Người dân ở Hòa Bình thu lợi nhuận lớn nhờ trồng mía tím

Hùng Dân |

Với giá bán trên thị trường cao, nhiều người dân trồng mía tím ở Hòa Bình phấn khởi vì năm nay được mùa, được giá, có hộ đút túi đến hàng trăm triệu đồng.

Vượt khó... bám cây mía

Đến xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, một trong những địa phương trồng mía tím nhiều nhất nhì huyện Lạc Sơn, PV được mục sở thị những vườn mía bạt ngàn xanh mướt, bà con nô nức đón một mùa mía bội thu.

Ông Bùi Văn Khiên phấn khởi vì năm nay có thu nhập cao từ cây mía tím.
Ông Bùi Văn Khiên phấn khởi vì năm nay có thu nhập cao từ cây mía tím.

Chỉ những cây mía cao vút, mập mạp, ông Bùi Văn Khiên (54 tuổi, xóm lục 3) tâm sự, người dân Yên Nghiệp từ lâu đã trồng mía tím, bắt đầu từ tháng 3 dương lịch đến tháng 10 - 11 là thu hoạch.

Theo ông Khiên, thời điểm khó khăn nhất là lúc bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, mía không bán được để thối vườn, thương lái có mua nhưng giá rẻ như cho.

Với giá 1.000 - 2.000 đồng/cây tính ra không đủ tiền công chăm sóc, phân bón... nhiều hộ thua lỗ phải chặt bỏ, chuyển sang trồng cây sachi, gai xanh...

Tuy nhiên, những hộ như gia đình ông Khiên vẫn đặt niềm tin vào cây mía, bởi trồng mía có năm được, năm mất nhưng tựu chung vẫn là cây trồng có thu nhập ổn định, hơn so với trồng lúa.

Ông Bùi Văn An - Chủ tịch Hội nông dân xã Yên Nghiệp cho biết - Trước đây, trồng mía tím là hướng đi chủ lực trong phát triển kinh tế ở xã Yên Nghiệp với diện tích lên tới hàng trăm ha. Do đầu ra bấp bênh nên những năm gần đây, nhiều hộ dân bỏ mía chuyển đổi sang trồng cây khác.

Năm 2022, diện tích trồng mía tím của xã Yên Nghiệp là 125 ha, số hộ trồng còn khoảng gần 300 hộ. Do nhiều gia đình trồng quy mô nhỏ, manh mún nên quy trình để phát triển mía ăn tươi đạt chất lượng xuất khẩu rất khó khăn...

Người dân Hòa Bình vẫn gắn bó với cây mía tím vì cho thu nhập ổn định hằng năm.
Người dân Hòa Bình vẫn gắn bó với cây mía tím vì cho thu nhập ổn định hằng năm.

Thu hàng trăm triệu đồng

Vụ mía năm nay, gia đình ông Khiên trồng được 1 ha mía tím, thương lái đã đặt mua trước cả vườn. Với giá dự kiến 8.000 đồng/cây mía, ông thu về khoảng 500 triệu đồng, trừ hết chi phí cũng bỏ túi ít nhất 300 triệu.

Tương tự, tại vùng trồng mía tím của xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, nhiều vườn mía đã được tư thương cọc tiền, đặt mua với giá 8.000 - 10.000 đồng/cây. Đây là mức cao so với giá bán mía trong những năm trở lại đây.

Như gia đình anh Bùi Hoàng Long (xóm Đon) với diện tích trồng mía hơn 1 ha, năm ngoái đã thu được gần 200 triệu đồng. Còn đầu vụ này, anh mới bán một nửa diện tích đã thu về số tiền bằng cả vụ trước.

Ông Đinh Long Dương - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tùng Dương (xã Mỹ Hòa) cho biết, sau 2 năm thành lập, việc tiêu thụ mía gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Song vụ mía vừa rồi đầu ra đã thuận lợi, giá bán bình quân chỉ 5.000 - 6.000 đồng/cây thì người trồng đã có lãi.

HTX ra đời đã góp phần giúp các thành viên thay đổi cách trồng mía truyền thống. Đó là đưa giống mía mới (mía nuôi cấy mô) vào sản xuất, quy trình kỹ thuật ngày càng được chú trọng hơn.

Để mía có chất lượng cao, HTX huy động các thành viên chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ, với việc đưa tỷ lệ phân chuồng vào bón cho mía cao hơn các loại phân khác.

Người dân ở  huyện Tân Lạc đang chuyển hình thức canh tác sang trồng mía hữu cơ, hướng tới xuất khẩu.
Người dân ở huyện Tân Lạc đang chuyển hình thức canh tác sang trồng mía hữu cơ, hướng tới xuất khẩu.

"Mặc dù giá bán cao nhưng bà con vẫn chủ yếu bán mía cho các tư thương quen, hoặc đưa về các chợ quê tiêu thụ. Mục tiêu trước mắt mà HTX hướng tới là đưa cây mía vào được các siêu thị, xa hơn là hướng tới xuất khẩu" - ông Dương nói.

Bà con mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cơ quan chính quyền để duy trì nguồn giống, hỗ trợ các chính sách để chuyển hình thức canh tác sang trồng mía hữu cơ” - ông Dương nhấn mạnh.

Theo Sở NN&PTNN tỉnh Hòa Bình, tổng diện tích canh tác mía toàn tỉnh năm 2021 là 7.130 ha, năng suất bình quân 72 tấn/ha, tổng sản lượng đạt 513.185 tấn. Trong đó, mía tím đạt 6.053 ha (chiếm khoảng 85% diện tích), sản lượng ước đạt trên 430.000 tấn.

Hùng Dân
TIN LIÊN QUAN

5 lợi ích của mật mía đối với sức khoẻ

HẠ MÂY (Theo healthbenefitsof) |

Mật mía là nước cốt sền sệt còn sót lại sau khi chiết xuất tối đa đường từ mía thô. Không giống như đường tinh luyện, mật mía có chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xóa bỏ những bất cập để đưa ngành mía đường "thoát hiểm"

Vũ Long |

Cần đưa ngành mía đường thoát khỏi tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả bởi những yếu kém nội tại và sự bất cập trong chia sẻ lợi ích giữa các bên.

Chanh công nghệ cao giúp đổi đời nông dân vùng mía

AN LONG |

Sau nhiều năm bén rễ, phát triển nhưng rồi vùng chuyên canh trồng mía ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bị xóa sổ nhanh chóng vì kém hiệu quả. Vùng đất mía ngày nào giờ đây mọc lên những cánh đồng chanh bạt ngàn. Để nâng cao giá trị, thương hiệu và phục vụ xuất khẩu, địa phương đang nỗ lực ứng dụng công nghệ cao vào cây chanh.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

5 lợi ích của mật mía đối với sức khoẻ

HẠ MÂY (Theo healthbenefitsof) |

Mật mía là nước cốt sền sệt còn sót lại sau khi chiết xuất tối đa đường từ mía thô. Không giống như đường tinh luyện, mật mía có chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xóa bỏ những bất cập để đưa ngành mía đường "thoát hiểm"

Vũ Long |

Cần đưa ngành mía đường thoát khỏi tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả bởi những yếu kém nội tại và sự bất cập trong chia sẻ lợi ích giữa các bên.

Chanh công nghệ cao giúp đổi đời nông dân vùng mía

AN LONG |

Sau nhiều năm bén rễ, phát triển nhưng rồi vùng chuyên canh trồng mía ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bị xóa sổ nhanh chóng vì kém hiệu quả. Vùng đất mía ngày nào giờ đây mọc lên những cánh đồng chanh bạt ngàn. Để nâng cao giá trị, thương hiệu và phục vụ xuất khẩu, địa phương đang nỗ lực ứng dụng công nghệ cao vào cây chanh.