“Không phải cứ doanh nghiệp có F0 là phải đóng cửa cả nhà máy”

Bích Hà |

Đại diện Bộ Y tế khẳng định, đối với một doanh nghiệp khi phát hiện có trường hợp F0 thì chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn của cơ quan y tế là có thể đưa lực lượng mới trở lại làm việc bình thường sau 24h.

Thích ứng linh hoạt và an toàn

Sau khi Bộ Y tế đưa ra dự thảo hướng dẫn "Thích ứng an toàn với dịch COVID-19", 8 hiệp hội ngành hàng đã có kiến nghị gửi Chính phủ, cho rằng nhiều quy định chưa phù hợp với chủ trương "sống chung với dịch", làm ảnh hưởng tới kinh tế.

Theo các hiệp hội, dự thảo của Bộ Y tế đưa ra khá rõ ràng với 5 chỉ tiêu để đánh giá. Tuy nhiên, dự thảo chỉ có một hướng dẫn chung, chưa tính đến sự khác biệt về tình hình dịch giữa các vùng trong cả nước nên thiếu tính linh hoạt như Thủ tướng đã chỉ đạo.

Từ đó đưa đến nhiều quy định vẫn mang mục tiêu "Zero COVID", chứ chưa hoàn toàn "sống chung với COVID-19", nên chưa phù hợp. Chỉ số đánh giá đưa ra thắt chặt quá mức các vùng dịch, xét nghiệm nhiều kể cả khi đã tiêm đủ vaccine.

Ngoài ra, hiện nhiều doanh nghiệp cũng băn khoăn về việc “nếu doanh nghiệp có F0, F1 trong nhà máy thì có bị phong tỏa toàn bộ hay đóng cửa không?” và đề nghị trong hướng dẫn "Thích ứng an toàn với dịch COVID-19" cần phải nêu rõ vấn đề này.

Thông tin về các nội dung trên tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.2021 diễn ra chiều 2.10, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trong tình hình mới là thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, vừa mở cửa phát triển kinh tế với điều kiện có lộ trình và đảm bảo an toàn trong sản xuất, an toàn trong công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đã ban hành dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch COVID-19.

 
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trả lời các vấn đề liên quan đến hướng dẫn "Thích ứng an toàn với dịch COVID-19". Ảnh: Trần Vương

“Chúng tôi đang xin ý kiến các bộ, ngành trung ương, thành viên ban chỉ đạo và sớm hoàn thành. Hiện đúng là có một số doanh nghiệp cũng còn nhiều băn khoăn. Nhưng chúng tôi đã nhiều lần cùng với đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành trung ương tiếp và làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp FDI để lắng nghe ý kiến.

Đối với các doanh nghiệp có một trường hợp F0 ở một phân xưởng thì chúng tôi hướng dẫn là chúng ta không phải đóng cửa cả nhà máy, mà chúng ta khoanh vùng phân xưởng, đưa trường hợp F0 đi cách ly điều trị y tế. Tiến hành sàng lọc đưa các trường hợp F1 đi cách ly, tiến hành khử khuẩn phân xưởng.

Sau 24 giờ, có thể đưa lực lượng mới, được kiểm soát, quay trở lại làm việc. Đồng thời tiến hành tiêm chủng mở rộng ở phân xưởng đó để doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. Việc này Bộ Y tế đã chỉ đạo triển khai tại Bắc Ninh và đã thực hiện tốt”- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin.

Có thể sẽ có chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 15, 16

“Trong trường hợp hướng dẫn "Thích ứng an toàn với dịch COVID-19" được ban hành, liệu có bãi bỏ Chỉ thị 15, 16 hay không?” – đây cũng là thông tin được đại diện Bộ Y tế thông tin tại buổi họp báo.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, đối với Chỉ thị 15, 16, Bộ Y tế cùng các bộ, ngành Trung ương đang tiến hành rà soát, đánh giá lại. Với tình hình dịch bệnh hiện nay trong điều kiện mới, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu và tham mưu để có báo cáo cụ thể trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét có thể sửa đổi, bổ sung hoặc có Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 15, 16.

Liên quan đến việc người dân ở TPHCM và một số địa phương khác tự phát trở về địa phương, Thứ trưởng  Bộ Y tế cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia cũng như Bộ Y tế đã có nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương như TPHCM và các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 15.  Đó là có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương có công dân của mình cùng với TPHCM để công dân đăng ký về tỉnh nào thì tỉnh đó sẽ cử người đón công dân về địa phương, thực hiện cách ly, giám sát y tế nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch, tránh lây lan trong cộng đồng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp không bị "đóng băng", lao động phải được dịch chuyển đi làm

Vương Trần |

Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng điều này còn phụ thuộc vào việc hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch bệnh. Doanh nghiệp cần không bị “đóng băng” hay đóng cửa, người lao động phải được dịch chuyển một cách an toàn để đi làm.

Bộ Y tế thông tin về kế hoạch tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người dân Hà Nội

Bích Hà |

Chiều 2.10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã thông tin về lộ trình tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người dân Hà Nội và kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên cả nước.

Các địa phương công bố danh sách sinh phẩm xét nghiệm test nhanh COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương công bố trên website của Sở, phương tiện thông tin đại chúng danh sách sinh phẩm xét nghiệm test kháng nguyên nhanh đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu để người dân dễ tiếp cận, sử dụng hiệu quả.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp không bị "đóng băng", lao động phải được dịch chuyển đi làm

Vương Trần |

Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng điều này còn phụ thuộc vào việc hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch bệnh. Doanh nghiệp cần không bị “đóng băng” hay đóng cửa, người lao động phải được dịch chuyển một cách an toàn để đi làm.

Bộ Y tế thông tin về kế hoạch tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người dân Hà Nội

Bích Hà |

Chiều 2.10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã thông tin về lộ trình tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người dân Hà Nội và kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên cả nước.

Các địa phương công bố danh sách sinh phẩm xét nghiệm test nhanh COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương công bố trên website của Sở, phương tiện thông tin đại chúng danh sách sinh phẩm xét nghiệm test kháng nguyên nhanh đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu để người dân dễ tiếp cận, sử dụng hiệu quả.