Ngư dân miền Tây kỳ vọng vào chuyến ra khơi đầu năm

Văn Sỹ |

Năm 2022, nghề khai thác, đánh bắt thủy sản của ngư dân gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu tăng cao, thiếu hụt nhiên liệu và giá sản vật khai thác được cũng giảm thấp. Bước sang năm 2023, giá dầu khá thấp, trong khi giá nhiều loại hải sản khá cao đã tạo niềm hy vọng trúng mùa biển trong năm mới của ngư dân.

Như thường năm, cứ vào ngày mùng 6 tháng Giêng, sau khi tận hưởng những ngày Tết ấm áp bên gia đình, hàng trăm ngư phủ ở cửa biển Gành Hào, cửa biển Cái Cùng và Nhà Mát ở Bạc Liêu lại rộn ràng cho chuyến ra khơi đầu năm.

 
Tàu cá ở cửa biển Gành Hào (Bạc Liêu) ra khơi đầu năm 2023. Ảnh: Văn Sỹ

Theo chia sẻ của một số ngư dân cửa biển Gành Hào, cửa biển Cái Cùng, chuyến biển đầu năm rất có ý nghĩa với các chủ tàu. Mùa biển tháng 2, tháng 3 mưa thuận, gió hòa và ở các ngư trường có nhiều tôm, cá vừa giúp chủ tàu và ngư phủ có nguồn thu nhập khá để làm vốn cho những chuyến biển còn lại trong năm.

"Bà con ngư dân chúng tôi nôn nao cho ngày ra khơi đầu năm lắm. Từ trong Tết là các chủ tàu hoàn thiện việc sửa sang tàu, trang thiết bị và ngư lưới cụ để ra khơi. Các nhu yếu phẩm cũng mua sẵn trong Tết cho đỡ chi phí, bởi giá cả chưa tăng dịp Tết. 

 
Tàu cá cập cảng Gành Hào để lên tôm, cá sau chuyến ra khơi. Ảnh: Văn Sỹ

Không riêng gia đình tôi mà hầu hết chủ tàu đều rất kỳ vọng vào năm 2023. Bởi, năm 2022 đa số đều bị thua lỗ, hoặc tàu bị neo đậu nhiều tháng trời, không mang về thu nhập cho gia đình. Tôi mong sẽ đánh bắt được kha khá tôm, cá, giá dầu giữ mức từ 21.000 đến 22.000 đồng/lít chứ đừng tăng nữa" - lão ngư Đặng Văn Hòa, thị trấn Gành Hào, chia sẻ.

Tại cửa biển Trần Đề (Sóc Trăng), hơn 30 chủ tàu cũng cho tàu ra khơi đánh bắt từ ngày mùng 6 tháng Giêng. Ở cửa biển này, trong năm 2022, hơn 100 tàu cá được chủ cho neo bờ nhiều tháng trời vì sợ thua lỗ do giá dầu tăng cao. Ngoài ra, tình trạng thiếu ngư phủ theo tàu cũng gây khó khăn cho việc ra khơi khai thác của các chủ tàu.

"Trong năm, thời điểm thuận lợi và dễ trúng mùa biển nhất là từ tháng 2 đến tháng 3 âm lịch. Vậy nên, sau khi vui Tết, mùng 6 là tàu nhà tôi và hàng chục tàu cá khác cũng đồng loạt tổ chức cúng rồi xuất phát đi đánh bắt.

 
Những tàu cá ở cửa biển Trần Đề (Sóc Trăng) đã sẵn sàng trang thiết bị và ngư lưới cụ để ra khơi đầu năm mới. Ảnh: Văn Sỹ

Giá dầu hiện tại trên 21.000 đồng cũng tương đối thuận lợi cho nghề biển. Cùng với đó, giá một số mặt hàng tôm, cá biển được vựa thu mua tăng thêm từ 700 đồng đến 1.500 đồng/kg cũng cho thấy tín hiệu vui cho nghề biển" - ông Nguyễn Văn Xuyên, chủ tàu cá ở cửa biển Trần Đề, chia sẻ.

Theo lãnh đạo Chi cục Nuôi trồng thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Sóc Trăng, toàn tỉnh hiện có trên 990 tàu cá. Trong đó, có 336 phương tiện khai thác đánh bắt xa bờ. Trước Tết Nguyên đán, một số tàu đã ra khơi đánh bắt, số còn lại bắt đầu khởi hành từ mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng.

 
Trong mùng 6 tháng Giêng, khoảng 280 tàu cá tại các cửa biển ở Bạc Liêu được chủ cho khởi hành đánh bắt trong năm mới. Ảnh: Văn Sỹ

Còn tại tỉnh Bạc Liêu, có gần 1.200 tàu cá, trong đó có khoảng 590 tàu có công suất lớn đánh bắt xa bờ. "Sở chỉ đạo cho các đơn vị phối hợp với một số cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân về Luật thủy sản, xác định đúng ngư trường khai thác của Việt Nam.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra các điều kiện ra khơi để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong suốt thời gian bám biển" - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly cho biết thêm.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Hải sản đánh bắt tự nhiên tăng giá chóng mặt vẫn cháy hàng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại các chợ trên địa bàn TP.Hạ Long, hải sản đánh bắt tự nhiên tăng giá chóng mặt song vẫn không đủ nguồn cung.

Khánh Hòa: Ra quân khai thác hải sản đầu năm 2023

Hoài Luân - Phương Linh |

Trong buổi Lễ ra quân khai thác hải sản năm 2023, ngư dân tỉnh Khánh Hòa được các đơn vị, doanh nghiệp trao quà tết, nhằm động viên tinh thần vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của ngư dân.

180 ngày cao điểm tuần tra, kiểm tra khai thác thủy sản

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản tại các địa bàn, hành động quyết liệt thực hiện 180 ngày chống khai thác IUU.

NSƯT Chiều Xuân: Tôi ấn tượng với ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Văn

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, NSƯT Chiều Xuân đã chia sẻ niềm yêu thích với những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Văn Báo Lao Động.

Đức có thể vượt qua khủng hoảng năng lượng năm 2023?

Song Minh |

Đức cho đến nay đã ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ trong mùa đông này nhờ một số yếu tố.

Sabalenka đăng quang đơn nữ Australian Open 2023

TAM NGUYÊN |

Chức vô địch Australian Open 2023 là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Aryna Sabalenka.

Rước báu vật vua Hàm Nghi ban tại nơi phát tích phong trào Cần Vương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền cùng người dân địa phương long trọng tổ chức lễ hội rước báu vật của vua Hàm Nghi.

Lý do Đà Nẵng trở thành điểm đến mới nổi với khách Ấn Độ

Ý Yên |

Khách Ấn Độ là thị trường tiềm năng đang phát triển đối với ngành du lịch Đà Nẵng, hứa hẹn khởi sắc trong năm 2023.

Hải sản đánh bắt tự nhiên tăng giá chóng mặt vẫn cháy hàng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại các chợ trên địa bàn TP.Hạ Long, hải sản đánh bắt tự nhiên tăng giá chóng mặt song vẫn không đủ nguồn cung.

Khánh Hòa: Ra quân khai thác hải sản đầu năm 2023

Hoài Luân - Phương Linh |

Trong buổi Lễ ra quân khai thác hải sản năm 2023, ngư dân tỉnh Khánh Hòa được các đơn vị, doanh nghiệp trao quà tết, nhằm động viên tinh thần vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của ngư dân.

180 ngày cao điểm tuần tra, kiểm tra khai thác thủy sản

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản tại các địa bàn, hành động quyết liệt thực hiện 180 ngày chống khai thác IUU.