Mở lại chợ khi 100% tiểu thương được tiêm vaccine: Có phù hợp với thực tế?

Cường Ngô |

Bộ Công Thương đề nghị xem xét mở lại các chợ có ca nhiễm COVID-19, nhưng quản lý chợ, tiểu thương phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Nhiều người cho rằng quy định này cứng nhắc và chưa thực tế.

Tiểu thương là đối tượng đặc biệt cần được tiêm vaccine

Ngày 5.8, Bộ Công Thương có Công văn 4728 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá để mở trở lại các chợ đã đóng vì có ca nhiễm COVID-19.

Bộ này cũng hướng dẫn, các chợ trước khi hoạt động lại phải đáp ứng điều kiện: "100% tổ chức, cá nhân quản lý chợ, tiểu thương, người lao động tại chợ được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19". Ngoài ra, người làm việc tại chợ trước khi quay lại làm việc, kinh doanh phải có kết quả PCR âm tính còn hiệu lực.

Yêu cầu tiêm vaccine cho nhóm đối tượng là tiểu thương, quản lý chợ nhận được sự đồng tình của nhiều người. Bởi bộ phận này được coi là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương giãn cách xã hội.

Trao đổi với Lao Động, GS Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội khoá XV, cho biết về mặt chuyên môn điều này rất đúng và cần phải tôn trọng. Bộ Y tế và các địa phương cần phải vào cuộc ngay để tiêm vaccine cho các đối tượng nêu trên.

"Bộ Y tế, các địa phương cần nhanh chóng tiêm vaccine cho những đối tượng nêu trên và coi đó là đối tượng ưu tiên đặc biệt để tiêm ngay. Tôi tin không mất nhiều thời gian lắm để những người này được tiêm xong", GS Nguyễn Anh Trí nói, đồng thời cho biết, điều này thể hiện sự quyết tâm của các bộ ngành, để giải quyết nhu cầu cấp thiết của nhân dân phù hợp với điều kiện mới.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu cũng khẳng định, phải tổ chức tiêm vaccine cho bà con tiểu thương tại các chợ để duy trì chuỗi cung ứng hàng hoá thiết yếu.

"Đối với Hà Nội, tôi đề xuất tiêm vaccine cho tiểu thương ngay tại chợ. Phải tiêm ngay, bởi đây là thời gian vàng để Hà Nội tiêm chủng, nếu làm tốt thì một ngày có thể tiêm được 10.000 ca" - Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nêu quan điểm.

Mở lại chợ khi 100% tiểu thương được tiêm vaccine có phù hợp?

Tuy nhiên, khi Công văn 4728 của Bộ Công Thương ban hành, nhiều người cũng băn khoăn về điều kiện để mở cửa trở lại đối với các chợ tạm thời đóng cửa do có ca nhiễm COVID-19 là "100% tổ chức, cá nhân quản lý chợ, người bán hàng, người lao động tại chợ phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine".

Một đại diện trong Ban Quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội cho Lao Động biết, điều kiện này hơi cứng và chưa phù hợp với thực tế.

"Chợ có nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm dịch bệnh cao hơn so với các khu vực khác. Chính vì vậy, cần phải ưu tiên tiêm vaccine cho những tiểu thương tại chợ. Song, cần phải tiến hành song song; vừa sàng lọc tiêm vaccine cho bà con tiểu thương, vừa mở lại chợ theo từng phần để giãn mật độ chợ và người tham gia vào hoạt động chợ; không nên chờ 100% bà con tiểu thương được tiêm vaccine mới mở lại chợ", vị này nói.

Cũng theo vị này, cần mở lại từng phần một nếu tất cả xét nghiệm PCR của bà con tiểu thương đều âm tính, cộng thêm các biện pháp phòng chống dịch rất quyết liệt.

Đối với chợ đầu mối ở Hà Nội có thể phân ngày buôn bán cho một số mặt hàng. Bên cạnh đó, trong bối cảnh như hiện nay, thì chỉ cho phép các tiểu thương có hộ khẩu, tạm trú ở Hà Nội được ra kinh doanh thôi. Làm như vậy mới có thể khoanh vùng, kiểm soát được.

Chợ Long Biên tạm đóng cửa vì có ca nhiễm F0. Ảnh: Hoài Anh
Chợ Long Biên tạm đóng cửa vì có ca nhiễm F0. Ảnh: Hoài Anh

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - cho biết, công văn của Bộ nêu rõ là địa phương "lưu ý" và căn cứ nguồn lực, tình hình thực tiễn tại địa phương để chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại chợ;

Đồng thời hướng dẫn, bố trí địa điểm tạm thời và tổ chức mở cửa hoạt động trở lại đối với các chợ phải đóng cửa tạm thời cho phù hợp, vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch, vừa bảo đảm nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân địa phương.

"Mục tiêu là vừa để các địa phương ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng này; vừa rà soát sớm mở lại, hoặc mở chợ tạm, nhưng lưu ý (cân nhắc) các yếu tố phòng chống dịch. Ngoài ra, để các địa phương có căn cứ để mở lại chợ, bởi hiện có tình trạng chính quyền địa phương không dám mở lại chợ vì sợ trách nhiệm liên quan đến công tác phòng chống dịch" - ông Đông cho hay.

Khi được hỏi, đối với những chợ đầu mối đang tạm đóng cửa vì có F0, đa phần tiểu thương đến từ nhiều địa phương khác nhau, trong khi việc lập danh sách để tiêm vaccine phải từ UBND phường. Vậy có giải pháp nào để đồng bộ tiêm vaccine cho các tiểu thương tại chợ không?

Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết, vấn đề này thuộc thẩm quyền của địa phương. Bộ Công Thương đã đề nghị và được Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 đồng ý đưa đối tượng này vào diện ưu tiên.

"Bằng công văn 4728, Bộ "gián tiếp" đề nghị địa phương đẩy nhanh quá trình tiêm vacine cho đối tượng này, để mở cửa từng bước, từng phần các chợ đầu mối, chợ truyền thống, tránh tình trạng đóng cửa hàng loạt, cực đoan các chợ như vừa xảy ra tại một số địa phương" - ông Trần Duy Đông cho hay.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chục tấn hoa quả kẹt ở chợ Long Biên: "Không đẩy hàng được thì trắng tay"

Cường Ngô |

Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa vì liên quan đến ca dương tính COVID-19, nhiều tiểu thương đang cố gắng tìm cách chuyển nông sản ra ngoài vì sợ hư hỏng. Các tiểu thương cho biết, nếu "đẩy" được hàng đi đến các chợ khác, mỗi tiểu thương sẽ thoát cảnh thiệt hại lên tới hàng chục triệu đồng.

Sau phong toả, tiểu thương chợ Long Biên "lách luật" chuyển hàng qua bờ đê

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa vì liên quan đến ca dương tính COVID-19, nhiều tiểu thương đang cố gắng tìm cách chuyển nông sản ra ngoài vì sợ hư hỏng. Trong đó, họ phải vận chuyển, bốc vác hàng hoá thông qua những lối lên xuống của bờ đê Yên Phụ.


Bị phong toả vì liên quan F0, vì sao chợ truyền thống dễ trở thành "ổ dịch"

Anh Tuấn |

Sở dĩ chợ và các siêu thị dễ trở thành "ổ dịch" vì khả năng lây nhiễm virus Sars-CoV-2 cao.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Chục tấn hoa quả kẹt ở chợ Long Biên: "Không đẩy hàng được thì trắng tay"

Cường Ngô |

Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa vì liên quan đến ca dương tính COVID-19, nhiều tiểu thương đang cố gắng tìm cách chuyển nông sản ra ngoài vì sợ hư hỏng. Các tiểu thương cho biết, nếu "đẩy" được hàng đi đến các chợ khác, mỗi tiểu thương sẽ thoát cảnh thiệt hại lên tới hàng chục triệu đồng.

Sau phong toả, tiểu thương chợ Long Biên "lách luật" chuyển hàng qua bờ đê

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa vì liên quan đến ca dương tính COVID-19, nhiều tiểu thương đang cố gắng tìm cách chuyển nông sản ra ngoài vì sợ hư hỏng. Trong đó, họ phải vận chuyển, bốc vác hàng hoá thông qua những lối lên xuống của bờ đê Yên Phụ.


Bị phong toả vì liên quan F0, vì sao chợ truyền thống dễ trở thành "ổ dịch"

Anh Tuấn |

Sở dĩ chợ và các siêu thị dễ trở thành "ổ dịch" vì khả năng lây nhiễm virus Sars-CoV-2 cao.