Lấy lại niềm tin thị trường, hút dòng tiền trở lại trái phiếu

Cẩm Hà |

Các sửa đổi, bổ sung và ngừng thực hiện một số quy định trong Nghị định 65 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại niềm tin thị trường vào kênh trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt sẽ giúp hút dòng tiền trở lại với kênh trái phiếu do các doanh nghiệp bất động sản phát hành.

Gấp rút hoàn thiện nghị định sửa đổi trong tháng 2

Theo thông tin mới nhất, Thứ trưởng Bộ Tài chính - ông Nguyễn Đức Chi vào ngày 13.2 tiếp tục tham gia cuộc họp bàn về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số quy định tại Nghị định 65/2022 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Gần đây nhất, tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2023 trực tuyến với địa phương, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương sớm hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ngay trong tháng 2.2023.

Đồng thời khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2023, chủ động có biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp phù hợp trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” theo đúng quy định pháp luật để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Các nội dung trong dự thảo sửa đổi và bổ sung Nghị định 65 được Bộ Tài chính hoàn thiện đang được thị thường, giới đầu tư và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp bất động sản đặc biệt chú ý do được kỳ vọng có thể tháo gỡ các nút thắt hiện nay trong việc phát hành, mua và thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Đây là những vướng mắc lớn nhất hiện nay và nếu được sớm tháo gỡ có thể nhanh chóng tăng tính hấp dẫn của kênh đầu tư trái phiếu cũng như khả năng thanh toán của doanh nghiệp phát hành.

Với yêu cầu của Chính phủ về việc sớm hoàn thiện và trình nghị định sửa đổi cùng với tiến độ các cuộc họp bàn về việc ban hành nghị định này, thị trường và giới đầu tư đang kỳ vọng Nghị định 65 sửa đổi có thể sớm được Chính phủ ban hành ngay trong tháng 2.2023 này.

3 sửa đổi đáng chú ý

Dù có nhiều sửa đổi và bổ sung, dự thảo sửa đổi và bổ sung Nghị định 65 cho đến thời điểm này vẫn gây nhiều chú ý và được thị trường quan tâm ở 3 nội dung chính. Trong đó theo dự thảo được Bộ Tài chính xây dựng và hoàn thiện, cơ quan này đề xuất hoãn thời gian thực hiện trong vòng 1 năm đối với quy định về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tại Nghị định 65 và từ ngày 1.1.2024 mới thực hiện quy định này.

Một nội dung khác là Bộ Tài chính cũng đề xuất Chính phủ cho phép hoãn thực hiện quy định về yêu cầu bắt buộc xếp hạng tín nhiệm trong 1 năm khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sẽ thực hiện quy định này từ ngày 1.1.2024. Dự thảo nghị định mới cũng bổ sung quy định doanh nghiệp có thể chuyển đổi trái phiếu thành khoản vay, hoặc tài sản khác để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật liên quan. Theo đại diện Bộ Tài chính, quy định mới này nhằm để doanh nghiệp có thể lựa chọn các phương thức khác nhau để thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, trong bối cảnh thị trường đang khó khăn, tinh thần sửa đổi của nghị định mới là giãn thời gian áp dụng một số quy định để hỗ trợ cho cả bên cung và bên cầu trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tuy nhiên dài hơi hơn, các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính đang được yêu cầu tổng rà soát các quy định liên quan và trao đổi với các bộ, ngành chức năng khác để sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về doanh nghiệp và tiền tệ ngân hàng… Đồng thời, các đơn vị chức năng tham mưu giải pháp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh các quy định cho phù hợp hơn với thực tại thị trường.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, những nội dung của Nghị định mới sớm được thông qua sẽ thích ứng với tình hình thực tế, từ đó củng cố niềm tin của thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành. Đồng thời cũng bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện 3 ông lớn bất động sản đối mặt áp lực trái phiếu cao nhất 2023

Đức Mạnh |

Trong năm 2023, bất động sản là nhóm ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất với 37,6% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riêng lẻ trong năm, tương đương 102.570 tỉ đồng, tăng 76,0% so với cùng kỳ.

Kinh tế 24h: Hủy niêm yết cổ phiếu FLC; Doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu

Khương Duy |

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết; Lỗ đến 4.000 tỉ/năm, Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nói cần chiết khấu tối thiểu 6%; Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Khó khăn về dòng tiền khiến hàng loạt doanh nghiệp, thậm chí là tập đoàn lớn đã phải xin gia hạn trả lãi hoặc gốc trái phiếu.

Bất động sản cần tìm thêm nguồn vốn ở chứng khoán, trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Cùng với vốn tín dụng ngân hàng, phía cơ quan chức năng và chuyên gia kinh tế thống nhất quan điểm các kênh khác như vốn chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp... cũng cần phải khơi thông để cùng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản (BĐS) và nền kinh tế.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Ai chủ mưu vụ chém lìa chân người đàn ông trên phố ở Hà Nội?

Việt Dũng |

Nguyễn Huy Hoàng khai được Vũ Tá Đăng rủ đi giải quyết mâu thuẫn và chém lìa chân ông H, song nạn nhân cho rằng, trước đó có nhận được tin nhắn từ một chủ nợ "Anh H ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy".

Lộ diện 3 ông lớn bất động sản đối mặt áp lực trái phiếu cao nhất 2023

Đức Mạnh |

Trong năm 2023, bất động sản là nhóm ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất với 37,6% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riêng lẻ trong năm, tương đương 102.570 tỉ đồng, tăng 76,0% so với cùng kỳ.

Kinh tế 24h: Hủy niêm yết cổ phiếu FLC; Doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu

Khương Duy |

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết; Lỗ đến 4.000 tỉ/năm, Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nói cần chiết khấu tối thiểu 6%; Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Khó khăn về dòng tiền khiến hàng loạt doanh nghiệp, thậm chí là tập đoàn lớn đã phải xin gia hạn trả lãi hoặc gốc trái phiếu.

Bất động sản cần tìm thêm nguồn vốn ở chứng khoán, trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Cùng với vốn tín dụng ngân hàng, phía cơ quan chức năng và chuyên gia kinh tế thống nhất quan điểm các kênh khác như vốn chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp... cũng cần phải khơi thông để cùng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản (BĐS) và nền kinh tế.