Doanh nghiệp không bị "đóng băng", lao động phải được dịch chuyển đi làm

Vương Trần |

Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng điều này còn phụ thuộc vào việc hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch bệnh. Doanh nghiệp cần không bị “đóng băng” hay đóng cửa, người lao động phải được dịch chuyển một cách an toàn để đi làm.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay (2.10), đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Lao Động liên quan tới các kịch bản phát triển kinh tế trong 3 tháng cuối năm 2021.

Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương cho biết, trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ KHĐT đã trình 2 phương án trên cơ sở tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm, cũng như mục tiêu từ nay đến cuối năm cũng như một số điều kiện đặt ra. Trên cơ sở thực hiện đánh giá, ước thực hiện cả năm GDP 2021 đạt ở mức 3 - 3,5%.

Theo đó, với kết quả tăng trưởng 1,42% trong 9 tháng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 3% cả năm, quý IV cần tăng trưởng ở mức 7,06% trở lên. Với mục tiêu tăng trưởng 3,5% cả năm, quý IV cần tăng trưởng 8,84% trở lên.

Về khả năng đạt được mục tiêu nói trên, theo ông Phương, mức tăng trưởng đạt mức 7%/quý chúng ta cũng từng đạt được trong quá khứ. Tuy nhiên, quý IV/2021 có rất nhiều điểm đặc biệt phụ thuộc vào đề án thích ứng an toàn với dịch. Để đạt được mục tiêu đề ra, đối với doanh nghiệp cần không bị “đóng băng” hay đóng cửa, doanh nghiệp phải được hoạt động.

Đối với lao động phải được dịch chuyển. Bởi hiện các khu, cụm công nghiệp ở nhiều thành phố lớn đang trong tình trạng thiếu lao động tức thời. Do vậy sắp tới đây cùng với những quy định về y tế, hy vọng rằng các lao động sẽ được dịch chuyển một cách an toàn để đi làm.

Thứ ba hàng hoá phải được lưu thông, trong đó đáng chú ý là lưu thông giữa các địa phương, bao gồm hàng hoá đầu vào và đầu ra. Có được như vậy mới hỗ trợ được cho tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt trong bối cảnh vừa phải đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn sản xuất, từ nay đến cuối năm chúng ta vừa mới bắt đầu lộ trình mới chủ yếu là chúng ta phục hồi nên các doanh nghiệp, khu vực kinh tế đạt được 80% hiệu suất là thành công lớn.

“Rất kỳ vọng sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị thì chúng ta có thể đạt được mức tăng trưởng hơn 7% như đã từng làm trong quá khứ”, ông Phương cho biết.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới sẽ có trong tháng 10

Phạm Đông |

Ngày 2.10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 để đánh giá tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm 2021; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH tháng 10 và các tháng còn lại của năm 2021; xem xét các đề án xây dựng luật và một số vấn đề quan trọng khác.

Bí thư Hà Nội: Thích ứng an toàn với dịch nhưng lúc này không được nóng vội

Nguyễn Hà |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang từng bước thích ứng an toàn, kiểm soát dịch để thực hiện vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời lưu ý việc thực hiện phải hết sức bình tĩnh, không được nóng vội.

Hướng dẫn thích ứng an toàn tránh tình trạng "mở cửa" rồi "đóng cửa" ngay

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh, việc ban hành hướng dẫn thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn phải thận trọng, lấy ý kiến nhiều bên, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện dần, cố gắng tránh tình trạng như nhiều nước là cứ “mở cửa” rồi lại “đóng cửa” ngay.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới sẽ có trong tháng 10

Phạm Đông |

Ngày 2.10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 để đánh giá tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm 2021; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH tháng 10 và các tháng còn lại của năm 2021; xem xét các đề án xây dựng luật và một số vấn đề quan trọng khác.

Bí thư Hà Nội: Thích ứng an toàn với dịch nhưng lúc này không được nóng vội

Nguyễn Hà |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang từng bước thích ứng an toàn, kiểm soát dịch để thực hiện vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời lưu ý việc thực hiện phải hết sức bình tĩnh, không được nóng vội.

Hướng dẫn thích ứng an toàn tránh tình trạng "mở cửa" rồi "đóng cửa" ngay

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh, việc ban hành hướng dẫn thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn phải thận trọng, lấy ý kiến nhiều bên, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện dần, cố gắng tránh tình trạng như nhiều nước là cứ “mở cửa” rồi lại “đóng cửa” ngay.