Dân bức xúc tố trạm trộn bê tông không phép gây ô nhiễm môi trường

Trần Trọng |

Hòa Bình – Người dân huyện Lạc Thủy cho rằng 4 năm qua, trạm trộn bê tông tại địa bàn xả chất thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. Hơn thế nữa, lãnh đạo địa phương xác nhận đơn vị này chưa được cấp phép.

Nhiều năm sống gần trạm trộn bê tông, hàng chục hộ dân tại thôn Phú Thắng, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình vô cùng bức xúc trước tình trạng ô nhiễm do các hoạt động từ đơn vị này gây ra.

Theo người dân ở đây, hằng ngày, chất thải từ các bồn chứa bê tông sau khi đi bán, sẽ được rửa và đổ thẳng trực tiếp ra nền đất, mương rãnh. Qua thời gian dài, cặn thải xi măng chất thành từng lớp dày trên mặt đất.

 
Không biển bảng, đơn vị này đã hoạt động không phép nhiều năm qua.

Ngày 18.7, PV có mặt trực tiếp tại trạm trộn bê tông trên địa bàn thôn Phú Thắng, xã Phú Thành, ghi nhận đơn vị này vẫn đang hoạt động. Tuy nhiên, không hề có biển bảng ghi tên công ty, đơn vị này. Trong khuôn viên có 7 chiếc xe bồn chứa bê tông cùng nhiều xe khác.

Bên cạnh đó, xung quanh khu vực này trên mặt đất là các lớp vật chất màu trắng xám, người dân tại đây khẳng định đó là cặn xi măng mà đơn vị kia đã xả thải ra. Có điểm, thứ vật chất này được cào lại thành từng đống lớn.

Các chất thải liên tục được đổ trực tiếp ra môi trường.
Các chất thải liên tục được đổ trực tiếp ra nền đất gây ô nhiễm môi trường.

Dòng nước từ “bãi thải” này chảy liên tục, trực tiếp xuống mương nước dọc tuyến đường. Nước đục ngầu và có màu xám của xi măng. Bất đắc dĩ trở thành nơi chứa chất thải, mương nước đến nay đã đặc sệt, nhiều đoạn đã gần bị lấp đầy.

Bức xúc vì bị ảnh hưởng đến cuộc sống, bà B.T.T (67 tuổi, người dân xóm Phú Thắng, Lạc Thủy) chỉ tay về phí trạm trộn bê tông nói: “Trước kia chưa có đơn vị này, nước giếng của gia đình tôi sạch lắm. Nhưng mấy năm nay, tình trạng nước giếng bị nổi váng trắng, sủi bọt xảy ra thường xuyên. Tôi rất lo lắng về sức khỏe khi sử dụng nguồn nước có hiện tượng lạ”.

Mương nước đục ngàu và đặc sệt cặn xi măng, bê tông.
Mương nước đục ngầu và đặc sệt cặn xi măng, bê tông.

Người dân cũng cho biết, không chỉ là nguồn nước, mà mỗi lần trạm trộn đổ bê tông khô vào bồn, khi ấy gió cuốn xi măng, đất cát bay tỏa ra khắp mọi nơi. Đặc biệt là các hộ dân sống lân cận “nguồn ô nhiễm”, nhà nhà đều phải đóng kín cửa, chẳng ai dám ra ngoài.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng (59 tuổi, người dân xóm Phú Thắng, Lạc Thủy) chia sẻ: “Những năm qua, người dân đã nhiều lần kiến nghị về tình trạng ô nhiễm lên chính quyền xã, huyện nhưng đơn vị trạm trộn bê tông vẫn hoạt động bình thường. Sự ảnh hưởng ngày càng một lớn, đe dọa đến sức khỏe người dân”.

Không hiếm lần, đơn vị này hoạt động cả về ban đêm. Quá trình trộn, bơm bê tông tạo ra tiếng ồn lớn ảnh hưởng không nhỏ đến giấc ngủ của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Hàng chục giếng nước của các hộ dân bị nổi váng và thường xuyên bị sủi bọt.
Hàng chục giếng nước của các hộ dân bị nổi váng và thường xuyên bị sủi bọt.

Được biết, trạm trộn bê tông tại thôn Phú Thắng, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy là chi nhánh thuộc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng SHB Việt Nam tại Hòa Bình, do ông Bạch Văn Sự làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 4.4.2017.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Bùi Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Phú Thắng xác nhận có tình trạng hoạt động, gây ô nhiễm của đơn vị trạm trộn bê tông trên địa bàn và khẳng định đơn vị này chưa có giấy phép hoạt động.

“Địa phương đã cùng lực lượng Công an tỉnh đã nhắc nhở và xử phạt nhiều lần đối với đơn vị này, lần gần nhất là vào khoảng cuối năm 2021. Tới đây, UBND xã sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, nếu trạm trộn bê tông tái phạm thì địa phương sẽ xử phạt theo đúng quy định và quyền hạn", ông Thắng cho biết thêm.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Sẽ không để trạm trộn bê tông trái phép tại các dự án điện gió "lộng hành"

THANH TUẤN |

Nhiều lần chính quyền xã, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia yêu cầu trạm trộn bê tông phục vụ cho các dự án điện gió ngừng hoạt động để hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, trạm trộm bê tông vẫn ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc cho dư luận.

Sơn La kiểm tra trạm trộn bê tông bị dân tố gây ô nhiễm

Văn Đức |

Cơ quan chức năng ở Sơn La vừa có quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối trạm trộn bê tông bị dân tố gây ô nhiễm.

Dân bức xúc, tố trạm trộn bê tông ở TP.Sơn La gây ô nhiễm

Văn Đức |

Người dân ở bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La) bức xúc trước tình trạng trạm trộn bê tông gây ô nhiễm, tiếng ồn, đổ thải trực tiếp ra môi trường.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Sẽ không để trạm trộn bê tông trái phép tại các dự án điện gió "lộng hành"

THANH TUẤN |

Nhiều lần chính quyền xã, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia yêu cầu trạm trộn bê tông phục vụ cho các dự án điện gió ngừng hoạt động để hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, trạm trộm bê tông vẫn ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc cho dư luận.

Sơn La kiểm tra trạm trộn bê tông bị dân tố gây ô nhiễm

Văn Đức |

Cơ quan chức năng ở Sơn La vừa có quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối trạm trộn bê tông bị dân tố gây ô nhiễm.

Dân bức xúc, tố trạm trộn bê tông ở TP.Sơn La gây ô nhiễm

Văn Đức |

Người dân ở bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La) bức xúc trước tình trạng trạm trộn bê tông gây ô nhiễm, tiếng ồn, đổ thải trực tiếp ra môi trường.