Nghiệp đoàn và ngư dân đồng hành gỡ “thẻ vàng” thủy sản

Hoàng Bin |

Nhiều thành viên của Nghiệp đoàn Nghề cá cùng các ngư dân Quảng Nam đã tuân thủ chặt các quy định về IUU, nỗ lực cùng ngành chức năng của tỉnh gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Sát cánh cùng ngư dân

Ông Đỗ Kim Nùng, 57 tuổi, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ và cũng là chủ tàu đánh bắt hải sản gần bờ, nên luôn tất bật với công việc.

Vừa cập bến sau chuyến biển đầu năm, ông Nùng đã nhiệt tình đến thăm hỏi từng gia đình ngư dân, chủ tàu để gửi giấy mời, thuyết phục ngư dân tham gia hội nghị phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU...

“Năm ngoái, nhiều chủ tàu cá của tỉnh bị phạt vì tự ý ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình. Để tình trạng này không tiếp diễn, tôi cùng các thành viên nghiệp đoàn liên tục động viên ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật khi đánh bắt hải sản trên biển”, ông Nùng nói.

Cùng với tuyên truyền, vận động, ông Nùng còn trực tiếp làm các thủ tục cần thiết giúp nhiều ngư dân ở địa phương được cấp giấy xác nhận quản lý tàu cá.

Tương tự, dù đã 65 tuổi nhưng ông Huỳnh Thế Điểu, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quang, huyện Núi Thành vẫn luôn tích cực đồng hành cùng chính quyền trong tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghiệp đoàn Nghề cá xã Tam Quang hiện có số lượng tàu cá nhiều nhất tỉnh với 208 tàu cá (340 đoàn viên), chủ yếu là tàu công suất lớn, từ 700CV đến 1.000CV tham gia khai thác xa bờ, hầu như chủ tàu nào ông Điểu cũng nhớ mặt, quen tên.

Theo ông Điểu, hoạt động khai thác hải sản xa bờ là nghề gặp rủi ro cao; ngư dân và đoàn viên có nguy cơ thiệt hại về cả tính mạng lẫn phương tiện, tài sản do ảnh hưởng của thời tiết và những bất ổn về tranh chấp ngư trường. Tuy nhiên, với sự động viên của Nghiệp đoàn Nghề cá cùng khát vọng vươn khơi bám biển của ngư dân và đoàn viên nên bà con đã vượt qua khó khăn, thu được kết quả đáng ghi nhận, sản lượng khai thác mỗi năm hơn 17.000 tấn.

Từ khi có nghiệp đoàn đến nay, việc bảo vệ quyền lợi của ngư dân luôn được quan tâm nên hoạt động của ngư dân cũng thuận lợi hơn.

Không vi phạm vùng biển nước ngoài

Quảng Nam có bờ biển dài trên 125km, ngư trường khai thác rộng hơn 40.000 km2. Tỉnh có 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển với 34 xã có nghề khai thác hải sản trên biển với tổng số tàu cá 2.715 chiếc.

Ông Võ Văn Long - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam - cho biết, trong các khuyến nghị của EC về gỡ “thẻ vàng” thủy sản, tiêu chí đầu tiên là không có tàu cá sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản. Yêu cầu này đã được ngư dân Quảng Nam thực hiện tốt, khi từ năm 2022 đến nay toàn tỉnh không có tàu cá vi phạm.

“Sự năng nổ, nhiệt tình vì việc chung của các thành viên Nghiệp đoàn Nghề cá, thành viên tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển đã góp phần giúp công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh ngày càng chuyển biến tích cực. Các cá nhân này chính là “cánh tay nối dài” của ngành chức năng và địa phương trong tuyên truyền, vận động ngư dân hiểu và tuân thủ những quy định liên quan đến chống khai thác IUU”, ông Long đánh giá.

Anh Trần Thanh Tín, chủ tàu cá QNa 91027 (xã Tam Quang, Núi Thành) cùng 51 bạn biển đang tích cực chuẩn bị cho chuyến biển đầu tiên năm 2024, cho biết, chuyến câu mực trước trước Tết, tàu anh thu được 40 tấn mực khô, bán 6 tỉ đồng, trừ chi phí còn gần 4 tỉ đồng, trung bình mỗi bạn biển có thu nhập hơn 80 triệu đồng.

Theo ông Võ Văn Long, để tiếp tục giữ không có tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài, ngành thủy sản thường xuyên theo dõi trên hệ thống giám sát hành trình, đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin cảnh báo từ Trung tâm Thông tin thủy sản (Bộ NNPTNT), lực lượng cảnh sát biển, biên phòng để yêu cầu các chủ tàu ở sát vùng biển nước bạn chú ý không để vi phạm.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Gấp rút xử lí tồn tại để đón đoàn thanh tra, gỡ thẻ vàng IUU

Phan Anh |

Sau nhiều năm triển khai thực hiện chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, việc tăng cường quản lý hoạt động nghề cá ngày càng chặt chẽ. Tuy nhiên, nhiều tồn tại cần được xử lý gấp rút trước khi đón đoàn thanh tra EC lần 5.

Ninh Bình tích cực tháo gỡ "thẻ vàng" cho ngành thủy sản Việt Nam

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong thời gian qua, tỉnh Ninh Bình tích cực thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ủy ban châu Âu (EC) có hiệu quả, nhằm góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam.

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” trong quản lý đánh bắt thủy sản

Quý An |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam chống khai thác IUU, tiến tới hài hòa quy định quốc tế và phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản Việt Nam.

Gỡ thẻ vàng thủy sản mà không bền vững thì sẽ bị áp đặt thẻ vàng khác

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắc lại việc gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản không phải mục tiêu duy nhất của chúng ta, mà mục tiêu cuối cùng là giữ gìn trữ lượng và tính đa dạng sinh học trên vùng biển Việt Nam.

Chủ đất dịch vụ ven đô hét giá hơn 100 triệu đồng/m2

ANH HUY |

Khi thị trường trầm lắng, ít có giao dịch nhưng loại hình đất dịch vụ vẫn được giới đầu tư đánh giá là giá cao, vượt xa giá trị thực. Nhiều mảnh đất dịch vụ vùng ven ở các huyện ngoại thành đang được chủ, môi giới rao bán lên đến 100 triệu đồng/m2.

Quảng Nam tiếp tục khai quật con đường “Thần đạo” ở Mỹ Sơn

Hoàng Bin |

Con đường “Thần đạo” lần đầu tiên được phát hiện ở Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục được khai quật, mở rộng nghiên cứu.

Chi vài triệu đồng phí môi giới, nhiều gia đình vẫn khó tìm giúp việc

LÊ HOA |

Để tìm được một người giúp việc phù hợp, các gia đình mạnh tay chi từ 1-2,5 triệu đồng cho phí môi giới. Song, nhiều người cho biết, tìm được người giúp việc như ý như "mò kim đáy bể".

Làng biển 50 năm chôn cất người trôi sông lạc chợ

Hoàng Bin |

Gần 40 ngôi mộ vô danh không có người thân thích chăm nom, được người dân làng chài Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam lo hương khói chu toàn suốt 50 năm.

Gấp rút xử lí tồn tại để đón đoàn thanh tra, gỡ thẻ vàng IUU

Phan Anh |

Sau nhiều năm triển khai thực hiện chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, việc tăng cường quản lý hoạt động nghề cá ngày càng chặt chẽ. Tuy nhiên, nhiều tồn tại cần được xử lý gấp rút trước khi đón đoàn thanh tra EC lần 5.

Ninh Bình tích cực tháo gỡ "thẻ vàng" cho ngành thủy sản Việt Nam

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong thời gian qua, tỉnh Ninh Bình tích cực thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ủy ban châu Âu (EC) có hiệu quả, nhằm góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam.

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” trong quản lý đánh bắt thủy sản

Quý An |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam chống khai thác IUU, tiến tới hài hòa quy định quốc tế và phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản Việt Nam.

Gỡ thẻ vàng thủy sản mà không bền vững thì sẽ bị áp đặt thẻ vàng khác

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắc lại việc gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản không phải mục tiêu duy nhất của chúng ta, mà mục tiêu cuối cùng là giữ gìn trữ lượng và tính đa dạng sinh học trên vùng biển Việt Nam.