Sẽ không để trạm trộn bê tông trái phép tại các dự án điện gió "lộng hành"

THANH TUẤN |

Nhiều lần chính quyền xã, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia yêu cầu trạm trộn bê tông phục vụ cho các dự án điện gió ngừng hoạt động để hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, trạm trộm bê tông vẫn ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc cho dư luận.

Trạm trộn bê tông Thái Thành đặt tại địa bàn thôn 5, xã An Thành, huyện Đăk Pơ bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 6.2021, phục vụ thi công cho các dự án điện gió ở huyện Kông Chro và Đăk Pơ. Chủ sở hữu trạm trộn là Công ty cổ phần Thương mại Thái Thành có địa chỉ trụ sở chính ở quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

Ông Trần Văn Định – Phó Chủ tịch UBND xã An Thành – cho biết, về thủ tục đất đai và môi trường, Công ty chưa thực hiện thuê đất theo quy định cũng như chưa lập hồ sơ về bảo vệ môi trường.

Trạm trộn mở ngay trước cổng trường bắn, huấn luyện của Bộ Chỉ huy quân sự huyện Đăk Pơ. Ảnh T.T
Trạm trộn mở ngay trước cổng trường bắn, huấn luyện của Bộ Chỉ huy quân sự huyện Đăk Pơ. Ảnh T.T

UBND xã yêu cầu ông Nguyễn Tuấn Anh– Trưởng trạm trộn bê tông tươi của Công ty Thái Thành ngưng hoạt động, liên hệ UBND xã để được hướng dẫn cụ thể các thủ tục, điều kiện hoạt động.

Tuy nhiên, bất chấp thông báo cấm, những ngày sau đó, trạm trộn bê tông vẫn cứ hoạt động, xe chở bê tông vào ra liên tục, gây ô nhiễm môi trường và bất an cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Dàn xe chở bê tông của Công ty Thái Thành. Ảnh T.T
Dàn xe chở bê tông của Công ty Thái Thành. Ảnh T.T

Sau đó, UBND huyện Đăk Pơ lập đoàn kiểm tra điều kiện hoạt động của trạm trộn bê tông. Đoàn yêu cầu Công ty cam kết dừng tất cả mọi hoạt động kể từ ngày 15.9 và tổ chức di dời, trả mặt bằng cho địa phương trong vòng 60 ngày, thực hiện trước ngày 12.10.2021. Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty Thái Thành không thực hiện thì sẽ xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, thay vì trả mặt bằng thì xe ben, xe tải chở cát sạn, xi măng của Công ty vẫn tập kết vật liệu tại trạm trộn để hoạt động. Khi thấy có bóng dáng cơ quan chức năng thì lập tức “án binh bất động”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trường – Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ- cho biết: “Huyện sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường kiên quyết xử lý, nếu Công ty không tuân thủ sẽ cho cắt điện, thậm chí đào hào, rào chắn lại trạm trộn. Không biết Công ty dựa vào thế lực nào mà bất chấp và ngang nhiên như vậy”.

Tại Gia Lai, có 17 dự án điện gió được phê duyệt, đến nay 16/17 dự án đã được đầu tư, thi công tại 6 huyện, thị xã gồm: Ia Grai, Đak Đoa, Chư Prông, Kông Chro, Chư Pưh và thị xã An Khê.

16 dự án điện gió có tổng công suất 1.142 MW, Gia Lai thu hút được một nguồn lực đầu tư đáng kể với hơn 40.000 tỉ đồng. Tuy nhiên thời gian gần đây, một số chủ đầu tư điện gió vi phạm trong việc sử dụng lao động trái phép, quy định phòng chống dịch COVID-19. Chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục chuyển đổi đất lâm nghiệp, dàn xe siêu trường siêu trọng chở thiết bị điện gió làm hư kết cấu đường Trường Sơn Đông.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Các sản phẩm sâm giả trà trộn vào “thủ phủ” sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân cảnh giác với việc mua bán hạt và củ nhìn bề ngoài giống với sâm Ngọc Linh.

Du lịch Gia Lai chuyển hướng đến thiên nhiên, nông nghiệp

THANH TUẤN |

Tỉnh Gia Lai xác định, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch sẽ hướng đến bản sắc “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, con người hòa hợp với thiên nhiên môi trường.   

Nhiều dự án điện gió vướng “rừng trên giấy”

THANH TUẤN |

Tình trạng “rừng trên giấy” ở Gia Lai tạo vướng mắc về mặt thủ tục cho nhiều dự án điện gió đang triển khai xây dựng. Hiện tỉnh này đang gấp rút chỉnh sửa, bổ sung lại Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 7.12.2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Các sản phẩm sâm giả trà trộn vào “thủ phủ” sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân cảnh giác với việc mua bán hạt và củ nhìn bề ngoài giống với sâm Ngọc Linh.

Du lịch Gia Lai chuyển hướng đến thiên nhiên, nông nghiệp

THANH TUẤN |

Tỉnh Gia Lai xác định, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch sẽ hướng đến bản sắc “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, con người hòa hợp với thiên nhiên môi trường.   

Nhiều dự án điện gió vướng “rừng trên giấy”

THANH TUẤN |

Tình trạng “rừng trên giấy” ở Gia Lai tạo vướng mắc về mặt thủ tục cho nhiều dự án điện gió đang triển khai xây dựng. Hiện tỉnh này đang gấp rút chỉnh sửa, bổ sung lại Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 7.12.2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.