Xây dựng Tuyên Quang thành trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nguyễn Tùng |

Tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang, chiều 30.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo Chủ tịch Quốc hội những thành tựu đã đạt được trong năm qua.

Theo đó năm 2022, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành và vượt kế hoạch 19/20 chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn đạt 8,66%, đứng thứ 6/11 các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ.

Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,6% so với cùng kỳ; chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 19,97%.

Riêng năm 2022, tỉnh Tuyên Quang đã huy động được hơn 250 tỷ đồng để hỗ trợ xóa 2.464 nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, đối tượng khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những kết quả nổi bật mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các trục giao thông kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển, như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1); đường kết nối với các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Yên Bái...

Xây dựng đề án phát triển du lịch trọng điểm, qua đó huy động nguồn lực để xây dựng các khu du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo.

Triển khai các giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, liên kết theo chuỗi, giá trị kinh tế cao, tập trung vào các vùng sản xuất hàng hóa, sản phẩm chủ lực tỉnh có tiềm năng, lợi thế. 

Quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hoá, hài hoà và ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Xây dựng chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tăng cường, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang cần phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất, chế biến gỗ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đặc biệt, giữ vững và phát huy hơn nữa vị trí là tỉnh đi đầu cả nước về bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại xã Trung Yên (Sơn Dương).

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công dự án trường THPT chuyên Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Ngày 30.1, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên (THPT) Tuyên Quang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và bấm nút khởi công dự án.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây tại Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Sáng 30.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ phát động thi đua và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023 tại xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai xuân tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long

PHẠM ĐÔNG |

Tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, kính cẩn cáo trước anh linh các bậc tiền nhân có công với đất nước về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Trấn Thành thu 450 tỉ và nghịch lý trong việc nhà nước đổ tiền vào phim

Hào Hoa - Huyền Chi |

Câu chuyện nhà nước đổ tiền đầu tư cho các dự án phim từng được bàn đi bàn lại trong suốt thời gian dài. Trước chiến lược công nghiệp hóa văn hóa, công nghiệp hóa điện ảnh, chuyện nhà nước nên đầu tư thế nào cho phim nội lại được mang ra bàn lại.

Luồn lách đi qua đoạn đường rộng chưa đầy 1 mét ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Hàng loạt phương tiện phải luồn lách, đi lên vỉa hè do lòng đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chiếm trọn bởi một công trình.

Xử phạt thanh niên chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Quang Việt |

Liên quan đến vụ việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Quốc T (29 tuổi, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công dự án trường THPT chuyên Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Ngày 30.1, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên (THPT) Tuyên Quang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và bấm nút khởi công dự án.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây tại Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Sáng 30.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ phát động thi đua và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023 tại xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai xuân tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long

PHẠM ĐÔNG |

Tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, kính cẩn cáo trước anh linh các bậc tiền nhân có công với đất nước về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước.