Đức có thể vượt qua khủng hoảng năng lượng năm 2023?

Song Minh |

Đức cho đến nay đã ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ trong mùa đông này nhờ một số yếu tố.

Một số chính trị gia và nhà kinh tế Đức đang thở phào nhẹ nhõm về nỗi lo năng lượng. Nhiệt độ ôn hòa, nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng tăng lên và lượng dự trữ khí đốt trên mức trung bình cho đến nay đã ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ hơn trong mùa đông này.

"Lượng dự trữ khí đốt tăng và giá khí đốt giảm. Tỉ lệ lạm phát đã hạ nhiệt và sự bất định về các chính sách kinh tế cũng vậy. Chúng ta đã có thể nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan hơn" - Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) cho biết.

Theo Viện nghiên cứu kinh tế IFO có trụ sở chính ở München, Đức - nền kinh tế lớn nhất Châu Âu - có triển vọng tốt trong lĩnh vực kinh doanh sau khi những lo ngại suy thoái kinh tế tan biến.

Bloomberg dẫn lời ông Clemens Fuest, chủ tịch Viện IFO, nói, rủi ro đáng lo ngại nhất đối với nền kinh tế Đức là sự gián đoạn nguồn cung khí đốt, nhưng điều đó hiện không còn xảy ra nữa.

Có khá nhiều tín hiệu tốt tại Châu Âu: Chỉ số giá khí đốt giao ngay tiêu chuẩn của Châu Âu (Dutch TTF NatGas) giảm tới 5% xuống còn 55 Euro/MWh, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2021. Mức giá này đã giảm hơn 83% kể từ khi đạt mức kỉ lục 311 Euro/MWh vào tháng 8 năm 2022.

Tuy nhiên, các dấu hiệu tích cực có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì còn nhiều năm nữa Đức mới thay thế được hoàn toàn dòng khí đốt tự nhiên của Nga bằng các dòng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chia sẻ thêm, Đức đã có một bài học đắt giá khi chi một khoản tiền lớn cho khí đốt giá rẻ của Nga. Thủ tướng cho biết, quốc gia này đang sắp xếp lại các chuỗi cung ứng để tăng tỉ trọng nhập khẩu LNG tại các cảng lớn.

Theo báo cáo từ Bộ Kinh tế Đức, nước này sẽ đạt công suất nhập khẩu LNG là 56 tỉ mét khối vào năm 2026. Đến năm 2030, sản lượng sẽ tăng lên 76.5 tỉ mét khối, chiếm khoảng 80% tổng tiêu thụ khí đốt của Đức trong năm 2021.

Bộ Kinh tế Đức chỉ ra, hiện tại, lượng dự trữ khí đốt ở trên mức trung bình, nhưng sẽ luôn có những rủi ro rình rập vào cuối năm nay, khiến lượng dự trữ giảm xuống mức thấp và làm sự thiếu hụt bùng phát trở lại.

Christian Leye, nghị sĩ Đảng cánh tả Hạ viện Đức, cho biết: "Sự thật là trong vòng 3 đến 4 năm tới, sản lượng sản xuất LNG trên thế giới sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng.

Vậy nên chiến lược bất thành văn là Đức sẽ tiếp tục mua với mức giá điên rồ và các nước có tăng trưởng kinh tế thấp hơn sẽ ra về với bàn tay trắng".

Đức giảm lệ thuộc vào khí đốt Nga bằng cách nhập khẩu LNG từ các nước EU khác và tăng nhập khẩu khí đốt đường ống từ Na Uy và Hà Lan. Đức không còn lựa chọn nào khác sau vụ nổ làm đường ống dẫn khí Nord Stream bị hư hại vào tháng 9 năm ngoái.

Ngân hàng Đức dự đoán, giá khí đốt của EU sẽ dao động trong khoảng từ 50 đến 100 Euro/MWh trong năm nay. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi giá có thể tăng trở lại và cuộc khủng hoảng năng lượng lại tiếp tục diễn biến phức tạp.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

Nước thay Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức

Khánh Minh |

Na Uy trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức vào năm 2022, vượt qua Nga.

Đức thừa nhận bình thường mới khi không có khí đốt Nga

Song Minh |

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner thừa nhận bình thường mới về giá khí đốt cao trong dài hạn khi không có khí đốt Nga.

Giáo viên tìm đủ cách để hoàn thành bảng nhận xét sách giáo khoa lớp 4

HOÀI ANH |

Nhiều giáo viên chật vật khi phải đọc và nhận xét 18 quyển sách giáo khoa lớp 4.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một cô gái trẻ vừa đi hưởng tuần trăng mật trở về đã vấp phải một sự việc mà có lẽ, chỉ một vài giờ đồng hồ trước đó, cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra được: Người chồng mới cưới của cô có con riêng.

Nhiều ôtô chạy trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dù chưa được phép lưu thông

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết mới đang thông xe kỹ thuật, chưa lắp đặt biển báo cũng như chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật để lưu thông nhưng nhiều ôtô đã chạy vào, bất chấp những vị trí có tấm bêtông chắn ngang.

Dịp 30.4, 1.5, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày

ANH THƯ |

Ngày Chiến thắng (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5) năm nay, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày.

Hàng trăm thanh niên xô đẩy trước cửa đền tranh cướp sợi chiếu

Hải Nguyễn |

Sau phần lễ tế, chiếc nồi đất bị đập vỡ tại sân đền Đức Bà là lúc tích trò đúc bụt náo nhiệt nhất. Hàng trăm thanh niên tranh nhau tiến sát cửa đền để mong giành được sợi chiếu sớm nhất tại lễ hội đúc bụt.

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

Nước thay Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức

Khánh Minh |

Na Uy trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức vào năm 2022, vượt qua Nga.

Đức thừa nhận bình thường mới khi không có khí đốt Nga

Song Minh |

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner thừa nhận bình thường mới về giá khí đốt cao trong dài hạn khi không có khí đốt Nga.