Kỳ vọng tái hiện hình ảnh cả vạn du khách nhập cảnh/ngày vào Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những người làm du lịch Quảng Ninh có lý do tin rằng, một khi các cửa khẩu Móng Cái, Việt Nam – Đông Hưng, Trung Quốc hoạt động trở lại bình thường, lượng du khách xuất nhập cảnh đây dự kiến tăng hơn cả trước khi COVID-19 xuất hiện. Khi đại dịch chưa xuất hiện, vào mùa cao điểm, có ngày có tới trên 1 vạn du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Móng Cái.

Theo những người làm du lịch ở Quảng Ninh, có 2 lý do cho sự kỳ vọng lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua Móng Cái sẽ tăng hơn trước thời điểm đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Trong đó, Quảng Ninh với vịnh Hạ Long luôn là điểm ưa thích của khách đường bộ Trung Quốc, trong khi kể từ khi COVID-19 xuất hiện đến nay, du khách Trung Quốc không thể xuất ngoại nên nhu cầu đi du lịch là rất lớn.

Du khách Trung Quốc xếp hàng bên Đông Hưng, Trung Quốc để đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách Trung Quốc xếp hàng bên Đông Hưng, Trung Quốc để đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng

Một lý do nữa là Quảng Ninh đã có 176km cao tốc đường bộ hiện đại, kết nối nhanh từ biên giới Móng Cái vào Hạ Long, thay vì phải mất gần nửa ngày như trước đây khi lưu thông trên Quốc lộ 18 nhỏ hẹp.

Hiện, TP Móng Cái cùng các đơn vị, doanh nghiệp, người dân đang chuẩn bị để sẵn sàng đón du khách Trung Quốc khi phía Trung Quốc mở cửa cho người dân đi du lịch nước ngoài.

Du khách Trung Quốc xếp hàng trên cầu Bắc Luân đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Móng Cái cuối năm 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách Trung Quốc xếp hàng trên cầu Bắc Luân đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Móng Cái cuối năm 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đại diện Phòng Văn hóa – Thông tin TP Móng Cái cho biết, căn cứ tình hình thực tiễn những ngày qua, bên phía Trung Quốc đã tháo gỡ chủ trương “zero COVID-19”, rất có thể sớm mở lại hoạt động cho công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài trong đó có Móng Cái, Việt Nam.

Để chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và khi Cửa khẩu quốc tế Móng Cái mở lại hoạt động xuất nhập cảnh cho du khách, Phòng Văn hóa - Thông tin đề nghị các đơn vị, người dân sẵn sàng tâm thế.

Du khách Trung Quốc xếp hàng đợi tham quan hang Luồn, vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách Trung Quốc xếp hàng đợi tham quan hang Luồn, vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong đó, quan tâm sửa chữa, nâng cấp, thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng; Rà soát, bổ sung kịp thời nguồn lao động còn thiếu và đào tạo nguồn lao động. Câu lạc bộ lữ hành 5328 Móng Cái – đơn vị được giao đón khách đường bộ Trung Quốc sử dụng giấy thông hành - triển khai xây dựng phương án sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc tham quan Móng Cái.

Theo bà Vũ Thị Hương Giang – Chủ nhiệm Câu lạc bộ lữ hành 5328 Móng Cái – các đối tác bên Trung Quốc cũng rất háo hức và đang tích cực chuẩn bị để đưa khách sang khi điều kiện cho phép.

Du khách Trung Quốc đi đò lan tham quan hang Luồn trên vịnh Hạ Long cuối năm 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách Trung Quốc đi đò lan tham quan hang Luồn trên vịnh Hạ Long cuối năm 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách Trung Quốc ghé vào một cửa hàng tại Móng Cái trước thời điểm COVID-19 xiuất hiện. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách Trung Quốc ghé vào một cửa hàng tại Móng Cái trước thời điểm COVID-19 xiuất hiện. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách Trung Quốc xuất cảnh qua Móng Cái để về nước cuối tháng 1.2020 - thời điểm COVID-19 bắt đầu bùng phát. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách Trung Quốc xuất cảnh qua Móng Cái để về nước cuối tháng 1.2020 - thời điểm COVID-19 bắt đầu bùng phát. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những người làm du lịch ở Quảng Ninh kỳ vọng lượng khách đường bộ Trung Quốc nhập cảnh qua Móng Cái sẽ nhiều hơn cả thời điểm trước khi có dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những người làm du lịch ở Quảng Ninh kỳ vọng lượng khách đường bộ Trung Quốc nhập cảnh qua Móng Cái sẽ nhiều hơn cả thời điểm trước khi có dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng “con đường du lịch” cao tốc Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi đưa tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào hoạt động, Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cùng xây dựng các phương án, sản phẩm nhằm khai thác lợi thế của trục cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, biến trục cao tốc này thành con đường du lịch.

Đưa cao tốc Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái thành con đường du lịch

Nguyễn Hùng |

Ngày 24.9.2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án thúc đẩy hoạt động du lịch dọc tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái.

Du khách trẩy hội “check-in” cửa khẩu, vành đai biên giới Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đưa vào hoạt động, rút thời gian đi lại Hà Nội – Móng Cái chỉ còn khoảng 3 tiếng, nên trong 2 ngày qua, lượng khách đổ về thành phố biên giới Móng Cái tăng kỷ lục. Các nhà hàng, khách sạn luôn trong tình trạng quá tải.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Kỳ vọng “con đường du lịch” cao tốc Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi đưa tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào hoạt động, Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cùng xây dựng các phương án, sản phẩm nhằm khai thác lợi thế của trục cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, biến trục cao tốc này thành con đường du lịch.

Đưa cao tốc Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái thành con đường du lịch

Nguyễn Hùng |

Ngày 24.9.2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án thúc đẩy hoạt động du lịch dọc tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái.

Du khách trẩy hội “check-in” cửa khẩu, vành đai biên giới Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đưa vào hoạt động, rút thời gian đi lại Hà Nội – Móng Cái chỉ còn khoảng 3 tiếng, nên trong 2 ngày qua, lượng khách đổ về thành phố biên giới Móng Cái tăng kỷ lục. Các nhà hàng, khách sạn luôn trong tình trạng quá tải.