Kích cầu tàu du lịch: Chạy 3 chuyến, lỗ 18,5 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Tàu lưu trú trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long được phép đón khách trở lại từ 4.5, nhưng cho đến nay chưa đón được bất cứ du khách nào. Trong khi các tàu nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Hải Phòng được hoạt động trở lại từ 1.5 nhưng cũng rất ít khách và cứ chạy là lỗ.

Ông Nguyễn Duy Phú – Giám đốc Công ty CP du thuyền Pelican – cho biết, đội tàu của công ty bên vịnh Lan Hạ hoạt động trở lại từ 1.5.2020, ngay khi TP.Hải Phòng cho phép. Không đợi chính quyền, các cơ quan chức năng kêu gọi kích cầu, công ty của ông đã đại hạ giá để thu hút khách, với mức giảm nhiều nhất là 50% so với giá trước đây.

Chèo thuyền Kayak trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chèo thuyền Kayak trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cụ thể, tàu loại cao cấp nhất bình thường giá hơn 8 triệu đồng/phòng đôi/đêm giờ hạ xuống khoảng 5 triệu đồng/phòng/đêm; loại bình dân từ 4,4 triệu đồng/phòng đôi/đêm xuống còn 3,2 triệu đồng/phòng/đêm. Tuy nhiên, lượng khách vẫn lèo tèo.

“Có hôm chạy 3 tàu, với tổng cộng khách ở 40 phòng. Kết quả là lỗ 18,5 triệu đồng vì lượng khách không đủ, giá lại rẻ. Hôm sau chạy được chuyến nữa rồi thôi. Chúng tôi chỉ phục vụ khi lượng khách đạt ít nhất bao nhiêu % để đảm bảo lỗ ít nhất, nếu lượng khách không đủ thì thông báo hủy luôn” – ông Phú chia sẻ.

Nhiều hãng tàu nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ cũng chạy đua giảm giá để hút khách, dù biết càng chạy càng lỗ nhưng cũng không có khách, bởi lâu nay khách nghỉ đêm lâu nay phần lớn là khách quốc tế.

“Kể cả khi không có khách, mỗi tuần các tàu cũng phải chạy liên tục ít nhất 4-5 tiếng để nạp ắc quy, rồi cho chân vịt tàu quay để con hà đỡ bám vào. Vì thế, biết là lỗ nặng nhưng nếu có khách thì cố 1 tuần chạy một chuyến” – một chủ tàu nghỉ đêm cho biết.

Trong khi đó, theo ông Phạm Đình Huỳnh – kể từ khi tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long được phép đón khách từ 4.5, đến nay, vịnh Hạ Long chưa đón một khách nghỉ đêm nào. Lượng khách thăm quan ban ngày cũng ở mức cực thấp, chỉ khoảng 90 khách/ngày.

Một số chủ tàu cho biết, đang đợi chính sách kích cầu của Quảng Ninh để lên kế hoạch kích cầu của riêng mình.

“Giờ thì chỉ có thể tập trung vào khách nội địa thôi, vì khách quốc tế chưa biết bao giờ mới trở lại. Vì thế, sản phẩm cũng phải khác đi, chứ không thể giống khách Âu, Mỹ cứ lên tàu rồi ngồi im trên đó" – ông Đoàn Văn Dũng – Tổng giám đốc Công ty CP du thuyền Đông Dương – cho biết - "Các bãi tắm trên hành trình của các tàu nghỉ đêm, nhất là ở khu vực vịnh Bái Tử Long, đến giờ vẫn bị cấm tắm. Khách Việt đi biển dài ngày mà không được tắm biển sẽ rất khó chịu, trong khi đó bên vịnh Lan Hạ thì khách được tắm thoải mái”

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh triển khai hàng loạt chương trình mùa du lịch hè

Trần Ngọc Duy |

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch hè 2020 mở màn cho Tuần lễ du lịch Quảng Ninh sẽ diễn ra từ 16.5 được tổ chức tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Quảng Ninh: Tăng tốc các công trình trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông nhằm tạo thêm nhiều động lực, cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến 30.4 tới, Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng 2 cầu bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm cầu Cửa Lục 1 và Cửa Lục 3. 2 dự án này có tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Ninh triển khai hàng loạt chương trình mùa du lịch hè

Trần Ngọc Duy |

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch hè 2020 mở màn cho Tuần lễ du lịch Quảng Ninh sẽ diễn ra từ 16.5 được tổ chức tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Quảng Ninh: Tăng tốc các công trình trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Năm 2020, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông nhằm tạo thêm nhiều động lực, cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự kiến 30.4 tới, Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng 2 cầu bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm cầu Cửa Lục 1 và Cửa Lục 3. 2 dự án này có tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.