Bộ Y tế thông tin về kế hoạch tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người dân Hà Nội

Bích Hà |

Chiều 2.10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã thông tin về lộ trình tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người dân Hà Nội và kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên cả nước.

 Ưu tiên vaccine cho Hà Nội

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, không chỉ với Hà Nội, mà với tất cả 63 tỉnh/ thành, Bộ Y tế đều có hướng dẫn và đề nghị các sở y tế địa phương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho tất cả các đối tượng đã được quy định tại Nghị quyết 21 của Chính phủ, Quyết định 3355 của Bộ Y tế và theo Nghị quyết 105 của Chính phủ.

Trong đó, Bộ Y tế hướng dẫn kế hoạch tiêm mũi 1 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và kế hoạch tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1, làm sao đảm bảo tỉ lệ tiêm phủ vaccine ở mức cao nhất.

“Đến hiện tại, các tỉnh, thành phố trên cả nước, kể cả Hà Nội đã có kế hoạch gửi về Bộ Y tế và Bộ đã đưa ra khung dự kiến phân bổ vaccine theo từng tuần, từng tháng theo đúng lộ trình đã được quy định, cũng như theo đúng lộ trình trong kế hoạch chiến lược tiêm phủ vaccine COVID-19.

Tuy nhiên, dù Bộ Y tế và các bộ ngành đã rất tích cực tiếp cận các nguồn vaccine, nhưng đến nay nguồn vaccine về vẫn còn khiêm tốn, về đến đâu đều tiến hành phân bổ ngay, kịp thời cho các địa phương.

Theo tinh thần chung, căn cứ tình hình diễn tiến dịch bệnh, Bộ Y tế đã ưu tiên phân bổ vaccine cho Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai.

Riêng thủ đô Hà Nội, theo chỉ đạo, chúng tôi đã đưa vào diện được ưu tiên phân bổ vaccine. Vì vậy, ngay khi nhận được vaccine từ các đợt về, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cung cấp để Hà Nội và các địa phương được ưu tiên, kể các tỉnh khác nữa, đảm bảo tiến độ tiêm phủ vaccine cho người dân” - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin.

Toàn cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Toàn cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ về thêm 54 triệu liều vaccine

Cũng theo đại diện Bộ Y tế, dự kiến trong năm 2021 và đầu năm 2022, Bộ Y tế tiếp cận khoảng 150 triệu liều vaccine. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn, trong khi nguồn cung vaccine chưa đáp ứng được, nên lượng vaccine về Việt Nam còn hạn chế.

Trong kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Bộ Y tế dự kiến lượng vaccine sẽ về Việt Nam là khoảng 54 triệu liều.

“Chúng tôi đã có kế hoạch phân bổ số lượng vaccine này theo từng tuần, từng loại vaccine khác nhau, theo đúng quy định tại Nghị quyết 21 của Chính phủ, Quyết định 3355 của Bộ Y tế và căn cứ vào tình hình dịch bệnh cụ thể”- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định.

Để đảm bảo sử dụng vaccine đúng tiến độ, tăng nhanh diện bao phủ, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn từ nay đến cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trong đó ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên. Tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đến năm 2025, Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine

Vương Trần |

Mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine; đến năm 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine.

Hiệu ứng khả quan với chương trình hộ chiếu vaccine của Việt Nam

Hải Anh |

Đến nay, có 3 chuyến bay chở người mang hộ chiếu vaccine nhập cảnh Việt Nam qua cảng hàng không Vân Đồn. Hiệu ứng đánh giá của các cơ quan liên quan, của người nhập cảnh với chính sách này rất khả quan.

Các nước tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em như thế nào?

Thanh Hà |

Một số quốc gia đã tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên với nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đến năm 2025, Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine

Vương Trần |

Mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine; đến năm 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine.

Hiệu ứng khả quan với chương trình hộ chiếu vaccine của Việt Nam

Hải Anh |

Đến nay, có 3 chuyến bay chở người mang hộ chiếu vaccine nhập cảnh Việt Nam qua cảng hàng không Vân Đồn. Hiệu ứng đánh giá của các cơ quan liên quan, của người nhập cảnh với chính sách này rất khả quan.

Các nước tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em như thế nào?

Thanh Hà |

Một số quốc gia đã tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên với nhiều cách tiếp cận khác nhau.