Du khách được lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long từ 4.5

Nguyễn Hùng |

Ngày 4.5, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hoả tốc về việc cho phép tổ chức tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long.

Động thái này được cho là làm tăng niềm tin về khả năng kiểm soát dịch bệnh của một trong những địa phương đón đón lượng du khách lớn nhất nước.

Công văn này nêu rõ: “Các phương tiện phải đảm bảo giãn cách khoảng cách tối thiểu giữa các hành khách. Đồng thời, các phương tiện không được bố trí tối đa 50% số ghế trên thuyền”.

Đối với tàu lưu trú được chở đủ số khách theo đăng ký những phải triển khai các biện pháp hạn chế người tại các khu vực công cộng trên tàu, bố trí ăn lệch giờ. Đối với phương tiện không có không gian hoặc giải pháp giãn cách thì bắt buộc phải giảm khách.

Trước thông tin trên, phản ứng của doanh nghiệp làm du lịch trên địa bàn Quảng Ninh là rất tích cực. Bà Hoàng Bích Nguyệt - Phó tổng giám đốc Cty CP du thuyền Đông Dương cho biết: "Lâu nay khách lưu trú của công ty phần lớn là khách Âu, Mỹ, thường đặt tour trước cả năm. Nay dịch vẫn đăng hoành hành ở đất nước họ, nên tôi nghĩ nhanh thì cuối năm nay mới có khả năng họ quay lại. Chúng tôi cũng đang tính toán để giảm giá để chào khách nội địa. Hiện chúng tôi đang tập trung làm thủ tục để vay tiền không lãi suất từ khoản 62.000 tỉ của Chính phủ để trả lương cho người lao động”.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long: Ngày 4.5, cả Cảng Tuần Châu chỉ có 5/500 tàu xuất bến vì là ngày thứ 2, lại học sinh đi học trở lại. Kể từ khi được đón khách trở lại vào trưa 1.5, mỗi ngày vịnh Hạ Long đón không quá 300 khách.

"Ngày 3.5, tàu tôi chạy 1 chuyến nhưng chỉ có hơn 10 khách do người quen giới thiệu. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng đón khách, hy vọng khách sớm trở lại Hạ Long" - anh Nguyễn Hồng Minh - một chủ tàu du lịch thăm quan ban ngày cho biết.

Ông Phạm Đình Huỳnh - Phó trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long - cho rằng phải mất một thời gian nữa du khách mới trở lại nhiều khi tâm lý ổn định và có công ăn việc làm ổn định.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh - dự kiến phải đến giữa tháng 7.2020, khách nội địa sẽ trở lại đông, còn khách nước ngoài phải đến cuối năm nay hoặc đầu năm 2021.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Nhiều người và xe phải quay đầu tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Lượng người và xe đến Quảng Ninh vào dịp nghỉ lễ khá đông, tăng gấp 2-3 lần so với những ngày trước đó; tuy nhiên, nhiều người đã phải quay đầu vì không chứng minh được lý do cấp thiết phải vào Quảng Ninh

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Nhiều người và xe phải quay đầu tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Lượng người và xe đến Quảng Ninh vào dịp nghỉ lễ khá đông, tăng gấp 2-3 lần so với những ngày trước đó; tuy nhiên, nhiều người đã phải quay đầu vì không chứng minh được lý do cấp thiết phải vào Quảng Ninh

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.