạo địa phương xác nhận đơn vị này chưa được cấp phép.

Mỏ than ở Thái Nguyên gây ô nhiễm: Dân bảo "có", xã nói "không"

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Mặc dù mỏ than Cát Nê (huyện Đại Từ) đang bị tạm dừng khai thác để hoàn thiện các thủ tục về môi trường nhưng cả nghìn tấn than che đậy sơ sài án ngữ ngay trong khu dân cư đã khiến người dân bất an, lo lắng về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2: Được nhận thêm tiền nếu bị chậm bồi thường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Những hộ dân chưa nhận đủ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 sẽ được nhận thêm phần chi trả chậm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dân bức xúc tố trạm trộn bê tông không phép gây ô nhiễm môi trường

Trần Trọng |

Hòa Bình – Người dân huyện Lạc Thủy cho rằng 4 năm qua, trạm trộn bê tông tại địa bàn xả chất thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. Hơn thế nữa, lãnh đạo địa phương xác nhận đơn vị này chưa được cấp phép.

Mỏ than ở Thái Nguyên gây ô nhiễm: Dân bảo "có", xã nói "không"

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Mặc dù mỏ than Cát Nê (huyện Đại Từ) đang bị tạm dừng khai thác để hoàn thiện các thủ tục về môi trường nhưng cả nghìn tấn than che đậy sơ sài án ngữ ngay trong khu dân cư đã khiến người dân bất an, lo lắng về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2: Được nhận thêm tiền nếu bị chậm bồi thường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Những hộ dân chưa nhận đủ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 sẽ được nhận thêm phần chi trả chậm.