Gỡ thẻ vàng thủy sản mà không bền vững thì sẽ bị áp đặt thẻ vàng khác

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắc lại việc gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản không phải mục tiêu duy nhất của chúng ta, mà mục tiêu cuối cùng là giữ gìn trữ lượng và tính đa dạng sinh học trên vùng biển Việt Nam.

Chiều 15.8, tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (Đoàn Ninh Bình) nêu rõ, thẻ vàng IUU không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín, vị thế quan hệ ngoại giao của nước ta.

Đến nay đã gần 6 năm, nước ta vẫn chưa gỡ được thẻ vàng. Dự kiến, Ủy ban Châu Âu sẽ tiến hành đánh giá lần 4 trong tháng 10 tới và nước ta đặt mục tiêu gỡ thẻ vàng trong lần đánh giá này.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết 5 giải pháp mà bộ đề ra đã đồng bộ, đầy đủ và triệt để chưa? Và Việt Nam có thể đạt mục tiêu gỡ thẻ vàng IUU trong lần đánh giá thứ 4 của Ủy ban Châu Âu vào tháng 10.2023 tới không?

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc “gỡ bỏ thẻ vàng không phải mục tiêu duy nhất của chúng ta”, mà mục tiêu cuối cùng là chúng ta giữ gìn trữ lượng và tính đa dạng sinh học trên vùng biển Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, nếu sau khi gỡ thẻ vàng mà tính bền vững không có thì gỡ xong người ta sẽ áp đặt thẻ vàng khác.

Ông Lê Minh Hoan kể lại đại diện quỹ EU từng hỏi ông 2 câu: “Nếu chúng tôi không áp đặt thẻ vàng mà các ông khai thác kiệt quệ tài nguyên thì ai là người thiệt thòi, Việt Nam hay EU? Các ông có công bằng không khi người vi phạm và không vi phạm lại như nhau?”.

Về việc so sánh với Philippines và Thái Lan, Bộ trưởng cho biết, hai nước này có cấu trúc ngành hàng bền chặt hơn Việt Nam vì họ xây dựng hệ sinh thái ngành hàng bằng cách ngăn chặn luôn các tàu vi phạm giữa biển khơi chứ không phạt như nước ta.

Theo ông, EU không tin tưởng vào việc thực thi ở địa phương của Việt Nam. Thực tế cho thấy, có những người không thuộc chuyên ngành thủy sản nhưng cũng ra ngồi ở cảng cá. Chỉ 20% tàu cá thuộc hiệp hội đoàn nghề cá, còn 80% trôi nổi. Trong khi đó, chế tài chưa đủ mạnh với lý do “người ta nghèo, phạt nặng quá tội nghiệp người ta”.

“Nhưng chúng ta không biện minh cái nghèo với EC được nữa. Họ cần chúng ta hành động để chứng minh chúng ta có hành động kiên quyết hơn, vì hiện 60% trường hợp vi phạm vẫn chưa bị các địa phương xử lý. Sắp tới, chúng tôi sẽ chuyển cho Thủ tướng danh sách những địa phương thường xuyên có những đội tàu cá vi phạm”, Bộ trưởng Hoan nói.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Phát biểu ý kiến, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn Quảng Ninh) cho biết, giải pháp tích cực để tháo gỡ thẻ vàng là nuôi biển. Tuy nhiên, việc giao diện tích mặt nước để nuôi trồng còn bất cập tại nhiều địa phương?

Về vấn đề bất cập trong nuôi biển, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cam kết sẽ xem lại vấn đề này để đơn giản hóa, đảm bảo để linh hoạt cho các địa phương, giúp địa phương thỏa mãn các điều kiện. Bên cạnh đó, vẫn kiểm soát được an ninh quốc phòng, môi trường biển, như Vịnh Hạ Long…

“Nuôi biển là cách để phát triển kinh tế và giảm khai thác, nên đối tượng ưu tiên là những ngư dân mà chúng ta muốn giảm đội tàu khai thác, sau đó đến doanh nghiệp”, Bộ trưởng Hoan chia sẻ.

Ngày 23.10.2017, Ủy ban châu Âu (EC) áp thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này vì chưa đáp ứng quy định chống khai thác bất hợp pháp (IUU).

Việt Nam cũng là một trong 21 quốc gia bị EC cảnh cáo thẻ vàng IUU. Điều này đồng nghĩa thủy hải sản của nước ta xuất khẩu sang thị trường các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) bị kiểm soát 100%, thay vì kiểm tra xác suất.

Khi nhận thẻ vàng IUU năm 2017, EC cũng đưa ra 9 khuyến cáo cho thuỷ sản Việt Nam cần phải khắc phục. Qua 2 đợt kiểm tra thực tế tại Việt Nam vào tháng 5.2018 và tháng 11.2019, EC tiếp tục đưa ra 4 nhóm khuyến nghị yêu cầu Việt Nam cần thực hiện, gồm: Khung pháp lý; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, quản lý đội tàu; chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác; thực thi pháp luật.

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Giá lúa gạo đang nóng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, qua nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn, giá cả lúa gạo đang nóng.

Khai thác thủy sản bền vững, tăng nguồn lợi thủy sản để sớm gỡ thẻ vàng EC

Tạ Quang |

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, từ giờ đến tháng 10, không để một tàu nào bị bắt ở vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, công an các địa phương cố gắng chọn ra một số vụ việc để khởi tố hình sự và phải xử lý hành chính mạnh tay.

Khó gỡ thẻ vàng nếu vẫn xảy ra tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp

Vương Trần |

Nếu tình trạng tàu cá của Việt Nam khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn xảy ra thì Uỷ ban châu Âu sẽ không gỡ cảnh báo "thẻ vàng".

Vụ án Việt Á có những nhóm đối tượng được phân hoá, miễn trách nhiệm hình sự

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, trong vụ án Việt Á, có những đối tượng được phân hoá trách nhiệm, có nhóm được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và cả trách nhiệm dân sự.

Du lịch Bình Định “gì cũng có nhưng không có cái gì đặc sắc”

Xuân Nhàn |

Đó là nhận xét của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, ngày 16.8, về kết quả thực hiện chương trình hành động “Phát triển du lịch Bình Định thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2020 – 2025”.

Giá gạo tăng kỷ lục, các mặt hàng cơm, bún, phở đồng loạt tăng theo

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Giá gạo tăng cao những ngày gần đây đã khiến các sản phẩm chế biến từ gạo như cơm, bún, phở, mì, bánh cuốn,… đồng loạt tăng giá.

Bắc Giang sẽ có thêm thành phố Việt Yên

Trần Tuấn |

Bắc Giang đặt mục tiêu đưa huyện Việt Yên thành thị xã trước năm 2025 và đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Giang.

Sống trong lo sợ ở chung cư dột nát, trần rơi từng mảng giữa lòng Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tường bong tróc, trần nhà, cầu thang rơi từng mảng lớn... khiến người dân chung cư Đ74 Nam Pháp (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) lo đến "mất ăn, mất ngủ" trong thời gian qua.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Giá lúa gạo đang nóng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, qua nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn, giá cả lúa gạo đang nóng.

Khai thác thủy sản bền vững, tăng nguồn lợi thủy sản để sớm gỡ thẻ vàng EC

Tạ Quang |

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, từ giờ đến tháng 10, không để một tàu nào bị bắt ở vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, công an các địa phương cố gắng chọn ra một số vụ việc để khởi tố hình sự và phải xử lý hành chính mạnh tay.

Khó gỡ thẻ vàng nếu vẫn xảy ra tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp

Vương Trần |

Nếu tình trạng tàu cá của Việt Nam khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn xảy ra thì Uỷ ban châu Âu sẽ không gỡ cảnh báo "thẻ vàng".