PV Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân tại tổ 7, bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn về việc trạm trộn bê tông của Công ty CP bê tông Sơn La hoạt động suốt ngày đêm, gây tiếng ồn, bụi, đổ thải trực tiếp gần khu vực người dân sinh sống không có rào chắn.
Chiều 6.8, có mặt tại khu vực này, PV ghi nhận việc trạm trộn bê tông nằm trên tuyến Quốc lộ 4G có diện tích hàng nghìn m2 nằm cạnh khu dân cư đông đúc, bên trong là các xe đổ bê tông đang được rửa cùng hệ thống trạm trộn, những bãi cát to được chất đống cao như núi.
Phía cuối khuôn viên của trạm trộn ghi nhận vũng nước to màu đen kịt cùng với những cục bê tông to, nhỏ nằm ngay sau khu dân cư, không có rào chắn, bốc mùi khó chịu.
Chị Cầm Thị Hiền (người dân sống gần trạm trộn bê tông) cho biết, trạm trộn bê tông đi vào hoạt động từ năm 2019.
Thời gian đầu rất tuân thủ quy định, tuy nhiên từ đầu năm 2021 đến nay hoạt động không có giờ giấc cụ thể, không kể ngày đêm, có những hôm đến 2-3h sáng.
Theo chị Hiền, trước kia trạm trộn đã ký cam kết với các hộ dân về đảm bảo giờ giấc, không gây ô nhiễm nhưng lượng xe ra vào chở vật liệu nhiều và trộn bê tông khiến bụi bay nhiều vào nhà dân.
Cùng chung bức xúc, chị Cầm Thị Thành cho hay, nhà chị thường xuyên phải đóng kín cửa mà vẫn không hết bụi. Hơn nữa, cứ khoảng 22h đêm, trạm trộn bê tông lại mở máy hoạt động khiến nhà có cả người già, trẻ nhỏ không ai ngủ được.
Đặc biệt trạm trộn dùng nước rửa, tráng bồn của bể chứa bê tông để rửa đường khiến đường bụi bẩn.
Theo chị Thành, việc trạm trộn này đổ thải trực tiếp ra môi trường ngay sát nhà dân, không rào chắn xung quanh rất nguy hiểm cho mọi người, đặc biệt đây là khu vực đông dân cư, nhiều trẻ nhỏ.
Khi các gia đình nhắc nhở thì nhận lại sự phản bác từ người quản lí của trạm trộn bê tông Sơn La: “Chúng tôi làm việc trên đất chúng tôi mua, làm gì là việc của chúng tôi”.
Ông Lò Văn Thi - Trưởng bản Mạt, xã Chiềng Mung, ông xác nhận có tình trạng trạm trộn gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn, hoạt động không có giờ giấc cố định khiến đời sống người dân ảnh hưởng rất nhiều.
"Cả bản có 200 hộ với hơn 800 nhân khẩu, riêng tổ 7, nằm cạnh đường Quốc lộ là khu vực tập trung đông dân cư nhất, nên hoạt động của trạm trộn bê tông này ảnh hưởng đến rất nhiều người.
Tại các cuộc họp và tiếp xúc cử tri, người dân đã có ý kiến về tác động đến môi trường và giờ giấc hoạt động của trạm trộn bê tông Sơn La nhưng phía đơn vị đều không cử người tham gia tiếp thu ý kiến của nhân dân khu dân cư" - ông Thi nói.
Liên quan đến vấn đề này, ông Hà Văn Thong – Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung cho biết: “Sẽ tiến hành kiểm tra các tác động của Công ty bê tông Sơn La đến sinh hoạt của người dân.
Nếu phát hiện sai phạm, sẽ xử phạt đối với công ty theo thẩm quyền, cùng với đó báo cáo sự việc lên UBND huyện, tỉnh".
Trao đổi với PV, ông Lê Duy Thanh - Trưởng phòng TN&MT huyện Mai Sơn nói: "Sau khi nắm bắt thông tin, chúng tôi sẽ tiến kiểm tra, báo cáo và xử lý theo quy định".