Khu công nghệ cao Hà Nam - Điểm nhấn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương

Cường Ngô |

Trong mối liên hệ với vùng thủ đô Hà Nội, Hà Nam được xác định trong vùng đối trọng phía Đông và Đông Nam có chức năng phát triển công nghiệp đa ngành. Tỉnh Hà Nam định hướng xây dựng quy hoạch để trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, phấn đấu nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu vùng đồng bằng Bắc bộ về phát triển công nghiệp.

Hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi

Khu công nghiệp công nghệ cao Hà Nam đang là cái tên được nhiều người nhắc đến trong thời gian gần đây. Trên các mặt báo đầu tư, khu công nghiệp công nghệ cao Hà Nam luôn là tâm điểm được đề cập đến.

Bởi tại đó dự kiến sẽ là nơi tập trung rất nhiều dự án trọng điểm quốc gia, các khu công nghiệp có vốn đầu tư lớn từ trong và ngoài nước, các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI hàng đầu thế giới.

Từ trung tâm thành phố Hà Nội đi Hà Nam theo Quốc lộ 1A hoặc đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chỉ mất khoảng 1 tiếng di chuyển.

Đây là điều kiện thuận lợi để Hà Nam giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật với các tỉnh, thành trong vùng và cả nước, nhất là Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; phát triển các dịch vụ công nghiệp - đô thị, khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và thương mại.

Với cơ sở thuận lợi đó, ngày 14.12.2021, Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung Khu công nghệ cao Hà Nam vào quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Căn cứ vào quy hoạch tổng thể được duyệt, tỉnh này cũng đã xây dựng, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu công nghệ cao Hà Nam.

Khu công nghệ cao tỉnh Hà Nam với quy mô 663,19 ha, dự kiến đặt tại huyện Lý Nhân. Theo dự kiến, Khu công nghệ cao Hà Nam được chia làm 2 giai đoạn xây dựng.

Giai đoạn trước mắt, tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và Ban điều hành Đề án phát triển Khu công nghệ cao; lập quy hoạch chi tiết Khu công nghệ cao tại huyện Lý Nhân; xây dựng phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn tiếp theo, tỉnh tập trung hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các phân khu chức năng; từng bước vận hành hoạt động trong mô hình Khu công nghệ đã hình thành.

Vị trí Khu Công nghệ cao tỉnh Hà Nam. Ảnh: Tuấn Anh
Vị trí Khu Công nghệ cao tỉnh Hà Nam. Ảnh: Tuấn Anh
Vị trí Khu Công nghệ cao tỉnh Hà Nam. Ảnh: Tuấn Anh

Khu công nghệ cao Hà Nam được hình thành với mục tiêu thúc đẩy một cách hiệu quả hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao;

Đồng thời, đào tạo nhân lực công nghệ cao; sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao... nhằm phát huy thế mạnh, thu hút mọi nguồn lực đầu tư, đưa tỉnh Hà Nam trở thành trung tâm lớn về khoa học, công nghệ, dịch vụ, thương mại.

Việc hình thành và phát triển Khu công nghệ cao, theo lãnh đạo tỉnh Hà Nam "sẽ tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư ở cả trong nước và FDI đối với lĩnh vực công nghệ cao".

Đồng thời, tập hợp lực lượng trí thức trong tỉnh, trong vùng và quốc tế đến nghiên cứu, chuyển giao, phát triển công nghệ cao. Từ đó giúp Hà Nam tăng khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ cao, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và theo hướng hiện đại.

Đây là các lĩnh vực mới, hàm lượng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng vượt trội, cần nguồn lực đầu tư lớn; trong bối cảnh nguồn lực nhà nước còn hạn hẹp, việc thu hút đầu tư và sử dụng tối ưu nguồn đầu tư là một đòi hỏi khách quan, phù hợp với xu thế phát triển.

Để thu hút hiệu quả nguồn vốn tư nhân đầu tư vào lĩnh vực AI, tự động hóa, công nghệ sinh học và các sản phẩm công nghiệp mới, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và Nhà nước, tỉnh Hà Nam đề xuất tập trung hoàn thiện các thể chế, chính sách về phát triển CNC.

Điểm nhấn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hà Nam

Về mô hình đầu tư, Khu công nghệ cao Hà Nam dự kiến được hình thành chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa.

Theo đó, giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng, nguồn kinh phí đầu tư ban đầu cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao Hà Nam được kêu gọi từ vốn xã hội hóa của các nhà đầu tư tư nhân có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản lý; ngân sách tỉnh có thể hỗ trợ theo khả năng cân đối, đảm bảo phù hợp với các nội dung hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn vận hành, chi phí gồm chi thường xuyên cho các hoạt động quản lý nhà nước đối với Khu công nghệ cao Hà Nam, chi cho các chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghệ Hà Nam, chi phí truyền thông, quảng bá, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đối tác đầu tư…

Nguồn kinh phí trong giai đoạn vận hành được xác định kết hợp giữa ngân sách địa phương và thu hút các nguồn vốn xã hội hóa. Việc định hướng xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hà Nam theo mô hình này đỏi hỏi chính phủ cần có những cơ chế chính sách mang tính đặc thù, tạo hành lang pháp lý cụ thể để làm cơ sở thực hiện.

Để đẩy nhanh quá trình hình thành và phát triển của khu công nghệ cao Hà Nam, song song với việc hoàn thiện các thủ tục đề án Khu công nghệ cao theo quy định, tỉnh Hà Nam đang tăng cường công tác xúc tiến thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng cả trong và ngoài nước, hợp tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Khu CNC.

Có thể thấy, tỉnh Hà Nam đã hội tụ đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng tâm thế để xây dựng và vận hành Khu công nghệ cao.

Đặc biệt, với sự quan tâm tạo điều kiện từ trung ương, sự chung tay, giúp sức của cộng đồng doanh nghiệp, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam, Khu công nghệ cao Hà Nam sẽ sớm được hình thành và đi vào hoạt động, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

"Hà Nam có thể đề ra mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp của vùng. Tài nguyên, khoáng sản là một trong những thế mạnh của Hà Nam, do đó, tỉnh có thể chuyển hướng sang sản phẩm chất lượng cao, áp dụng công nghệ cao hơn", TS. Phạm Văn Liêm - chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đề xuất xây Trung tâm chẩn đoán bệnh bằng công nghệ cao

HƯƠNG SƠN |

Trên nền đất của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 (quận Bình Thạnh), TPHCM kiến nghị xây Trung tâm Tầm soát và Chẩn đoán bệnh bằng công nghệ theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Hàng nghìn người mắc bẫy lừa đảo tinh vi của tội phạm công nghệ cao

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm nước ngoài chiêu mộ "nhân viên", dạy các thao tác rồi chia thành nhiều nhóm giăng bẫy lừa đảo hàng nghìn nạn nhân, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng.

Xây dựng Tuyên Quang thành trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nguyễn Tùng |

Tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang, chiều 30.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

TPHCM đề xuất xây Trung tâm chẩn đoán bệnh bằng công nghệ cao

HƯƠNG SƠN |

Trên nền đất của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 (quận Bình Thạnh), TPHCM kiến nghị xây Trung tâm Tầm soát và Chẩn đoán bệnh bằng công nghệ theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Hàng nghìn người mắc bẫy lừa đảo tinh vi của tội phạm công nghệ cao

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm nước ngoài chiêu mộ "nhân viên", dạy các thao tác rồi chia thành nhiều nhóm giăng bẫy lừa đảo hàng nghìn nạn nhân, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng.

Xây dựng Tuyên Quang thành trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nguyễn Tùng |

Tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang, chiều 30.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội.