Kinh tế 24h: Hủy niêm yết cổ phiếu FLC; Doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu

Khương Duy |

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết; Lỗ đến 4.000 tỉ/năm, Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nói cần chiết khấu tối thiểu 6%; Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Ngày 13.2, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC. Thời gian quyết định có hiệu lực là ngày 20.2.2023.

Nguyên nhân được đưa ra là Tập đoàn FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Tình huống này thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm 0 khoản 1, Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020.

HOSE đã nhiều lần nhắc nhở FLC về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý IV/2022. Ảnh: FLC
HOSE đã nhiều lần nhắc nhở FLC về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý IV/2022. Ảnh: FLC

Trước đó, HOSE đã nhiều lần nhắc nhở FLC về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý IV/2022. Thậm chí đến nay, FLC vẫn chưa hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 vì khó khăn trong việc tìm đơn vị kiểm toán và sau khi tìm được thì quá trình kiểm toán lại kéo dài hơn dự kiến. Xem thêm...

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu

Khó khăn về dòng tiền khiến hàng loạt doanh nghiệp, thậm chí là tập đoàn lớn đã phải xin gia hạn trả lãi hoặc gốc trái phiếu.

Áp lực trả nợ trái phiếu đang rất lớn với doanh nghiệp bất động sản khi thị trường đang rất khó khăn. Ảnh: Bảo Chương
Áp lực trả nợ trái phiếu đang rất lớn với doanh nghiệp bất động sản khi thị trường đang rất khó khăn. Ảnh: Bảo Chương

Riêng trong tháng 12.2022, thị trường có khoảng 42,2 nghìn tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn. Trong đó, doanh nghiệp bất động sản là 19.287 tỉ đồng (99,5% có tài sản đảm bảo); tổ chức tín dụng là 9.828 tỉ đồng; doanh nghiệp sản xuất là 7.854 tỉ đồng, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ là 2.100 tỉ đồng.

Tuy nhiên do kinh doanh khó khăn, tín dụng thắt chặt hơn, các kênh huy động vốn như cổ phiếu, trái phiếu cũng gặp nhiều thách thức khiến các doanh nghiệp đang đối diện với bài toán căng dòng tiền. Ngay từ đầu năm 2023, nhiều doanh nghiệp đã phải ra thông báo “khất nợ” trái phiếu đến hạn thanh toán.

Trước đó cũng có doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi với số tiền 471,5 tỉ đồng gồm: Công ty Hoàng Anh Gia Lai là 302,8 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Trung Nam là 128,9 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với 5,6 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định là 10,1 tỉ đồng và Công ty TNHH Đức Việt là 24,1 tỉ đồng. Xem thêm...

Lỗ đến 4.000 tỉ/năm, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nói cần chiết khấu tối thiểu 6%

Cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng, khi sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, cần xem chiết khấu như "phí xăng dầu" mà doanh nghiệp bán lẻ thu hộ. Đồng thời là công cụ để doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu hoạt động trong mọi tình huống biến động của giá dầu trên thị trường thế giới.

Hội thảo góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Cường Ngô
Hội thảo góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Cường Ngô

Tại hội thảo góp ý sửa đổi dự thảo Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 14.2, ông Giang Chấn Tây - chủ một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan quản lý nhà nước cần xác lập vị thế của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cao hơn, đảm bảo chuỗi cung ứng xăng dầu trên toàn quốc để phục vụ nhu cầu người dân.

Lý do ông đưa ra là cộng đồng bán lẻ tư nhân hiện đang chiếm thị phần lớn trong chuỗi cung ứng, phủ khắp vùng sâu vùng xa, mà doanh nghiệp nhà nước không thể kham nổi hết. Xem thêm...

Chứng khoán 14.2: Tâm lý bất an khiến dòng tiền rời bỏ thị trường

Thị trường chứng khoán vẫn đang đối mặt với việc tâm lý thị trường vẫn chưa được cải thiện nhiều, sự thận trọng vẫn chiếm lĩnh khiến thanh khoản nhỏ giọt, VN-Index giằng co quanh tham chiếu với tâm điểm vẫn là sự phân hóa cao ở nhóm bluechip. Dòng tiền đang thật sự rời bỏ thị trường khi giao dịch hôm nay là ngày có giá trị giao dịch thấp nhất. Video: Gia Miêu - Chân Phúc
Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Lỗ đến 4.000 tỉ/năm, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nói cần chiết khấu tối thiểu 6%

Cường Ngô |

Cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng, khi sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, cần xem chiết khấu như "phí xăng dầu" mà doanh nghiệp bán lẻ thu hộ. Đồng thời là công cụ để doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu hoạt động trong mọi tình huống biến động của giá dầu trên thị trường thế giới.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Kinh tế 24h: Giá xăng đồng loạt tăng; Cổ phiếu bất động sản lao dốc

Khương Duy |

Giá xăng đồng loạt tăng; Cổ phiếu bất động sản lao dốc trước cuộc họp quan trọng; BIDV, VietinBank, Vietcombank đang huy động được nhiều tiền gửi nhất... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Bắc Ninh làm rõ vụ khai thác đất trái phép sau phản ánh của Báo Lao Động

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND huyện Yên Phong yêu cầu làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh việc khai thác đất trái phép tại dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó.

Chứng khoán: Lãi suất hạ nhiệt sẽ giúp VN-Index vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng giá ngắn hạn của thị trường chứng khoán vẫn dự báo tiếp tục được duy trì giúp chỉ số VN-Index sẽ có cơ hội hướng đến mức 1.100 điểm.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2026

HOÀNG HUÊ |

Nếu dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc suất nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Á.

Lỗ đến 4.000 tỉ/năm, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nói cần chiết khấu tối thiểu 6%

Cường Ngô |

Cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng, khi sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, cần xem chiết khấu như "phí xăng dầu" mà doanh nghiệp bán lẻ thu hộ. Đồng thời là công cụ để doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu hoạt động trong mọi tình huống biến động của giá dầu trên thị trường thế giới.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Kinh tế 24h: Giá xăng đồng loạt tăng; Cổ phiếu bất động sản lao dốc

Khương Duy |

Giá xăng đồng loạt tăng; Cổ phiếu bất động sản lao dốc trước cuộc họp quan trọng; BIDV, VietinBank, Vietcombank đang huy động được nhiều tiền gửi nhất... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.