TPHCM có thêm 14 chợ hoạt động trở lại

NGỌC LÊ |

Tính đến 16h ngày 4.8, trên địa bàn TPHCM có 33/237 chợ đang hoạt động, trong đó có thêm 14 chợ tái mở cửa sau khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Theo Sở Công Thương TPHCM, tính từ ngày 19.7 đến ngày 4.8, trên địa bàn TPHCM có thêm 14 chợ truyền thống được khôi phục hoạt động.

Các chợ đủ điều kiện mở lại gồm Kiến Thành (quận Bình Tân); Tân Đoàn Việt, Tạm ấp 4 Vĩnh Lộc A, Hưng Long (huyện Bình Chánh); Thạnh Xuân, Thới An, Hiệp Thành (Quận 12); Thái Bình, Đa Kao (Quận 1); Tân Thông Hội, Phước Thạnh (huyện Củ Chi); Bình Thới (Quận 11).

Chợ Hòa Hưng và Nguyễn Tri Phương là hai chợ mới nhất trong danh sách 14 chợ truyền thống của TPHCM được hoạt động trở lại. Ảnh: Ngọc Lê

Ngày 4.8, có 2 chợ trên địa bàn Quận 10 được mở cửa trở lại là chợ Nguyễn Tri Phương và chợ Hòa Hưng. Trong đó chợ Nguyễn Tri Phương chỉ có 25 tiểu thương, chợ Hòa Hưng có 15 tiểu thương kinh doanh bán các mặt hàng thực phẩm như thịt, cá, rau, củ.

Các chợ tái mở cửa sau khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo tổ chức giãn cách giữa các sạp xếp hàng theo đúng quy định.

Như vậy, tính đến nay, TPHCM có 33/237 chợ đang hoạt động.

Theo danh sách cập nhật lúc 20h ngày 4.8, Sở Công thương TPHCM đã công bố danh sách các điểm bán hàng lưu động tại nhiều địa bàn các quận, huyện, TP.Thủ Đức cho ngày 5.8.

Cụ thể, các quận gồm 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, quận Gò Vấp, quận Tân Phú chưa có điểm bán hàng lưu động trong ngày. Còn lại các quận, huyện đều có điểm bán.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) vẫn chưa hoạt động lại?

Huân Cao |

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) được cơ quan chức năng xác định làm điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa để giải quyết tình trạng khan hiếm hàng hiện nay. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng bị phong tỏa, đến nay, chợ vẫn tiếp tục đóng cửa và chưa xác định được ngày hoạt động trở lại.

TPHCM nghiên cứu mở thêm các chợ, giảm áp lực với chợ đang hoạt động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm giảm áp lực cho các chợ đang hoạt động trên địa bàn TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã yêu cầu thành phố tiếp tục nghiên cứu mở thêm các chợ truyền thống, kể cả chợ đầu mối cũng có thể đưa vào hoạt động.

Các quận, huyện ở TPHCM có kế hoạch mở lại chợ truyền thống thế nào?

Huân Cao |

TPHCM có chủ trương mở lại các chợ truyền thống với những điều kiện phòng chống dịch đi kèm. UBND cấp quận được giao quyền quyết định mở lại chợ trên địa bàn, hiện nhiều quận đang lên phương án mở lại chợ trong thời gian sớm nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) vẫn chưa hoạt động lại?

Huân Cao |

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) được cơ quan chức năng xác định làm điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa để giải quyết tình trạng khan hiếm hàng hiện nay. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng bị phong tỏa, đến nay, chợ vẫn tiếp tục đóng cửa và chưa xác định được ngày hoạt động trở lại.

TPHCM nghiên cứu mở thêm các chợ, giảm áp lực với chợ đang hoạt động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm giảm áp lực cho các chợ đang hoạt động trên địa bàn TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã yêu cầu thành phố tiếp tục nghiên cứu mở thêm các chợ truyền thống, kể cả chợ đầu mối cũng có thể đưa vào hoạt động.

Các quận, huyện ở TPHCM có kế hoạch mở lại chợ truyền thống thế nào?

Huân Cao |

TPHCM có chủ trương mở lại các chợ truyền thống với những điều kiện phòng chống dịch đi kèm. UBND cấp quận được giao quyền quyết định mở lại chợ trên địa bàn, hiện nhiều quận đang lên phương án mở lại chợ trong thời gian sớm nhất.