"Khó khăn càng lớn, thành tựu càng thể hiện tinh thần quyết tâm cao"

Tiến Minh |

Giữa những khó khăn, thách thức tác động từ bên ngoài và cả nội tại, Hải Phòng đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, cán đích năm 2022 với thành quả ấn tượng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, trong bối cảnh khó khăn càng lớn, thành tựu càng thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, đồng thời cũng chính là môi trường rèn luyện để đội ngũ cán bộ thành phố ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đó cũng là hành trang lý tưởng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng tự tin thực hiện những khát vọng, trên hành trình vươn ra biển lớn.

Biến nguy thành cơ

Khởi đầu năm 2022 vừa qua đối với thành phố Hải Phòng không mấy thuận lợi. Có những thời điểm, kinh tế thành phố dường như bị cô lập giữa vòng vây của dịch bệnh, lưu thông hàng hóa bị gián đoạn, các chuỗi cung ứng đứt gãy, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị ngưng trệ, thu nhập của một bộ phận không nhỏ người dân bị giảm sút.

Chưa hết, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường trong trạng thái mới, thì tình hình thế giới xuất hiện những diễn biến bất lợi, bao gồm cả an ninh, chính trị và kinh tế. Trong hoàn cảnh đó, với vị thế cửa ngõ giao thương hàng hải lớn nhất miền Bắc, có độ mở rộng trong tiến trình hội nhập, ảnh hưởng của tình hình thế giới đến Hải Phòng so với các địa phương khác nhanh hơn, rõ nét hơn.

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025), giữa những khó khăn, thách thức đó, Hải Phòng bước vào năm 2022 với một tâm thế rất vững vàng. Trước tiên phải kể đến những thành tựu to lớn mà thành phố đạt được trong năm 2021 trước đó, mà điểm nhấn là Hải Phòng trở thành tiêu biểu của cả nước trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát dịch bệnh thành công, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh, an sinh xã hội.

Đồng thời, Hải Phòng bước đi trong hoàn cảnh chính trị cũng rất đặc biệt, đó là những bài học lớn được đúc rút trong cả giai đoạn phát triển, hình thành chiến lược được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, trên nền tảng định hướng tại Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó là luồng gió từ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chắt lọc kinh nghiệm của cả giai đoạn hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, từ đó chuẩn hóa bộ máy điều hành mới, để vận hành những cơ chế mới.

Nhìn lại những năm gần đây, có thể khẳng định Hải Phòng thực sự là điểm sáng của cả nước về phát triển hạ tầng đồng bộ. Thành phố đã đưa vào khai thác hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như hệ thống đường cao tốc kết nối cảng biển, các khu kinh tế ven biển, khu dịch vụ logistics. Đồng thời, Hải Phòng cũng tạo dấu ấn khi khánh thành hơn 20 cây cầu các loại, không chỉ kết nối nội vùng, mà còn mở ra không gian khoáng đạt với các địa phương vùng duyên hải Bắc Bộ, là một trong số ít các địa phương cả nước sở hữu cả 5 dạng hình giao thông: đường biển, đường sông, đường bộ, đường sắt và hàng không.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng nằm trong tốp đầu về thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước. Những khu kinh tế đã trở thành tiêu biểu gắn liền với tên tuổi các nhà đầu tư lớn như LG (Hàn Quốc), GE (Mỹ), Bridgestone… Thành phố cũng trở thành điểm đến hội tụ những tập đoàn nổi tiếng trong nước như Vin Group, Sun Group, Geleximco… Trong đó, riêng tổ hợp công nghiệp chế tạo Vinfast ở khu kinh tế Cát Hải không chỉ là niềm tự hào của Hải Phòng mà của cả đất nước Việt Nam, như khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi dự lễ xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên mang thương hiệu Vinfast sang thị trường Mỹ mới đây.

Vững lái để vượt sóng

Trước những cơ hội và thách thức đan xen, thành phố Hải Phòng đã vận dụng và phát huy hiệu quả tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chủ động trong mọi tình huống. Không chỉ là nhiệm vụ kép, mà thành phố đã vận hành bộ máy thực hiện đa nhiệm vụ, triển khai các Nghị quyết của Đảng, cơ chế mới phù hợp với thực tiễn, với phương châm “biến nguy thành cơ”.

Riêng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội, những kết quả nổi bật của năm 2022 có thể kể đến: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,32%, gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 108.674,96 tỉ đồng, bằng 118,4% dự toán Trung ương giao; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố - đạt vị trí cao nhất từ trước tới nay, đồng thời lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm. Trong năm 2022 đã khởi công nhiều dự án lớn, nổi bật như dự án cầu Bến Rừng kết nối với tỉnh Quảng Ninh có vốn đầu tư xấp xỉ 2.000 tỉ đồng; dự án tuyến đê biển Nam Đình Vũ có vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng, đồng thời triển khai dự án cầu Nguyễn Trãi với vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 6.300 tỉ đồng. Đó thực sự là những điểm nhấn quan trọng, tô đậm thêm những gam màu để bức tranh Hải Phòng thêm phần giá trị.

Điều quan trọng là trên nền tảng phát triển kinh tế, thành phố đã tập trung trở lại cho nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, để người dân được hưởng lợi một cách thiết thực những thành quả do mình đóng góp. Thành phố đã chi hằng trăm tỉ đồng mỗi năm hỗ trợ nhà ở cho các gia đình có công với nước, các gia đình chính sách, người nghèo và người yếu thế trong xã hội. Việc đầu tư mạnh mẽ vào công tác an sinh xã hội chính là sự thể hiện rõ nét quá trình phát triển đột phá về kinh tế của thành phố, là kết quả từ quan điểm phát triển đồng bộ, thiết thực với mục tiêu xây dựng thành phố đáng sống, an toàn, thân thiện.

Sự đúng đắn trong chủ trương và chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành đã tạo niềm tin vững chắc, cùng với những bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn, Hải Phòng càng thêm niềm tin để tiếp tục bứt phá trên hành trình vươn ra biển lớn. Mặc dù vậy, Hải Phòng cũng như cả nước, bên cạnh những cơ hội thuận lợi, trên tiến trình phát triển cũng có không ít những khó khăn thách thức đan xen, nhất là những tác động quốc tế với nhiều diễn biến mới tiềm ẩn khó lường. Về điều này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, trong bối cảnh khó khăn càng lớn, thành tựu càng thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, đồng thời cũng chính là môi trường rèn luyện để đội ngũ cán bộ thành phố ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong bối cảnh chung của cả nước và thế giới, Hải Phòng đã đi qua một năm đầy biến động với những nỗ lực vượt bậc. Việc thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2022 đã khẳng định sự khởi đầu tốt đẹp, để thành phố vận hành giai đoạn mới với tư duy cách mạng về kinh tế, thoát khỏi sự ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, đẩy mạnh tăng trưởng, bứt phá và tăng tốc. Đây chính là nguồn động viên đầy ý nghĩa để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vững tâm bước vào năm 2023, nhận diện đúng những thách thức và cơ hội, tiếp tục phát triển bền vững.

Tiến Minh
TIN LIÊN QUAN

Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang

Vương Trần |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hai tân Phó Thủ tướng Chính phủ những bó hoa tươi thắm.

Hải Phòng khởi công xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới hơn 2.500 tỉ đồng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 7.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm, TP.Hải Phòng

Chân dung tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Bảo Bình - Phương Anh |

Ngày 5.1.2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Con ơi, nhớ lấy mùng ba Tết thầy!

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023

ANH HUY |

Mặc dù thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn nhưng không ít chuyên gia cho rằng, một số yếu tố nền tảng của Việt Nam đang được giữ ở mức tốt, tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả đã và đang là điểm sáng để kỳ vọng vào thị trường bất động sản thời gian tới.

Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang

Vương Trần |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hai tân Phó Thủ tướng Chính phủ những bó hoa tươi thắm.

Hải Phòng khởi công xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới hơn 2.500 tỉ đồng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 7.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm, TP.Hải Phòng

Chân dung tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Bảo Bình - Phương Anh |

Ngày 5.1.2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ.