Nhà đầu tư phân vân, dòng tiền bắt đáy chứng khoán chưa nhập cuộc

Gia Miêu |

Với việc đã mất xu hướng uptrend trung hạn nên nhịp hồi phục của thị trường chứng khoán được các chuyên gia nhận định sẽ mang tính kỹ thuật khi thanh khoản chưa có dấu hiệu hồi phục.

Thị trường có phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp, nhưng thanh khoản vẫn chưa có sự bùng nổ mạnh, ba phiên tăng điểm đều có khối lượng nằm dưới mức trung bình 20 phiên. Vì vậy xung lực tăng điểm trong các phiên vừa qua chưa thực sự mạnh mẽ.

Áp lực tỷ giá tăng được cho là nguyên nhân chính khiến khối ngoại bán ròng, thị trường chứng khoán điều chỉnh và dòng tiền phân vân khi muốn bắt đáy ngắn hạn. Không thể phủ nhận nhà đầu tư có tâm lý lo ngại tỷ giá tăng và việc lựa chọn giữ lại đồng USD ở mặt bằng tỷ giá hiện nay là hiện hữu. Thông tin dư nợ tín dụng tăng cao vào tuần cuối tháng 9 vừa qua, theo giới phân tích có thể ảnh hưởng bởi yếu tố kỹ thuật. Chẳng hạn, các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ ưu tiên vay VND với lãi suất thấp, thay vì bán USD, là một trong những yếu tố kỹ thuật đó.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DG Capital cho rằng, nhà đầu tư chứng khoán phản ứng với thông tin phát hành tín phiếu là có lý do riêng, vì họ không dự đoán được Ngân hàng Nhà nước sẽ hút bao nhiêu tiền về, tỷ giá có ổn định được sau giải pháp này hay không, nếu tỷ giá tiếp tục tăng thì mức tăng bao nhiêu là hợp lý?Khi dự đoán được sự biến động, nhà đầu tư mới dự đoán được ảnh hưởng của yếu tố tỷ giá đến thị trường, đến doanh thu và lợi nhuận của mỗi doanh nghiệp họ quan tâm.

Vế xu hướng của thị trường trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia của Công ty chứng khoán Tân Việt đưa ra phân tích, Chỉ số VN-Index kết phiên tăng điểm thứ ba với cây nến Doji đi kèm gap tăng giá nhưng đóng cửa ở mức thấp trong ngày, cho tín hiệu hình thành “gap tăng kiệt sức”. Thường khi xuất hiện tín hiệu như hiện tại thì sẽ sớm có nhịp giảm điểm điều chỉnh trở lại ở các phiên sau đó. Mặc dù tăng điểm, nhưng nhìn chung đà tăng đã có tín hiệu suy yếu và các nhóm ngành tăng điểm tốt trong ba phiên vừa qua đều đã có tín hiệu quay đầu điều chỉnh trở lại.

Các chuyên gia của Tân Việt nhận định thị trường đã tạm thời tạo đáy ngắn hạn ở quanh ngưỡng giá trị bình quân 200 phiên và đang trong giai đoạn tích lũy tạo nền giá mới trước khi có thể bật tăng trở lại. Trong phiên hôm nay, áp lực giảm điểm lấp gap cũng như kiểm tra lại vùng hỗ trợ ngắn quanh ngưỡng 1.130 điểm có thể sẽ diễn ra. Kỳ vọng chỉ số vẫn giữ vững được vùng hỗ trợ tích cực ngắn hạn này.

Công ty chứng khoán SHS cũng đưa ra quan điểm, Uptrend trung hạn đã xác nhận kết thúc, giai đoạn này thị trường sẽ hình thành các nhịp tăng, giảm đan xen để hướng tới đi ngang chặt chẽ dần. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tham gia với tỷ trọng thấp trong nhịp rung lắc với kỳ vọng VN-Index có nhịp hồi phục. Với nhà đầu tư trung, dài hạn mặc dù hiện tại xu hướng uptrend kết thúc nhưng khả năng cao thị trường sẽ đi vào vùng tích lũy lại. Do đó, nhà đầu tư dài hạn không cần quá lo ngại, có thể tiếp tục nắm giữ danh mục đã cơ cấu tốt từ đầu sóng và chờ cơ hội giải ngân thêm khi thị trường tích lũy ổn định trở lại.

Có hai kịch bản được các chuyên gia của Công ty chứng khoán VietCap đưa ra trong phiên giao dịch hôm nay. Đó là VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm để kiểm định lại đường MA10 vừa vượt qua tại 1.135-1.137 điểm.

Nếu lực bán không mạnh khiến hỗ trợ này không bị vi phạm, chỉ số có thể sẽ thu hẹp đà giảm, thậm chí tăng trở lại sau đó. Ở kịch bản này, VN-Index sẽ tiếp đà hồi phục để hướng lên kháng cự mạnh tiếp theo tại 1.160-1.165 điểm của các đường MA20 và MA100 ngày. Ngược lại, nếu đóng cửa dưới 1.135 điểm, đà hồi phục có thể bị thách thức.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Hai nhóm cổ phiếu đang hút tiền khi chứng khoán chưa rõ xu hướng

Anh Kiệt |

Thị trường chứng khoán bước vào nhịp hồi phục với chỉ số VN-Index tiệm cận vùng kháng cự tại 1.150 điểm. Nhà đầu tư nên giữ tâm lý thận trọng, duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý từ 20 - 30% tài khoản.

Chủ tịch VSDC đề xuất không cần ký quỹ mà vẫn có thể mua bán chứng khoán

Đức Mạnh |

Nâng hạng thị trường chứng khoán là một trong những mục tiêu lớn mà Chính phủ đang hướng tới. Dù các cơ quan quản lý nhà nước đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp cần thiết, nhưng đến nay, các tổ chức xếp hạng thị trường quốc tế vẫn chưa chấp thuận nâng hạng đối với thị trường Việt Nam. TS Nguyễn Sơn - Chủ tịch Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán - đã đưa ra những giải pháp xung quanh vấn đề này.

“Chiếc áo” thị trường chứng khoán cận biên đã quá chật với Việt Nam

Đức Mạnh |

Nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi trước năm 2025 là mục tiêu thách thức đối với Việt Nam. Bởi nếu nỗ lực này thành công sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến việc dẫn dắt luồng vốn đầu tư toàn cầu hướng vào nước ta.

Thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Dòng tiền tham gia vào thị trường chứng khoán ngày càng thận trọng hơn dù nhiều cổ phiếu đã về lại vùng giá hấp dẫn để kích hoạt dòng tiền bắt đáy.

Chứng khoán hồi phục là cơ hội để cơ cấu danh mục, "lướt sóng" cổ phiếu

Đức Mạnh |

Nhịp phục hồi ngắn hạn của thị trường chứng khoán sẽ là cơ hội tốt để các nhà đầu tư cơ cấu, thu gọn lại danh mục cổ phiếu.

Cựu giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương bị đề nghị 3-4 năm tù

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 12.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ sai phạm cấp phép lao động cho người nước ngoài, bước vào phần luận tội của Viện Kiểm sát và bào chữa của các luật sư. Có 3 bị cáo nộp lại tiền nhận hối lộ, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề nghị mức án đối với 17 bị cáo trong vụ án.

Kiểm tra phòng cháy, phát hiện nhà 176 phòng - gấp 4 lần đăng ký

Anh Tú - Mỹ Lệ |

TPHCM - Kiểm tra hệ thống PCCC tại một chung cư mini ở quận Tân Phú, đoàn kiểm tra liên ngành TPHCM phát hiện nơi này đã tự ý xây 176 phòng, gấp 4 lần so với giấy phép ban đầu là 41 phòng.

Vì sao miễn xử lý các cá nhân Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang ở đại án Việt Á?

Việt Dũng |

Ngoài sai phạm của nhóm cựu cán bộ CDC Bắc Giang, trong đại án Việt Á, cơ quan công tố xác định nhiều cá nhân liên quan tại Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính...

Hai nhóm cổ phiếu đang hút tiền khi chứng khoán chưa rõ xu hướng

Anh Kiệt |

Thị trường chứng khoán bước vào nhịp hồi phục với chỉ số VN-Index tiệm cận vùng kháng cự tại 1.150 điểm. Nhà đầu tư nên giữ tâm lý thận trọng, duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý từ 20 - 30% tài khoản.

Chủ tịch VSDC đề xuất không cần ký quỹ mà vẫn có thể mua bán chứng khoán

Đức Mạnh |

Nâng hạng thị trường chứng khoán là một trong những mục tiêu lớn mà Chính phủ đang hướng tới. Dù các cơ quan quản lý nhà nước đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp cần thiết, nhưng đến nay, các tổ chức xếp hạng thị trường quốc tế vẫn chưa chấp thuận nâng hạng đối với thị trường Việt Nam. TS Nguyễn Sơn - Chủ tịch Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán - đã đưa ra những giải pháp xung quanh vấn đề này.

“Chiếc áo” thị trường chứng khoán cận biên đã quá chật với Việt Nam

Đức Mạnh |

Nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi trước năm 2025 là mục tiêu thách thức đối với Việt Nam. Bởi nếu nỗ lực này thành công sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến việc dẫn dắt luồng vốn đầu tư toàn cầu hướng vào nước ta.

Thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Dòng tiền tham gia vào thị trường chứng khoán ngày càng thận trọng hơn dù nhiều cổ phiếu đã về lại vùng giá hấp dẫn để kích hoạt dòng tiền bắt đáy.

Chứng khoán hồi phục là cơ hội để cơ cấu danh mục, "lướt sóng" cổ phiếu

Đức Mạnh |

Nhịp phục hồi ngắn hạn của thị trường chứng khoán sẽ là cơ hội tốt để các nhà đầu tư cơ cấu, thu gọn lại danh mục cổ phiếu.